Chính trị

"Vượt nắng, thắng gió" kiên gan giữ vững chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc

Minh Huệ - Hải Ngân 06/05/2025 14:00

70 năm qua, các cán bộ, chiến sĩ Hải quân Nhân dân Việt Nam luôn “vượt nắng, thắng gió” kiên gan bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

16.jpg
Các cán bộ, chiến sĩ tại đảo An Bang luôn chắc tay súng, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc

70 năm trọn lời thề giữ biển

Trong lịch sử dựng nước, giữ nước của dân tộc Việt Nam, mỗi tấc đất, mỗi dòng sông, mỗi ngọn núi và từng sải biển quê hương đều thấm đẫm máu xương của bao thế hệ cha anh để cho đất nước mãi trường tồn. Trong giai đoạn hào hùng ấy, nhất là trong giai đoạn cách mạng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, lực lượng Hải quân Nhân dân Việt Nam đã khẳng định vai trò tiên phong của mình nơi đầu sóng, ngọn gió.

Cách đây 70 năm, ngày 7/5/1955, Bộ Quốc phòng ra Nghị định thành lập Cục Phòng thủ bờ bể - tiền thân của Hải quân Nhân dân Việt Nam ngày nay. Sự ra đời này đánh dấu bước khởi đầu của lực lượng chuyên trách bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Từ những ngày đầu thành lập với 2 đơn vị là Trường Huấn luyện bờ bể và Xưởng 46 cùng 141 cán bộ, chiến sĩ. Tiếp đó là hai thủy đội Sông Lô, Bạch Đằng, Hải quân Nhân dân Việt Nam đã không ngừng phát triển, chiến đấu anh dũng trong các cuộc kháng chiến, lập được nhiều chiến công oanh liệt như: Chiến thắng trận đầu ngày 2 và 5/8/1964. Cùng quân dân cả nước anh dũng chiến đấu, góp phần đánh thắng hai cuộc chiến tranh leo thang phá hoại miền Bắc bằng không quân và hải quân của đế quốc Mỹ.

10.jpg
Trong giai đoạn mới, Quân chủng Hải quân tiếp tục phát triển lực lượng hiện đại, làm chủ nhiều vũ khí, trang bị kỹ thuật tiên tiến

Trong cuộc chiến đấu chống phong tỏa trên sông, biển miền Bắc, lực lượng Hải quân là nòng cốt đã tổ chức rà phá hàng nghìn quả thủy lôi, bom từ trường của đế quốc Mỹ. Sáng tạo ra cách đánh độc đáo, táo bạo, hiệu quả của đặc công Hải quân trên chiến trường Cửa Việt - Đông Hà (Quảng trị), phá hủy hàng nghìn tấn vũ khí, phương tiện chiến tranh của Mỹ - ngụy.

Với tinh thần “Tất cả vì miền Nam ruột thịt”, Hải quân nhân dân Việt Nam đã nghiên cứu, sáng tạo, tổ chức thành công phương thức vận chuyển độc đáo, làm nên “Đường Hồ Chí Minh trên Biển Đông” đưa hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ và hàng trăm nghìn tấn vũ khí, chi viện đắc lực cho chiến trường miền Nam.

Trong Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975, Quân chủng Hải quân đã phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các đơn vị bạn, tổ chức tiến công giải phóng các tuyến đảo ven bờ và quần đảo Trường Sa, góp phần vào thắng lợi vĩ đại, trọn vẹn của dân tộc.

Khi đất nước hòa bình, đáp lời kêu gọi của Mặt trận dân tộc cứu nước Campuchia, Hải quân nhân dân Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quốc tế vẻ vang, cao cả (1979-1989), góp phần giúp nước Bạn thoát khỏi họa diệt chủng, củng cố chính quyền cách mạng, hồi sinh đất nước Chùa Tháp.

