Sự xuất hiện của các cụm công nghiệp quy mô, hạ tầng giao thông kết nối liên vùng cùng dòng vốn đầu tư nghìn tỷ đồng đang tạo đòn bẩy vững chắc, đưa Quân Chu sẵn sàng trở thành phường sinh thái, dịch vụ năng động.

Nơi đây không chỉ là đầu mối giao thương giữa vùng Thủ đô Hà Nội với khu vực Tam Đảo và tỉnh Phú Thọ. Đáng chú ý, dự án Hầm đường bộ Tam Đảo dài 19,65 km với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 5.800 tỷ đồng được nghiên cứu đề xuất sẽ mở ra không gian phát triển đô thị bứt phá cho Quân Chu.
Theo Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Quân Chu Trần Đăng Minh chia sẻ, xã đã thu hút nguồn vốn đầu tư quy mô lớn trong các lĩnh vực đô thị, công nghiệp, khai thác và chế biến nguyên liệu, du lịch - dịch vụ và nông nghiệp, với tổng vốn vượt mốc 3.880 tỷ đồng.
Tiêu biểu như: Dự án Khu Trung tâm thị trấn Quân Chu diện tích 10,70 ha; CCN Quân Chu diện tích 50 ha; CCN Cát Nê - Ký Phú diện tích 68 ha; Dự án sân gôn Quân Chu diện tích 89 ha;…Đây là tiền đề quan trọng, khẳng định nền tảng vững chắc để Quân Chu hiện thực hóa mục tiêu trở thành đô thị loại III.
Chủ tịch UBND xã Quân Chu Đặng Lê Ninh cho biết, Quân Chu còn có thế mạnh lớn về phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và du lịch tâm linh nhờ cảnh quan sườn Đông Tam Đảo. Địa phương sở hữu quần thể Chùa Thiên Tây Trúc - Thiền viện Trúc Lâm Tây Trúc cùng hệ thống đồi núi, khe suối, cắm trại glamping và bản sắc văn hóa dân tộc Dao độc đáo.
Song song đó, cây chè tiếp tục là cây trồng chủ lực với diện tích 531,5 ha. Dự án trồng, sản xuất và chế biến Chè hữu cơ tập trung quy mô 295,77 ha với vốn đầu tư hơn 1.139,9 tỷ đồng đang tạo động lực phát triển nông nghiệp hàng hóa chất lượng cao, gắn liền với du lịch trải nghiệm văn hóa trà.
Chia sẻ về định hướng phát triển của địa phương, Chủ tịch UBND xã Quân Chu Đặng Lê Ninh khẳng định: Với những tiềm năng, thế mạnh sẵn có cùng hệ thống hạ tầng và các dự án đầu tư quy mô lớn đang triển khai, Quân Chu hội tụ đầy đủ điều kiện để bứt phá.
“Chúng tôi quyết tâm tập trung mọi nguồn lực, hoàn thiện các tiêu chuẩn đô thị để sớm đưa Quân Chu trở thành phường, đóng vai trò là trung tâm dịch vụ, thương mại, công nghiệp và du lịch sinh thái, hiện đại phía Nam của tỉnh Thái Nguyên”, ông Đặng Lê Ninh nhấn mạnh.