Bắc Ninh: “Thủ phủ” cát tặc vô tư hoạt động bất chấp tổ kiểm tra “đặc biệt”?

Vinh Đức 22/05/2020 04:50

Mặc dù tỉnh Bắc Ninh đã thành lập tổ công tác liên ngành kiểm tra, xử lý vi phạm Luật Đê điều và Luật Thuỷ lợi, nhưng hoạt động tại “thủ phủ” cát tặc huyện Yên Phong vẫn diễn ra công khai...

hihihii

UBND huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh dường như còn đang “tiếp tay” cho “cát tặc” lộng hành dưới cái bóng bãi tập kết?

Như Diễn đàn Doanh nghiệp đã thông tin, thời gian gần đây, tình trạng khai thác cát trái phép tại huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh diễn biến ngày càng phức tạp, gây bức xúc trong nhân dân, làm mất an ninh trật tự trên địa bàn.

Theo đó, hàng trăm hộ dân tại thôn Diên Lộc, xã Hòa Tiến, huyện Yên Phong bức xúc vì thời gian gần đây, họ luôn rơi vào tình trạng mất ăn mất ngủ vì thấp thỏm lo bãi bồi, ruộng và vật nuôi… bất cứ lúc nào cũng có thể sạt lở theo đất xuống sông Cà Lồ. “Cát tặc” thì vô tư đào khoét cả ngày lẫn đêm nhưng chính quyền địa phương lại tỏ ra bất lực…

Đáng nói, sự việc đã báo động tình trạng vô cùng nghiêm trọng khi trước đó, do quá bức xúc với hiện trạng “cát tặc” kéo dài làm sạt 4 mẫu đất nông nghiệp, người dân thôn Diên Lộc đã tập trung lại quây thuyền hút cát trái phép để đốt.

Có thể thấy, thực trạng trên đã và đang gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình hình mất an ninh, trật tự trên địa bàn nếu vấn nạn “cát tặc” không được giải quyết dứt điểm.

Theo tìm hiểu của PV, được biết ngày 29/4/2020, UBND tỉnh Bắc Ninh đã có Quyết định số 500/QĐ-UBND do Phó chủ tịch Nguyễn Hữu Thành ký về việc kiện toàn tổ công tác liên ngành kiểm tra, đôn đốc xử lý vi phạm Luật Đê điều và Luật Thuỷ lợi trên địa bàn tỉnh. 

Tổ công tác gồm: Ông Đặng Công Hưởng - Phó giám đốc Sở NN&PTNT, Ông Nguyễn Hữu Dũng - Phó CCT Chi cục Thuỷ lợi; Ông Đoàn Văn Duyến - Phó CCT Chi cục Thuỷ lợi; Ông Nguyễn Văn Sơn - Phó Trưởng phòng Nước, khoáng sản, KTTV và BĐKH Sở TN&MT; Ông Trịnh Văn Tú - Phó trưởng phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Bắc Ninh…

Và tổ công tác “đặc biệt” này có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát cụ thể của từng địa phương; đồng thời thường xuyên đôn đốc, phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố trong công tác xử lý vi phạm Luật Đê điều và Luật Thủy lợi trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Đánh giá trách nhiệm trong công tác quản lý đê điều, công trình thủy lợi; mức độ xử lý các vi phạm của từng địa phương. Trên cơ sở đó, đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh xem xét khen thưởng hoặc kỷ luật đối với các tổ chức, cá nhân trong công tác quản lý, xử lý các vi phạm đê điều và công trình thủy lợi trên địa bàn.

Theo đó, nhiệm vụ cụ thể của từng thành viên trong Tổ công tác do Tổ trưởng phân công. Thời gian kiểm tra năm 2020: Từ ngày 15/5/2020 đến ngày 31/5/2020.

hihii

Quyết định số 500/QĐ-UBND do Phó chủ tịch Nguyễn Hữu Thành ký về việc kiện toàn tổ công tác liên ngành kiểm tra, đôn đốc xử lý vi phạm Luật Đê điều và Luật Thuỷ lợi trên địa bàn tỉnh. 

