Hiệp hội Du lịch Hải Phòng và Hải Dương đã cùng nhau xây dựng tầm nhìn chung cho hành trình xây dựng một chuỗi giá trị liên hoàn, đưa du lịch vùng Đông Bắc phát triển bền vững.
Ông Mai Xuân Thắng - Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Hải Phòng cho biết, Hải Phòng chưa bao giờ có hệ sinh thái du lịch phong phú như hiện nay: thành phố của những dòng sông, bãi tắm Cát Bà, Đồ Sơn lộng gió, cùng chín sân golf phục vụ phân khúc cao cấp. Ông Thắng kỳ vọng sản phẩm du lịch đặc trưng của Hải Dương như tour tham quan làng gốm Chu Đậu, khu di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc, sẽ khoác thêm màu sắc mới khi “về chung nhà” với Hải Phòng.
Ông Trần Văn Ngọc - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Phòng - chia sẻ niềm háo hức trước sự xuất hiện của các doanh nghiệp du lịch Hải Dương. Theo ông, việc sáp nhập sẽ mở rộng dư địa phát triển. Hạ tầng liên vùng - đường bộ, đường thủy, đường biển - sẽ được kết nối chặt chẽ hơn. Điều này không chỉ tạo thuận lợi cho du khách mà còn tăng tính cạnh tranh của cả vùng trên bản đồ du lịch quốc gia và quốc tế.
Đồng quan điểm, ông Vũ Đình Tiến - Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL Hải Dương - cho biết sau sáp nhập, Sở sẽ phối hợp với phía Hải Phòng để xây dựng những chương trình đào tạo, hỗ trợ doanh nghiệp du lịch phát triển. “Chúng tôi sẽ tổ chức các buổi hội thảo, workshop về chuyển đổi số, phát triển du lịch thông minh và du lịch xanh, theo hướng dẫn tại Công điện 34/CĐ-TTg ngày 10/04/2025”, ông Tiến nhấn mạnh.
Ông Nguyễn Minh Xô - Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Hải Dương khẳng định: “Tôi cho rằng sự kết hợp này sẽ đạt được mục tiêu chiến lược. Đồng hành cùng các cơ quan quản lý nhà nước, chúng ta sẽ tạo ra hệ sinh thái du lịch đa dạng, hấp dẫn.”
Bằng góc nhìn toàn cảnh, ông Nguyễn Quốc Tuấn - Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Hải Dương cho rằng, sáp nhập mở ra không gian phát triển rộng lớn. “Cách Hà Nội chỉ khoảng 1 giờ di chuyển. Hải Dương từng tập trung vào du lịch ngắn ngày, giá cả hợp lý, phù hợp với công nhân, gia đình đi cuối tuần. Nay, với sự cộng hưởng thế mạnh của Hải Phòng về biển và sinh thái và Hải Dương với thế mạnh du lịch tâm linh, lịch sử, nông nghiệp, chúng ta sẽ hoàn thiện chuỗi sản phẩm từ ngắn ngày đến nghỉ dưỡng dài ngày,” ông Tuấn phân tích.
Theo thông tin sơ bộ từ Bộ Nội vụ về dự thảo Nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cho thấy việc sáp nhập tỉnh Hải Dương vào thành phố Hải Phòng là bước đi mang tầm chiến lược, không chỉ về hành chính mà còn về kinh tế - xã hội. Điều này khẳng định tầm nhìn đưa Hải Phòng trở thành trung tâm du lịch mới của miền Bắc, với cơ sở hạ tầng hiện đại, đồng bộ, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của du khách trong và ngoài nước.
Thực tiễn phát triển du lịch vùng Bắc Bộ trong dịp lễ 30/4 - 1/5 vừa qua đã cho thấy tiềm năng to lớn. Trong 5 ngày lễ, lượng khách đến Hải Phòng và Quảng Ninh tăng đột biến, doanh thu du lịch đạt hàng ngàn tỷ đồng. Sự kiện này không chỉ phản ánh nhu cầu hưởng thụ du lịch nội địa mà còn chứng tỏ khả năng hấp thụ và phục hồi mạnh mẽ của ngành du lịch sau đại dịch. Khi hai Hiệp hội “bắt tay”, con số ấy nhiều khả năng sẽ còn tăng lên, khi sản phẩm du lịch liên vùng phong phú và chuyên nghiệp hơn.
Về chiến lược phát triển, Hải Phòng đã định hướng đẩy mạnh du lịch sức khỏe - sinh thái - nông nghiệp; MICE - hội nghị sự kiện; golf, cùng du lịch thông minh, du lịch xanh. Các doanh nghiệp được kêu gọi đầu tư, đổi mới, chuyển đổi số, hướng tới phát triển bền vững. Hải Dương cùng đồng hành trong các lĩnh vực du lịch tâm linh, văn hóa - lịch sử, nông nghiệp trải nghiệm. Sự giao thoa này không chỉ mở rộng địa lý mà còn nâng tầm quy mô, nhân lực và chất lượng dịch vụ.
Nhìn chung, cái "bắt tay" giữa hai Hiệp hội Du lịch đang được kỳ vọng sẽ mở ra chương mới cho du lịch Hải Phòng - Hải Dương. Từ kết nối doanh nghiệp, hạ tầng liên vùng, đến chiến lược đa dạng sản phẩm đi kèm, mọi yếu tố đã sẵn sàng để biến vùng đất Đông Bắc thành điểm đến đẳng cấp, bền vững.
Trong khuôn khổ buổi gặp mặt đoàn du lịch của Hải Phòng và Hải Dương đã tổ chức buổi Famtrip "Vũ điệu đảo xanh" tại dự án Xanh Island Cát Bà của tập đoàn Sun Group. Xanh Island là một khu du lịch, dịch vụ thương mại quy mô lớn tại Vịnh trung tâm Cát Bà với diện tích lên đến gần 50 hecta. Với tổng mức đầu tư xấp xỉ 12.500 tỷ đồng, trong đó riêng hạng mục hạ tầng đã chiếm hơn 2.100 tỷ, dự án thể hiện tham vọng của chủ đầu tư Sun Group trong việc kiến tạo một không gian sống và nghỉ dưỡng đẳng cấp quốc tế.
Bên cạnh đó, Xanh Island còn gây ấn tượng với quảng trường trung tâm rộng lớn – nơi tổ chức các sự kiện, lễ hội quy mô lớn, và bãi tắm nhân tạo công cộng tiêu chuẩn quốc tế dài gần một kilomet. Đây là bãi biển quy mô lớn nhất đảo, được thiết kế công phu để du khách có thể tận hưởng làn nước trong xanh của vịnh Lan Hạ trong không gian thoáng đãng và tiện nghi.
Ngay tại buổi Famtrip các doanh nghiệp du lịch Hải Phòng và Hải Dương được thưởng thức một trong những tiện ích nổi bật khác của dự án là show diễn nghệ thuật kết hợp pháo hoa “Bản giao hưởng Đảo Xanh” do Sun Group đầu tư gần 200 tỷ đồng ngay trong khuôn viên dự án. Đây sẽ là một điểm nhấn văn hóa nghệ thuật độc đáo, thu hút du khách đến với Cát Bà trong suốt bốn mùa.