Trong giai đoạn mới, Quân chủng Hải quân tiếp tục phát triển lực lượng hiện đại, làm chủ nhiều vũ khí, trang bị kỹ thuật tiên tiến, hoàn thành tốt các cuộc diễn tập lớn, khẳng định khả năng hiệp đồng tác chiến, sẵn sàng chiến đấu cao, sẵn sàng xử trí hiệu quả các tình huống. Bản lĩnh, trí tuệ và ý chí quyết tâm của cán bộ, chiến sĩ Hải quân còn được tỏa sáng trong công tác đối ngoại hợp tác quân sự, quốc phòng với hải quân các nước, khẳng định vị thế, uy tín của Hải quân nhân dân Việt Nam trong khu vực và trên trường quốc tế, góp phần bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc từ sớm, từ xa.

"Ngày trước, ta chỉ có đêm và rừng. Ngày nay, ta có ngày, có trời, có biển. Bờ biển ta dài, tươi đẹp, ta phải giữ gìn lấy nó". Lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh khi đến thăm bộ đội Hải quân vào tháng 3/1961 vẫn luôn là kim chỉ nam cho các cán bộ, chiến sĩ Hải quân.

Nếu trong chiến tranh, niềm vinh dự tự hào và đẹp đẽ nhất của người lính là trên trận tuyến đánh quân thù thì trong thời bình, cuộc đời đẹp nhất của các cán bộ, chiến sĩ Hải quân Nhân dân Việt Nam là vững chắc tay súng, canh giữ biển trời của Tổ quốc.

Trung tướng Nguyễn Văn Bổng - Chính uỷ Quân chủng Hải Quân chia sẻ, 70 năm xây dựng chiến đấu, chiến thắng và trưởng thành đã để lại rất nhiều bài học vô cùng quý báu trong công tác lãnh đạo, chỉ huy xây dựng quân chủng và thực hiện các nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Quân uỷ Trung ương Bộ Quốc phòng giao cho.

Một trong những bài học quan trọng nhất chính là bài học về xây dựng con người. Quân chủng tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ vừa hồng, vừa chuyên, vừa có bản lĩnh, kiên định, vững vàng, có chuyên môn giỏi, tiếp tục xây dựng quân chủng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Cùng với bài học về xây dựng con người, xây dựng thế trận lòng dân, thế trận chiến tranh nhân dân trên biển là một trong những bài học quý, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc mà Đảng, Quân uỷ Trung ương Bộ Quốc phòng giao cho.

Phát triển kinh tế biển gắn với bảo vệ chủ quyền quốc gia

Việt Nam là quốc gia biển, với vùng biển rộng khoảng 1 triệu km2, gấp 3 lần diện tích đất liền, cùng hàng ngàn hòn đảo lớn nhỏ và bờ biển dài hơn 3.260km. Chính vì vậy, phát triển kinh tế biển gắn với bảo đảm chủ quyền biển quốc gia là chủ trương chiến lược nhất quán của Đảng, là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, trong đó có Hải quân nhân dân Việt Nam.

17.jpg
Hải quân Việt Nam - Campuchia tuần tra chung lần thứ 76 (Trong ảnh: Tàu 265, Lữ đoàn 175, Vùng 5 Hải quân Nhân dân Việt Nam và Tàu 1144, Căn cứ biển Ream, Hải quân Hoàng gia Campuchia thực hiện thủ tục chào nhau trên biển - Ảnh: V.Đ)

Trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, Quân chủng Hải quân cùng các lực lượng trong toàn quân tiếp tục thực hiện chức năng “đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất”; làm nòng cốt bảo vệ vững chắc chủ quyền, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định trên biển. Đồng thời tích cực tham gia phát triển kinh tế kết hợp quốc phòng trên hướng biển trong những lĩnh vực, ngành nghề có tiềm năng, thế mạnh, để đất nước phát triển nhanh và bền vững.

