Buôn lậu dầu trên biển vẫn diễn biến phức tạp

Diendandoanhnghiep.vn Chỉ trong 6 ngày, lực lượng Hải đoàn 32 thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã bắt giữ hơn 110.000 lít dầu DO không rõ nguồn gốc xuất xứ để xử lý theo quy định.

>>  Côn Đảo hướng tới mô hình kinh tế tuần hoàn

Theo đó, vào lúc 8h10 ngày 28/10/2023 tại vùng biển cách Đông Bắc Côn Đảo khoảng 100 hải lý, lực lượng Hải đoàn 32, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 trong quá trình kiểm tra, kiểm soát đã phát hiện Tàu NĐ 95368 có dấu hiệu nghi vấn nên tiến hành kiểm tra. Tại thời điểm kiểm tra, trên tàu có 7 thuyền viên do ông Nguyễn Thanh Tùng (sinh năm 1977, quê quán Long Hưng B, Lấp Vò, Đồng Tháp) làm thuyền trưởng.

ngày 28/10/2023 tại vùng biển cách Đông Đông Bắc Côn Đảo khoảng 100 hải lý, lực lượng Hải đoàn 32, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 trong quá trình kiểm tra, kiểm soát đã phát hiện Tàu NĐ 95368

Ngày 24 và ngày 28/10/2023 tại vùng biển cách Đông Đông Bắc Côn Đảo khoảng 100 hải lý, lực lượng Hải đoàn 32, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 trong quá trình kiểm tra, kiểm soát đã phát hiện Tàu chở khoảng 110.000 lít dầu DO không có hoá đơn chứng từ.

Theo lời khai ban đầu của Thuyền trưởng, tàu đang chở khoảng 30.000 lít dầu DO không rõ nguồn gốc, tại thời điểm kiểm tra thuyền trưởng không xuất trình được bất cứ giấy tờ gì liên quan đến số dầu trên.

Tương tự, sáng 24/10/2023, lực lượng chức năng của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã dẫn giải tàu TG 90297 TS chở khoảng 80.000 lít dầu DO không có giấy tờ chúng minh tính hợp pháp của hàng hóa cùng 04 thuyền viên của tàu về đến cảng Hải đội 301, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 tại thành phố Vũng Tàu (Bà Rịa-Vũng Tàu) để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo thông tin từ lực lượng cảnh sát biển, vào khoảng 5h00 ngày 23/10,/2023 trên khu vực biển cách Côn Đảo khoảng 120 hải lý về phía Đông, lực lượng chức năng của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 phát hiện tàu TG 90297 TS có dấu hiệu vi phạm nên đã tiến hành kiểm tra. Tại thời điểm kiểm tra, trên tàu có 04 thuyền viên. Thuyền trưởng là ông Nguyễn Văn Bường (sinh năm 1972, quê ở xã Tân Mỹ Chánh, Mỹ Tho, Tiền Giang). Theo lời khai ban đầu cùa Thuyền trưởng thì Tàu đang vận chuyển khoảng 80.000 lít dầu DO nhưng không xuất trình được chứng từ chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa.

Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Liên quan tới công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại trên biển, ngày 24/10/2023, nhấn mạnh tại buổi kiểm tra công tác Kỹ thuật tại Hải đoàn 32, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 (Khánh Hòa), Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã biểu dương kết quả đạt được của đơn vị trong 9 tháng đầu năm 2023. Đồng thời Thứ trưởng Lê Huy Vịnh cũng yêu cầu, thời gian tới, Hải đoàn 32 cần khắc phục khó khăn, hạn chế, và những tồn tại; nỗ lực bảo đảm tốt công tác kỹ thuật cho các nhiệm vụ; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, số hóa trong quản lý kỹ thuật. Tiếp tục duy trì nghiêm chế độ trực, tổ chức tuần tra, kiểm soát bảo vệ chủ quyền biển, đảo, sẵn sàng tham gia công tác cứu hộ, cứu nạn; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, ban ngành đoàn thể địa phương và các đơn vị trên địa bàn trong phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại; tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai; tập trung huấn huyện, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, chiến sĩ; tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền pháp luật, bảo vệ ngư dân trên biển; giúp ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển.

>>  Liên tiếp phát hiện các vụ vi phạm vận chuyển dầu DO trái phép trên biển

Trước đó, ngày 30/6, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 cho biết, đã dẫn giải tàu cá mang số hiệu KG-93292-TS chở khoảng 55.000 lít dầu D.O không rõ nguồn gốc về Hải đội 301 tại TP.Vũng Tàu để điều tra, xử lý.

