Việt Nam - Lào: Tìm giải pháp xử lý vướng mắc của các dự án hợp tác quan trọng

Diendandoanhnghiep.vn Việt Nam - Làm cùng nhau thúc đẩy, tìm giải phải pháp xử lý hiệu quả vướng mắc của các dự án hợp tác quan trọng, nhất là các dự án kết nối hạ tầng giao thông.

>>Nghiên cứu vấn đề hợp tác lao động Việt Nam-Lào

Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào Thongloun Sisoulith nhấn mạnh khi tiếp Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại thủ đô Vientiane, ngày 16/5.

Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào Thongloun Sisoulith nhấn mạnh khi tiếp Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào Thongloun Sisoulith (bên phải) tiếp Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith nhiệt liệt chào mừng Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ là Lãnh đạo cấp cao Việt Nam đầu tiên thăm chính thức Lào trong "Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam 2022". Đồng thời nhấn mạnh chuyến thăm mang nhiều ý nghĩa này sẽ góp phần thắt chặt hơn nữa quan hệ gắn bó keo sơn, thủy chung trong sáng, đoàn kết đặc biệt giữa hai nước.

“Chí nghĩa, chí tình”

Bày tỏ vui mừng về những thành tựu to lớn và toàn diện mà nhân dân Việt Nam anh em, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, đã giành được thời gian qua, đặc biệt trong ứng phó với dịch Covid-19, mở cửa, phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, tiếp tục hội nhập quốc tế sâu rộng, trong đó có đóng góp vô cùng quan trọng của Quốc hội Việt Nam trong vai trò cơ quan lập hiến, lập pháp và giám sát tối cao.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ niềm vui và vinh dự thăm Lào lần đầu tiên trên cương vị mới và gặp lại Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith – người đồng chí, người bạn gắn bó thân thiết của Lãnh đạo và nhân dân Việt Nam; trân trọng chuyển lời thăm hỏi và chúc sức khỏe của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và các đồng chí Lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước Việt Nam tới đồng chí Thongloun Sisoulith.

Vui mừng được tận mắt chứng kiến những thành tựu to lớn mà nhân dân Lào anh em, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, đạt được trong những năm qua, nhất là việc giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm an ninh - quốc phòng, duy trì tăng trưởng kinh tế trong bối cảnh tình tình quốc tế, khu vực và dịch bệnh diễn biến phức tạp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tin tưởng nhân dân Lào anh em sẽ vượt qua mọi thử thách, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm lần thứ IX, triển khai thành công các biện pháp mở cửa, phục hồi kinh tế, ổn định kinh tế - tài chính vĩ mô, tạo việc làm, tiếp tục xây dựng đất nước Lào hòa bình, độc lập, thống nhất, phồn vinh theo mục tiêu xã hội chủ nghĩa.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith đánh giá cao sự phát triển tốt đẹp, vững chắc của mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào trong những năm qua, trong đó có đóng góp rất quan trọng của Quốc hội hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ niềm vui và vinh dự thăm Lào lần đầu tiên trên cương vị mới và gặp lại Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith – người đồng chí, người bạn gắn bó thân thiết của Lãnh đạo và nhân dân Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ niềm vui và vinh dự thăm Lào lần đầu tiên trên cương vị mới và gặp lại Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith – người đồng chí, người bạn gắn bó thân thiết của Lãnh đạo và nhân dân Việt Nam.

Nhấn mạnh trong thời gian tới, hai bên cần phát huy cao độ truyền thống hợp tác gắn bó, tin cậy; cùng nhau triển khai nghiêm túc các thoả thuận cấp cao; nỗ lực tăng cường và nâng cao hơn nữa hiệu quả hợp tác song phương trên tất cả các lĩnh vực, vì lợi ích thiết thực của nhân dân hai nước.

Cùng nhau thúc đẩy, tìm giải phải pháp xử lý hiệu quả vướng mắc của các dự án hợp tác quan trọng, nhất là các dự án kết nối hạ tầng giao thông; phối hợp tổ chức tốt các hoạt động ý nghĩa kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam – Lào trong năm 2022, góp phần đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ hai nước, về lịch sử và truyền thống quan hệ đặc biệt Việt-Lào.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith mong muốn Quốc hội hai nước tiếp tục phối hợp giám sát để góp phần triển khai hiệu quả các thỏa thuận song phương; tăng cường chia sẻ kinh nghiệm, nhất là xây dựng hoàn thiện thể chế, hệ thống pháp luật và giám sát tối cao hoạt động của các cơ quan Nhà nước; hợp tác chặt chẽ, ủng hộ nhau tại các diễn đàn nghị viện khu vực và quốc tế…; phối hợp chặt chẽ trong các vấn đề quốc tế và khu vực, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển.

Qua Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào trân trọng gửi lời thăm hỏi và chúc sức khoẻ tới Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và các đồng chí Lãnh đạo Đảng và Nhà nước của Việt Nam.

>>Tình hữu nghị vĩ đại và đặc biệt Việt Nam – Lào

 “Hạt gạo cắn đôi, cọng rau bẻ nửa”

Trưa 16/5/2022, nhân chuyến thăm chính thức CHDCND Lào, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tới thăm nguyên Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith tại nhà riêng.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ vui mừng đến thăm nguyên Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Bounnhang Vorachith.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đến thăm nguyên Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Bounnhang Vorachith.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ vui mừng đến thăm nguyên Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Bounnhang Vorachith và cho biết, đây là lần đầu tiên thăm chính thức Lào trên cương vị Chủ tịch Quốc hội Việt Nam; trân trọng gửi lời hỏi thăm sức khoẻ và lời chúc tốt đẹp nhất của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Nước Nguyễn Xuân Phúc đến nguyên Tổng Bí thư, Chủ tịch nước.

Chủ tịch Quốc hội chia sẻ với nguyên Tổng Bí thư, Chủ tịch nước các hoạt động chính trong khuôn khổ chuyến thăm, trong đó, Chủ tịch Quốc hội hai nước vừa có cuộc hội đàm rất thành công, trao đổi và thống nhất các định hướng, biện pháp nhằm tiếp tục đưa quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào và quan hệ hợp tác truyền thống giữa Quốc hội hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả hơn nữa. Trong khuôn khổ chuyến thăm, Chủ tịch Quốc hội hai nước sẽ đồng chủ trì hội thảo trao đổi kinh nghiệm về cơ chế, chính sách phục hồi kinh tế sau đại dịch.

Nguyên Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Bounnhang Vorachith nêu rõ, chuyến thăm chính thức Lào của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ là dấu mốc rất quan trọng đối với hai Đảng, hai Nhà nước trong bối cảnh hai nước đang tổ chức nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (5.9.1962) và 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào (18.7.1977).

Đặc biệt đây là chuyến thăm chính thức đầu tiên của Lãnh đạo cấp cao Việt Nam tới Lào trong "Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam 2022", khẳng định chủ trương nhất quán của Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn coi trọng phát triển mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai nước và Nhân dân hai nước.

Nhấn mạnh mối quan hệ Việt Nam – Lào là “chí nghĩa, chí tình”, “hạt gạo cắn đôi, cọng rau bẻ nửa”, nguyên Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào cũng đánh giá cao quan hệ hợp tác giữa hai nước thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trao đổi với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trao đổi với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith bên hành lang cuộc gặp.

Cùng với quan hệ chính trị hết sức tốt đẹp giữa hai nước, nguyên Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào mong muốn, hai nước cần tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác về kinh tế - xã hội để tương xứng với quan hệ chính trị.

Nguyên Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Lào cho rằng, hợp tác kinh tế giữa hai nước có ý nghĩa hết sức quan trọng, nhất là trong bối cảnh hai nước đều đang chịu tác động của đại dịch Covid-19. Trong chuyến thăm lần này, dù thời gian ngắn nhưng Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã có nhiều hoạt động quan trọng, gặp gỡ cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tại Lào và đồng chủ trì với Chủ tịch Quốc hội Lào hội thảo chung về cơ chế, chính sách phục hồi sau đại dịch.

Cho rằng, các hoạt động này rất thiết thực để tăng cường, củng cố mối quan hệ giữa hai nước trong lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, nguyên Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Lào cũng tin rằng, đẩy mạnh hợp tác kinh tế giữa hai nước sẽ giúp hai nước vượt qua những khó khăn hiện nay, phục hồi và phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định, hai Đảng, hai Nhà nước đều đặt quyết tâm tạo đột phá trong quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư tương xứng, xứng tầm với quan hệ chính trị giữa hai nước; Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội Việt Nam làm hết sức mình để thúc đẩy vấn đề này.

Nhân dịp này, qua Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, nguyên Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào trân trọng giửi lời hỏi thăm sức khoẻ và lời chúc tốt đẹp nhất đến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Nước Nguyễn Xuân Phúc.

 

Từ khóa
Đánh giá của bạn:

Mời các bạn tham gia vào group Diễn đàn Doanh nghiệp để thảo luận và cập nhật tin tức.

Bạn đang đọc bài viết Việt Nam - Lào: Tìm giải pháp xử lý vướng mắc của các dự án hợp tác quan trọng tại chuyên mục Thời sự của Tạp chí Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: 0985698786,
Bình luận
Bạn còn /500 ký tự
Xếp theo: Thời gian | Số người thích
SELECT id,type,category_id,title,description,alias,image,related_layout,publish_day FROM cms_post WHERE `status` = 1 AND publish_day <= 1711691146 AND in_feed = 1 AND top_home <> 1 AND status = 1 AND publish_day <= 1711691146 ORDER BY publish_day DESC, id DESC LIMIT 0,11
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10