
Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức của Tổng thống Cộng hòa Litva, ngài Gitanas Nausėda và Phu nhân tới Việt Nam theo lời mời của Chủ tịch nước Lương Cường, Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) Phạm Tấn Công đã có buổi tiếp và làm việc với ông Darius Indriunas, Thứ trưởng Bộ Kinh tế và Đổi mới Litva và ông Julijus Glebovas, Thứ trưởng Bộ Giao thông Litva.
Hai bên đã cùng thảo luận các tiềm năng hợp tác song phương và cơ hội kết nối cộng đồng doanh nghiệp hai nước, đặc biệt trong các lĩnh vực fintech, công nghệ cao, nông nghiệp, khoa học sự sống và đổi mới sáng tạo.
Thứ trưởng Bộ Kinh tế Litva khẳng định mong muốn mở rộng quan hệ hợp tác thương mại, kinh tế và đầu tư với Việt Nam, đối tác chiến lược trong khu vực ASEAN và châu Á - Thái Bình Dương.
Ông Indriunas nhấn mạnh, tuy Litva là một quốc gia có quy mô dân số khiêm tốn, nhưng lại đóng vai trò như một cửa ngõ chiến lược để doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận thị trường các nước Baltic và sâu rộng hơn là thị trường Liên minh châu Âu (EU).
Đáng chú ý, Thứ trưởng Bộ Kinh tế Litva đã đưa ra nhiều đề xuất hợp tác cụ thể với cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam. Trong đó, ông Idriunas đã trân trọng mời VCCI và các doanh nghiệp Việt Nam tham dự một loạt sự kiện lớn sắp diễn ra tại Litva về khởi nghiệp, khoa học... với quy mô toàn châu Âu, nhằm tìm kiếm đối tác đầu tư, hợp tác công nghệ, và các thương vụ M&A tiềm năng.
Bên cạnh đó, Thứ trưởng Litva cũng bày tỏ mong muốn hợp tác sâu rộng với Việt Nam trong các lĩnh vực mà nước này có thế mạnh như fintech, chuyển đổi số, an ninh mạng, trí tuệ nhân tạo, và đào tạo nhân lực chất lượng cao trong công nghệ. Những lĩnh vực này cũng đang là ưu tiên phát triển của Việt Nam trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.
Thứ trưởng Bộ Kinh tế Litva cũng khẳng định Đại sứ quán Litva tại Singapore kiêm nhiệm Việt Nam sẽ phối hợp chặt chẽ hơn nữa với VCCI trong việc tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại, các hoạt động kết nối doanh nghiệp bằng hình thức online và trao đổi đoàn công tác giữa hai bên để cung cấp thông tin, giúp doanh nghiệp hai nước đến gần hơn với cơ hội đầu tư tại thị trường của nhau.
Hiện nay Việt Nam hiện chưa có dự án đầu tư tại Litva. Do đó, Thứ trưởng Litva kỳ vọng trong thời gian tới với sự hỗ trợ của chính phủ hai nước và VCCI, các doanh nghiệp Việt Nam sẽ có cơ hội tiếp cận tới thị trường tiềm năng của Litva.
Đáp lại đề xuất từ phía Litva, Chủ tịch VCCI Phạm Tấn Công bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ và đánh giá cao tinh thần hợp tác chủ động từ phía bạn. Chủ tịch VCCI cho biết, VCCI sẵn sàng làm cầu nối giữa cộng đồng doanh nghiệp hai nước, đồng thời sẽ cung cấp thông tin về các cơ hội đầu tư, đối tác tiềm năng tại Việt Nam đến Đại sứ quán Litva tại Singapore kiêm nhiệm Việt Nam.
Chủ tịch VCCI cũng khẳng định, việc kết nối và khai thác tiềm năng hợp tác với các nền kinh tế năng động như Litva là hết sức cần thiết trong bối cảnh hội nhập sâu rộng.
Trong thời gian tới, Chủ tịch Phạm Tấn Công đề xuất, hai bên nghiên cứu tăng cường trao đổi đoàn doanh nghiệp xúc tiến thương mại và đầu tư, tổ chức các diễn đàn, hội thảo dưới hình thức online và trực tiếp để tìm hiểu thị trường nhằm duy trì kết nối thường xuyên và củng cố quan hệ hợp tác thực chất.

Hiện nay, kim ngạch thương mại hai chiều chưa tương xứng với tiềm năng, doanh nghiệp hai bên chưa tận dụng dc FTA giữa Việt Nam - EU. Do đó, Chủ tịch VCCI kiến nghị, trong thời gian tới, cộng đồng doanh nghiệp hai nước tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực như công nghệ thông tin, chuyển đổi số, năng lượng, chống biến đổi khí hậu, giáo dục-đào tạo nông nghiệp...
Hai bên cũng đạt sự đồng thuận về việc sẽ tiếp tục duy trì kênh đối thoại mở, đồng thời thúc đẩy các chương trình hợp tác thiết thực thông qua việc ký kết MOU tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Litva, góp phần làm sâu sắc hơn mối quan hệ giữa hai nước trong tương lai.