Việt Nam sẽ luôn luôn tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp nước ngoài vào Việt Nam đầu tư, đặc biệt là các đối tác Nhật Bản.
Đó là khẳng định của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh chính tại Diễn đàn Hợp tác địa phương Việt - Nhật với chủ đề: “Đồng hành phát triển toàn diện - Kiến tạo tương lai bền vững” mới đây.
.jpg)
Đây là sự kiện cụ thể hóa các thỏa thuận giữa Thủ tướng Phạm Minh Chính và nguyên Thủ tướng Nhật Bản Ishiba Shigeru nhân trong chuyến thăm chính thức Việt Nam vào tháng 4/2025 và sau đó tiếp tục được sự ủng hộ, tiếp nối của tân Thủ tướng Nhật Bản Takaichi.
Thắt chặt mối quan hệ hữu nghị
Thời gian qua, Nhật Bản tiếp tục là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam và là đối tác số 1 về hợp tác ODA, hợp tác lao động. Nhật Bản cũng là nhà đầu tư lớn thứ 3, đối tác thương mại và du lịch thứ 4 của Việt Nam.
Sau hơn 50 năm thiết lập, nhất là khi hai nước nâng cấp lên Đối tác Chiến lược toàn diện vào năm 2023, quan hệ Việt Nam-Nhật Bản đang ở giai đoạn phát triển rất tốt đẹp. Đến nay, đã có hơn 110 thỏa thuận hợp tác giữa các địa phương hai bên, tạo nền tảng quan trọng đưa quan hệ Việt Nam - Nhật Bản đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho rằng, giữa các tỉnh của Việt Nam - Nhật Bản có nhiều điểm chung để cùng trao đổi, thỏa thuận hợp tác cùng nhau thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội cũng như văn hóa, ngoại giao nhân dân.
.jpg)
Thủ tướng Chính phủ mong muốn các tỉnh của Nhật Bản và Việt Nam sẽ tiếp tục có những chương trình thỏa thuận, ký kết hợp tác phát triển hơn nữa trong giai đoạn tới. Việc ký kết hợp tác giữa các địa phương sẽ là một nét đặc trưng, được coi là kênh hợp tác quan trọng của 2 nước Việt Nam - Nhật Bản.
Trước đó, trong khuôn khổ chương trình tiếp ông Yamamoto Ichita - Thống đốc Chính quyền tỉnh Gunma, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nhật Bản phát triển mạnh mẽ với nhiều thành quả nổi bật, thực chất, hiệu quả với sự tin cậy chính trị ngày càng cao. Hợp tác địa phương, văn hóa, kết nối nguồn nhân lực và giao lưu nhân dân giữa hai nước ngày càng mật thiết và hiệu quả. Cụ thể, Quảng Ninh là một trong những địa phương có nhiều gắn bó với Nhật Bản, thể hiện qua các công trình, dự án hiện hữu như Cầu Bãi Cháy, Cung văn hóa lao động Việt Nhật, các dự án về môi trường, giao lưu văn hóa…
Về phía Nhật Bản, ông Yamamoto Ichita - Thống đốc Chính quyền tỉnh Gunma bày tỏ chia sẻ những người dân Việt Nam bị ảnh hưởng, thiệt hại bởi thiên tai, bão lũ sớm trở lại cuộc sống bình thường.
Bày tỏ vinh dự dược tham dự Diễn đàn hợp tác địa phương Việt - Nhật, Thống đốc Chính quyền tỉnh Gunma cho biết hiện nay nhiều doanh nghiệp của Nhật Bản mong muốn được đầu tư tại Việt Nam và Diễn đàn sẽ là cơ hội để các địa phương, các doanh nghiệp Nhật Bản giao lưu, tìm kiếm cơ hội hợp tác với các địa phương của Việt Nam thời gian tới.
Thống đốc Chính quyền tỉnh Gunma cũng đề nghị Thủ tướng tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện để tỉnh Gunma tăng cường quan hệ hợp tác với Việt Nam nói chung, cũng như các doanh nghiệp, địa phương của Việt Nam trong thời gian tới.

Đề nghị hợp tác trên 8 lĩnh vực
Để mối quan hệ giữa hai nước trong thời gian tới càng thêm bền chặt, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, Việt Nam sẽ luôn luôn tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp nước ngoài vào Việt Nam đầu tư, đặc biệt là các đối tác Nhật Bản.
Thủ tướng nêu rõ, hợp tác địa phương là một trong những lĩnh vực quan trọng, nét đặc sắc của quan hệ hữu nghị hợp tác Việt Nam - Nhật Bản. Chính phủ Việt Nam luôn coi đây là kênh hợp tác thực chất, hiệu quả, đóng góp vào sự phát triển chung của quan hệ song phương.
Trên tinh thần đó, Thủ tướng đề nghị các địa phương của Nhật Bản tiếp tục thúc đẩy hợp tác song phương đi vào chiều sâu, hiệu quả, với 8 lĩnh vực trọng tâm.

Đó là, tiếp tục cụ thể hóa các văn bản hợp tác ký kết, đưa vào triển khai thực chất, mang lại lợi ích cho cả hai nước. Chủ động, tích cực tăng cường các hoạt động giao lưu, trao đổi đoàn, tích cực vận động cho các doanh nghiệp Nhật Bản tăng cường đầu tư vào Việt Nam và ngược lại. Tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp 2 nước đầu tư, kinh doanh hiệu quả gắn với chuyển giao công nghệ. Tăng cường hợp tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao thông qua kết nối các cơ sở đào tạo, trường đại học, viện nghiên cứu của Nhật Bản với các đối tác phía Việt Nam, đặc biệt là Đại học Hạ Long, Đại học Việt - Nhật. Tiếp tục quan tâm, hỗ trợ cho cộng đồng người Việt Nam đang học tập, lao động và sinh sống tại Kansai, duy trì và mở rộng chương trình cấp học bổng cho sinh viên Việt Nam.
Thủ tướng Chính phủ cũng mong muốn, Nhật Bản cũng tiếp tục quan tâm, hỗ trợ cho cộng đồng người Việt Nam đang học tập, lao động và sinh sống tại Kansai, duy trì và mở rộng chương trình cấp học bổng cho sinh viên Việt Nam. Tăng cường giao lưu nhân dân, du lịch. Đặc biệt là hợp tác khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế sáng tạo.

Đề xuất tiếp tục tổ chức định kỳ Diễn đàn hợp tác địa phương Việt – Nhật, Thủ tướng Chính phủ đề nghị các địa phương, các doanh nghiệp tăng cường kết nối, triển khai các thỏa thuận, định hướng của lãnh đạo cấp cao, cụ thể hóa thành các dự án, chương trình cụ thể, mang lại lợi ích cho hai nước, các địa phương và nhân dân hai nước.
Cũng trong khuôn khổ buổi làm việc, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có buổi làm việc với ông Takebe Tsutomo - Cố vấn Đặc biệt Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật - Việt và buổi tiếp Đoàn đại biểu các tỉnh của Nhật Bản, góp phần âu sắc mối quan hệ giữa Việt Nam - Nhật Bản khi 2 nước nâng cấp quan hệ lên “Đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình và phồn vinh ở châu Á và trên thế giới”.