Do ảnh hưởng của bão và mưa lớn, cộng thêm với việc các thủy điện đồng loạt xả lũ. Các vùng trũng tại Quảng Nam liên tục đón lũ. Trong đó có nhiều vùng lũ đã "ghé thăm" lên đến 7 lần khiến người dân ngao ngán.

Thành phố Hội An nằm cuối nhánh sông Thu Bồn liên tục đón lũ. Theo thống kê của người dân, kể từ khi thời tiết bắt đầu có diễn biến xấu, mưa lớn kèm theo nước ở thượng nguồn đổ về nhiều đã khiến mực nước liên tục dân cao. 

Các vùng trũng Quảng Nam liên tục đón lũ do ảnh hưởng của mưa bão.

Các vùng trũng Quảng Nam liên tục đón lũ do ảnh hưởng của mưa bão.

"Tổng cộng Hội An đã có 7 lần đón lũ trong vòng vài tháng trở lại đây, đặc biệt chỉ 5 ngày trở lại đây thành phố đã đón 2 đợt lũ lớn. Các hộ kinh doanh cũng chẳng màng dọn hàng để buôn bán nữa, chỉ chờ nước xuống để dọn bùn đất thôi. Năm nay xem như bỏ, hy vọng qua năm có thể bắt đầu lại chứ năm nay thời tiết và dịch bệnh ảnh hưởng tiêu cực quá", bà Nguyễn Thị Oanh - Chủ một nhà hàng trong phố cổ cho biết.

Không chỉ gây ngập lụt phố cổ, lũ dâng cao còn khiến các khu vực thấp trũng của TP. Hội An chìm trong biển nước. Tại các khu vực xã Cẩm Thanh, phường Thanh Hà nước cũng đã bao phủ lấy nhà dân. Người dân tại khu vực cũng đã phải thu dọn đồ đạc để di tản đến nơi khô ráo.

Theo ghi nhận của phóng viên, mực nước lũ tại Hội An đã đạt mức báo động III. Tại khu vực phố cổ có nơi đã ngập sâu hơn 1m như tuyến đường Bạch Đằng, Công Nữ Ngọc Hoa,... Đối với các tuyến đường xung quanh nước cũng đã sấp xỉ cao gần 1m, nơi thấp nhất đã hơn 0,5m.

Nhiều khu vực nước đã ngập sâu hơn nửa nhà dân.

Nhiều khu vực nước đã ngập sâu hơn nửa nhà dân.

Tại khu vực phường Thanh Hà có nơi đã trên 1,5m. Các khu vực ven sông TP. Hội An như xã Cẩm Thanh, Cẩm Phô đều ghi nhận mực nước lũ cao hơn 0,5m. Đời sống của người dân bị ảnh hưởng rất nhiều do con nước cứ "bủa vây". Hàng quán phải tạm nghỉ, việc sinh hoạt, đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn. Nhiều khu vực người dân phải dùng thuyền để di chuyển, sơ tán.

Các khu vực trũng khác cũng chung tình trạng tượng tư như thành phố Hội An. Tại xã Duy Vinh, Duy Phước, Duy Châu,... (huyện Duy Xuyên) mực nước đã dâng cao hơn nửa nhà dân. Nhiều vùng bị cô lập như thôn Đông Bình (xã Duy Vinh), người dân không thể ra ngoài bì tuyến đường duy nhất đã bị ngập. Trước đó, tuyến đường này cũng đã bị lũ đánh sạt lở.

Đời sống của người dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng do lũ.

Đời sống của người dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng do lũ.

Ông Nguyễn Thế Đức - Phó Chủ tịch UBND huyện Duy Xuyên thông tin hiện tại diễn biến của lũ trên địa bàn huyện vẫn còn diễn biến phức tạp, nước vẫn đang xuống chậm nên mọi hoạt động của người dân đều bị ảnh hưởng. Địa phương cũng đã và đang thực hiện các phương án bảo đảm an toàn cho người dân, đến khi nước rút sẽ triển khai công tác khắc phục hậu quả sau lũ.

"Hiện nay nước vẫn con sấp xỉ ở mức báo động III, UBND huyện đã có thông báo khuyến cáo người dân ở nhà, tránh ra đường nếu không cần thiết. Đối với các khu vực trũng thấp địa phương cũng đã có phương án sơ tán người dân đến nơi an toàn, tuân thủ phương chấm 4 tại chổ để bảo đảm an toàn cho người dân", ông Nguyễn Thế Đức cho biết.

Nhiều khu vực tại huyện Duy Xuyên vẫn ngập sâu.

Nhiều khu vực tại huyện Duy Xuyên vẫn ngập sâu.

Nước tràn vào nhà dân.

Nước tràn vào nhà dân.

Các tuyến đường tại Hội An chìm trong biển nước.

Các tuyến đường tại Hội An chìm trong biển nước.

Các hộ kinh doanh phải dọn lên cao để tránh nước.

Các hộ kinh doanh phải dọn lên cao để tránh nước.

Phường Thanh Hà (Hội An) mực nước đã cao hơn 1,5m.

Phường Thanh Hà (Hội An) mực nước đã cao hơn 1,5m.

Chợ các Thanh Hà.

Chợ các Thanh Hà.

Hoạt động của người dân bị ảnh hưởng nhiều.

Hoạt động của người dân bị ảnh hưởng nhiều.

Nhiều tuyến đường đã bị nước phủ qua.

Nhiều tuyến đường đã bị nước phủ qua.

Người dân dùng thuyền để di chuyển, sơ tán.

Người dân dùng thuyền để di chuyển, sơ tán.

Một cây xăng phải tháo thiết bị để tránh lũ.

Một cây xăng phải tháo thiết bị để tránh lũ.

Thuyền dùng để chở người dân và khách du lịch.

Thuyền dùng để chở người dân và khách du lịch.

Các vùng trũng mực nước đã cao hơn 0,5m.

Các vùng trũng mực nước đã cao hơn 0,5m.

Lực lượng chức năng các địa phương đặt biển báo cấm người dân qua lại nhưng khu vực nguy hiểm.

Lực lượng chức năng các địa phương đặt biển báo cấm người dân qua lại nhưng khu vực nguy hiểm.

Người dân len qua dòng nước để đến nơi khô ráo.

Người dân len qua dòng nước để đến nơi khô ráo.