Theo đó, vào lúc 6 giờ sáng ngày 28/6, tại khu vực biển hướng Đông Nam Côn Đảo khoảng 95 hải lý, lực lượng chức năng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 phát hiện tàu cá vỏ gỗ mang số hiệu KG-93292-TS có dấu hiệu nghi vấn, đã ra tín hiệu dừng tàu để kiểm tra hành chính. Tại thời điểm kiểm tra, trên tàu cá có 3 thuyền viên do ông Trần Phú An (SN 1972, trú tại thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang) làm thuyền trưởng.

Theo lời khai của thuyền trưởng, tàu KG-93292-TS không hành nghề đánh bắt hải sản mà đang vận chuyển khoảng 55.000 lít dầu D.O không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số dầu D.O đang vận chuyển trên tàu.

Đáng chú ý, trước đó, ngày 29/6/2023, Đoàn Trinh sát số 2 (Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam) cũng đã bắt giữ và dẫn giải tàu TG 93698 TS đang chở khoảng 60.000 lít dầu D.O về cảng Hải đội 301 và bàn giao cho Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 ( TP Vũng Tàu), để xử lý.

Theo thông tin từ Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam, vào lúc 13 giờ 30 phút ngày 25/6, tại khu vực biển hướng Đông Nam bãi Tư Chính 60 hải lý, Đông Nam mũi Kỳ Vân, Bà Rịa - Vũng Tàu, tổ công tác của Đoàn Trinh sát số 2 (Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam) đã phát hiện và kiểm tra tàu vỏ gỗ mang số hiệu TG 93698 TS. Thời điểm kiểm tra, trên tàu có 4 thuyền viên do ông Huỳnh Tấn Kiệt (SN 1985, quê tỉnh Quảng Ngãi) làm thuyền trưởng.

Theo lời khai ban đầu của ông Kiệt, trên tàu TG 93698 TS đang chở khoảng 60.000 lít dầu DO. Tuy nhiên, thuyền trưởng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của hàng hóa đang vận chuyển; thuyền viên không đủ bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn theo quy định.

Ngày 13/6/2023, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 cho biết lực lượng chức năng Cục Nghiệp vụ và Pháp luật Cảnh sát biển đã dẫn giải tàu cá vỏ gỗ mang số hiệu KG - 94931-TS chở 45.000 lít dầu DO không rõ nguồn gốc về đến cảng Hải đội 301 (thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 tại TP Vũng Tàu) để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.

Ngày 29/6/2023, Đoàn Trinh sát số 2 (Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam) cũng bắt giữ và dẫn giải tàu TG 93698 TS đang chở khoảng 60.000 lít dầu D.O

Tương tự, ngày 29/6/2023, Đoàn Trinh sát số 2 (Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam) cũng đã bắt giữ và dẫn giải tàu TG 93698 TS đang chở khoảng 60.000 lít dầu D.O trái phép.

Ngày 10/6, tại khu vực biển về hướng Đông Nam bãi Quế Đường khoảng 50 hải lý, tổ công tác Cục Nghiệp vụ và Pháp luật Cảnh sát biển phát hiện tàu cá vỏ gỗ mang số hiệu KG - 94931-TS có nhiều dấu hiệu nghi vấn nên đã ra tín hiệu dừng tàu để kiểm tra hành chính.

Tại thời điểm kiểm tra, trên tàu cá có 4 thuyền viên do ông Đỗ Văn Khánh (sinh năm 1968, trú tại Vĩnh Hiệp, Rạch Giá, Kiên Giang) làm thuyền trưởng.

Theo lời khai của ông Khánh, tàu KG-94931-TS không hành nghề đánh bắt hải sản mà đang vận chuyển khoảng 45.000 lít dầu D.O và toàn bộ số dầu này đều không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Như vậy, chỉ trong 10 tháng năm 2023, lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam đã liên tiếp bắt giữ gần 1 triệu lít dầu D.O không rõ nguồn gốc và vận chuyển núp bóng dưới vỏ bọc tàu cá. Tình trạng buôn lậu nói chung và buôn lậu và chở dầu trái phép nói riêngm, đang có diễn biến phức tạp là vấn đề rất đáng chú ý được dư luận đặc biệt quan tâm.

Đánh giá của bạn:

Mời các bạn tham gia vào group Diễn đàn Doanh nghiệp để thảo luận và cập nhật tin tức.

Bạn đang đọc bài viết Buôn lậu dầu trên biển vẫn diễn biến phức tạp tại chuyên mục DIỄN ĐÀN PHÁP LUẬT của Tạp chí Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: 0985698786,
Bình luận
Bạn còn /500 ký tự
Xếp theo: Thời gian | Số người thích
SELECT id,type,category_id,title,description,alias,image,related_layout,publish_day FROM cms_post WHERE `status` = 1 AND publish_day <= 1714356547 AND in_feed = 1 AND top_home <> 1 AND status = 1 AND publish_day <= 1714356547 ORDER BY publish_day DESC, id DESC LIMIT 0,11
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10