Theo Phó Đô đốc Trần Thanh Nghiêm - Tư lệnh Hải quân, cùng với hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, Quân chủng Hải quân luôn tích cực tham gia sản xuất, làm kinh tế. Quân chủng xây dựng được một số doanh nghiệp, đơn vị làm kinh tế quốc phòng mạnh trong các lĩnh vực: dịch vụ khai thác cảng biển và logistics; đóng và sửa chữa tàu biển; dịch vụ bảo vệ thăm dò, khai thác dầu khí; xây dựng, sửa chữa các công trình biển và ngoài khơi; đánh bắt và nuôi trồng hải sản; cung ứng dịch vụ hậu cần nghề cá; du lịch biển đảo… Các ngành nghề sản xuất kinh doanh đã tạo ra nguồn thu rất lớn, đóng góp cho sự phát triển kinh tế đất nước, đồng thời tạo nguồn lực nâng cao đời sống bộ đội, hỗ trợ đầu tư phương tiện, trang thiết bị cho nhiệm vụ quân sự quốc phòng.

Cùng với việc tham gia làm kinh tế, trong hành trình giữ biển, cán bộ, chiến sĩ Hải quân Nhân dân Việt Nam đã luôn đồng hành, trở thành “điểm tựa” vững chắc để ngư dân an tâm vươn khơi bám biển. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Đăng Tiến – Chính ủy Vùng 3 Hải Quân chia sẻ: Với phương châm "Lo cho dân như người thân của mình", "Giúp đỡ ngư dân là mệnh lệnh của trái tim", các cán bộ, chiến sĩ Hải quân đã phát huy sức mạnh tổng hợp để thực hiện tốt nhiệm vụ hỗ trợ, giúp đỡ ngư dân đánh bắt, khai thác trên biển. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các địa phương trong hướng dẫn, triển khai các chính sách phát triển kinh tế biển, khuyến khích, hỗ trợ ngư dân đánh bắt xa bờ.

12.jpg
Lực lượng Hải quân trao tặng lá cờ Tổ quốc cho ngư dân tỉnh Cà Mau (Ảnh: V.Đ)

Vượt nắng, thắng gió giữa biển khơi, 70 năm qua các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Hải quân đã dành hết tình yêu cho Tổ quốc, luôn sẵn sàng có mặt ở mọi lúc, mọi nơi trên các vùng biển với quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo quê hương. Chỉ tính trong năm 2024, Quân chủng đã điều động gần 15.000 lượt cán bộ, chiến sĩ với trên 450 lượt phương tiện, tham gia 205 đợt hoạt động cứu hộ, cứu nạn, đã cứu được 280 người và 20 phương tiện trên biển. Hỗ trợ nhân dân vùng Đồng bằng Sông Cửu Long bị xâm nhập mặn hàng nghìn khối nước ngọt và trên 200 dụng cụ chứa nước. Cùng với đó, giúp đỡ chính quyền, nhân dân các địa phương phía Bắc phòng chống và khắc phục hậu quả cơn bão số 3…

Đại tá Ngô Văn Thành - Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân chia sẻ: “Chúng tôi xác định hoạt động “Hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân” không chỉ là hoạt động giúp đỡ đơn thuần, mà còn là trách nhiệm, nghĩa tình thiêng liêng của người lính biển đối với bà con ngư dân. Qua đó, vừa kịp thời hỗ trợ, tiếp thêm nghị lực giúp các cháu vượt qua hoàn cảnh, yên tâm học tập, vừa góp phần củng cố tình đoàn kết quân - dân, tạo nền tảng để ngư dân yên tâm vươn khơi, bám biển, cùng lực lượng Hải quân bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc".

Tròn 70 năm làm nhiệm vụ canh giữ biển, đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc, các cán bộ, chiến sĩ Hải quân Nhân dân Việt Nam luôn tận trung với Đảng, tận hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Càng trong khó khăn thử thách, càng trong gian khổ hy sinh, phẩm chất bộ đội cụ Hồ, người chiến sĩ Hải quân Nhân dân Việt Nam càng toả sáng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Mới nhất
"Vượt nắng, thắng gió" kiên gan giữ vững chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO