Việt – Lào: Sẵn sàng nhường cơm sẻ áo khi khó khăn, hoạn nạn

Diendandoanhnghiep.vn Các cơ quan, đoàn thể, doanh nghiệp Lào dù đang gặp nhiều khó khăn nhưng vẫn quyên góp tiền, vật tư y tế để góp phần hỗ trợ Việt Nam phòng chống dịch COVID-19.

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chia sẻ tại cuộc hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith, ngày 28/6.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chia sẻ tại cuộc hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định, cử chỉ cao thượng này thể hiện truyền thống tương thân tương ái, nhường cơm sẻ áo cho nhau trong những lúc khó khăn, hoạn nạn giữa hai dân tộc Việt-Lào.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, lãnh đạo và nhân dân Việt Nam luôn quan tâm theo dõi tình hình đất nước Lào anh em. Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp tại khu vực, Việt Nam đánh giá cao các biện pháp ứng phó dịch bệnh hiệu quả mà đất nước Lào đã và đang triển khai, thể hiện qua số ca nhiễm mới trong cộng đồng giảm còn rất thấp trong những ngày gần đây.

Chủ tịch Quốc hội bày tỏ tin tưởng với sự hỗ trợ của bạn bè quốc tế và nỗ lực phòng, chống COVID-19, đất nước Lào sẽ sớm kiểm soát được dịch bệnh, tiếp tục thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội lần thứ 11 Đảng Nhân dân cách mạng Lào.

Trên cơ sở kết quả hợp tác giữa Quốc hội hai nước trong thời qua, mới đây, Chủ tịch Quốc hội hai nước đã có cuộc điện đàm để trao đổi về các biện pháp tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước cũng như giữa hai Quốc hội đi vào chiều sâu, hiệu quả, thực chất, tương xứng với mối quan hệ ngoại giao hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa Việt Nam - Lào.

Hiện tại, trên cơ sở Thỏa thuận cấp cao Việt Nam-Lào năm 2021, Thỏa thuận hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Lào năm 2017, Quốc hội Việt Nam đang chủ động, tích cực triển khai các hoạt động nhằm hiện thực hóa các Thỏa thuận này.

Cũng tại cuộc hội kiến, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã chúc mừng đồng chí Thongloun Sisoulith được Đảng và Quốc hội Lào tín nhiệm cao, bầu giữ chức Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào.

Với năng lực, uy tín và bề dày kinh nghiệm của mình, đồng chí Thongloun Sisoulith sẽ tiếp tục có những đóng góp to lớn vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước Lào, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm lần thứ IX (giai đoạn 2021-2025), không ngừng nâng cao vị thế của Lào ở khu vực và trên trường quốc tế.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith cảm ơn Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã đón tiếp đoàn trọng thị, nồng hậu và thân tình; đồng thời gửi lời thăm hỏi của Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane tới Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith cũng chúc mừng Chủ tịch Quốc hội Quốc hội Vương Đình Huệ được bầu giữ chức cương vị Chủ tịch Quốc hội, thể hiện sự tín nhiệm cao của Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam đối với kinh nghiệm, năng lực lãnh đạo của đồng chí Vương Đình Huệ thời gian qua.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đều cho rằng, chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào là minh chứng sống động của mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào.

Thể hiện tình cảm gắn bó, thủy chung, tin cậy trước sau như một giữa Lào và Việt Nam, dù bất kỳ hoàn cảnh nào cũng không làm cản trở sự trao đổi, tiếp xúc lẫn nhau giữa lãnh đạo cấp cao của hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith cho biết, công trình nhà Quốc hội Lào mới, là món quà quý giá mà Việt Nam tặng đã cơ bản hoàn thành, đưa vào sử dụng phục vụ kỳ họp thứ nhất Quốc hội khoá IX của Lào mới đây.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith cho biết, công trình nhà Quốc hội Lào mới, là món quà quý giá mà Việt Nam tặng đã cơ bản hoàn thành, đưa vào sử dụng phục vụ kỳ họp thứ nhất Quốc hội khoá IX của Lào mới đây.

Chuyến thăm này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với cả Việt Nam và Lào khi hai nước đã tổ chức rất thành công các sự kiện chính trị trọng đại, như Đại hội Đảng toàn quốc, bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, kiện toàn Ban Lãnh đạo nhiệm kỳ mới.

Trên cơ sở đề xuất của Chủ tịch Quốc hội về hợp tác giữa Quốc hội hai nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith nhất trí việc hai Quốc hội tiếp tục đẩy mạnh trao đổi các chuyến thăm, tiếp xúc giữa Quốc hội, các Ủy ban của Quốc hội hai nước, Nhóm Nghị sĩ hữu nghị, Nhóm Đại biểu Quốc hội nữ, Nhóm Đại biểu Quốc hội trẻ, giữa các đoàn đại biểu Quốc hội địa phương và Hội đồng nhân dân của Việt Nam với các đoàn Đại biểu Quốc hội khu vực bầu cử của Lào.

Cùng với đó, hai cơ quan lập pháp hai nước tiếp tục tăng cường hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm, nhất là trong việc xây dựng thể chế, hệ thống pháp luật và giám sát tối cao hoạt động của các cơ quan Nhà nước.

Tăng cường hơn nữa sự phối hợp giữa các Ủy ban của hai Quốc hội trong việc giám sát thực hiện các thỏa thuận hợp tác giữa hai nước; trao đổi kinh nghiệm quản lý nhà nước trong các lĩnh vực, đặc biệt là về kinh tế vĩ mô như tài chính công, an toàn nợ công, nợ nước ngoài và tăng trưởng kinh tế và các lĩnh vực khác mà hai bên đều quan tâm để sớm thể chế hóa các quan điểm, nghị quyết của hai Đảng vào thực tiễn mỗi nước.

Tại buổi hội kiến, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào đã thông báo kết quả hội đàm với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, hội kiến Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về tình hình hai nước; chúc mừng những thành tựu kinh tế, xã hội mà Việt Nam đạt được thời gian qua là sự động lực cổ vũ, động viên Lào trong sự nghiệp phát triển đất nước.

Đánh giá cao vai trò của Việt Nam trên trường quốc tế. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào bày tỏ tin tưởng Quốc hội khoá XV sẽ tiếp tục thực hiện hiệu quả các chức năng lập pháp, giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, góp phần  đưa Việt Nam phát triển nhanh và bền vững trong thời gian tới.

Đồng chí Thongloun Sisoulith thông báo, hiện nay công trình nhà Quốc hội Lào mới, là món quà quý giá mà Việt Nam tặng đã cơ bản hoàn thành, đưa vào sử dụng phục vụ kỳ họp thứ nhất Quốc hội khoá IX của Lào mới đây.

"Nhân dân Lào hết sức tự hào, cho rằng đây là món quà hết sức quý giá, ý nghĩa, có sự hài hoà về kiến trúc, bền vững, được xây dựng với công nghệ hiện đại", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith bày tỏ.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith trân trọng mời và chuyền lời mời của Chủ tịch Quốc hội Lào tới Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sớm thu xếp thời gian thăm Lào.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ vui vẻ nhận lời và cho biết sẽ sớm thăm Lào trong thời gian thích hợp, đồng thời, gửi lời thăm hỏi đến đồng chí Chủ tịch Quốc hội Saysomphone Phomvihane và các đồng chí lãnh đạo khác của Đảng, Nhà nước Lào.

 

Đánh giá của bạn:

Mời các bạn tham gia vào group Diễn đàn Doanh nghiệp để thảo luận và cập nhật tin tức.

Bạn đang đọc bài viết Việt – Lào: Sẵn sàng nhường cơm sẻ áo khi khó khăn, hoạn nạn tại chuyên mục Thời sự của Tạp chí Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: 0985698786,
Bình luận
Bạn còn /500 ký tự
Xếp theo: Thời gian | Số người thích
SELECT id,type,category_id,title,description,alias,image,related_layout,publish_day FROM cms_post WHERE `status` = 1 AND publish_day <= 1713467400 AND in_feed = 1 AND top_home <> 1 AND status = 1 AND publish_day <= 1713467400 ORDER BY publish_day DESC, id DESC LIMIT 0,11
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10