Trước động thái trên của tỉnh Bắc Ninh, có thể thấy lãnh đạo UBND tỉnh này dường như đã rất quyết liệt vào cuộc xử lý những vi phạm đã và đang diễn ra trên địa bàn. Thế nhưng những gì PV Diễn đàn Doanh nghiệp ghi nhận được ngày 19/5 tại địa phận đê hữu sông Cầu trên địa bàn huyện Yên Phong, lại là một thực trạng hoàn toàn trái ngược, không những các bãi tập kết vật liệu ven sông vẫn ngang nhiên hiện hữu, UBND huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh dường như còn đang “tiếp tay” cho “cát tặc” lộng hành dưới cái bóng bãi tập kết?

Giữa “thanh thiên bạch nhật”, những chiếc tàu hút ngang nhiên nổ máy, cắm vòi sát chân đê tại mặt đê hữu sông Cầu, thuộc địa bàn xã Yên Trung, rầm rộ hút cát vào trong khoang như chốn không người.

Đáng nói, thời điểm hiện tại đã bước vào giai đoạn cao điểm phòng chống bão lũ thường niên, thế nhưng theo ghi nhận của PV, tại mặt đê hữu sông Cầu thuộc huyện Yên Phong, hàng loạt những bãi tập kết vật liệu xây dựng ven sông vẫn ngang nhiên hoạt động rầm rộ. Đáng nói, ngoài tập kết, kinh doanh vật liệu xây dựng lấn chiếm hành lang bảo vệ đê điều, nhiều doanh nghiệp tại nơi đây còn dựng cả bình trộn bê tông tươi, bình trộn Asphalt, ngay nơi mình chiếm dụng.

Dọc hành lang đê hữu sông Cầu, chỉ nhìn sơ qua cũng có thể dễ dàng nhận thấy, nơi đây đang trở thành “thủ phủ” của hoạt động kinh doanh cát, khi hàng loạt những xe trọng tải lớn nhỏ rầm rập ra vào. Nhiều trong số đó, ngoài việc “núp mác” bến bãi hoạt động trái phép còn ngang nhiên sử dụng vòi hút “rút ruột” sông Cầu, kiếm lời bất chính.

Trước thực trạng trên, PV Diễn đàn Doanh nghiệp đã có những phản ánh trực tiếp tới Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh cùng lãnh đạo huyện Yên Phong, tuy nhiên đến nay vẫn chưa nhận được phản hồi...

Sông Cầu, sông Lô vẫn đêm ngày bị “rút ruột” kêu cứu thấu trời xanh, những tuyến đê bao xung yếu vẫn đang phải “oằn” mình trước vi phạm, như vậy, trách nhiệm thuộc về ai? Đến bao giờ “thủ phủ” cát tặc nơi đây được dẹp bỏ?

Diễn đàn Doanh nghiệp sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc!

Có thể bạn quan tâm

  • Yên Phong (Bắc Ninh): Dân khốn khổ vì “cát tặc” hoành hành

    Yên Phong (Bắc Ninh): Dân khốn khổ vì “cát tặc” hoành hành

    15:05, 09/05/2020

  • Dân khốn khổ vì “cát tặc” hoành hành (Kỳ 2): Giao Tổ liên ngành gấp rút xác minh, xử lý

    Dân khốn khổ vì “cát tặc” hoành hành (Kỳ 2): Giao Tổ liên ngành gấp rút xác minh, xử lý

    11:05, 14/05/2020

  • Bắc Ninh: UBND huyện Yên Phong có đang “buông lỏng” quản lý?

    Bắc Ninh: UBND huyện Yên Phong có đang “buông lỏng” quản lý?

    04:50, 20/05/2020

  • Bắc Giang: “Cát tặc” gây sạt lở hàng loạt

    Bắc Giang: “Cát tặc” gây sạt lở hàng loạt

    04:50, 24/04/2020

  • "Cát tặc" lộng hành tại Hải Phòng

    14:00, 26/03/2020

  • Liên tiếp phát hiện và bắt giữ “cát tặc”

    Liên tiếp phát hiện và bắt giữ “cát tặc”

    04:50, 23/03/2020

  • “Cát tặc” vẫn đang diễn ra tại nhiều nơi

    “Cát tặc” vẫn đang diễn ra tại nhiều nơi

    05:30, 30/12/2019

  • Vụ

    Vụ "Cát tặc tấn công chân cầu Rạch Miễu": Phó Thủ tướng yêu cầu kiểm tra, xử lý nghiêm

    19:14, 02/05/2019

(0) Bình luận
Nổi bật
Mới nhất
Bắc Ninh: “Thủ phủ” cát tặc vô tư hoạt động bất chấp tổ kiểm tra “đặc biệt”?
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO