Phân tích - Bình luận

Các nhà đầu tư xanh "săn" cơ hội trong kỷ nguyên dầu mỏ

Cẩm Anh 24/03/2025 11:06

Việc các công ty dầu mỏ lớn rút lui khỏi các dự án năng lượng tái tạo đã khiến thị trường đầu tư carbon thấp toàn cầu hấp dẫn hơn.

energy1.jpg
Điện gió là một trong những nguồn điện phát triển nhanh nhất trên toàn thế giới. Ảnh: Reuters

Các nhà đầu tư tư nhân đầu tư vào cơ sở hạ tầng đang tranh thủ mua các dự án xanh với giá hời. Các động thái này diễn ra sau sự sụt giảm giá cổ phiếu năng lượng sạch, khi lời kêu gọi của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc tăng sản xuất điện từ nhiên liệu hóa thạch đã gây lo ngại trong ngành và thúc đẩy các tập đoàn dầu khí lớn quay trở lại tập trung vào hoạt động kinh doanh cốt lõi.

Ignacio Paz-Ares, Phó giám đốc đầu tư thuộc nhóm năng lượng tái tạo và chuyển đổi tại Brookfield Asset Management cho biết: "Chúng tôi cho rằng các yếu tố cơ bản của năng lượng tái tạo vẫn mạnh mẽ như trước đây. Mỗi khi nhận thấy có sự lệch pha giữa những biến động thị trường và các yếu tố cơ bản, đó là cơ hội tốt để các doanh nghiệp thực hiện các thương vụ mua lại với mức giá đầu vào rất hấp dẫn.”

Brookfield nằm trong số các công ty quản lý tài sản đặt cược rằng mức tiêu thụ năng lượng gia tăng và tính kinh tế cạnh tranh của năng lượng tái tạo sẽ tiếp tục thúc đẩy nhu cầu trong lĩnh vực này.

Trong những tháng gần đây, Brookfield đã thực hiện một loạt thương vụ lớn về năng lượng xanh, bao gồm thương vụ trị giá 1,7 tỷ USD để mua lại mảng kinh doanh năng lượng tái tạo trên đất liền từ National Grid; khoản đầu tư 1,75 tỷ bảng Anh (3 tỷ đô la Singapore) vào các trang trại điện gió ngoài khơi ở Anh từ Orsted, và thương vụ thâu tóm trị giá 6,1 tỷ euro (8,9 tỷ đô la Singapore) đối với Neoen, một công ty phát triển năng lượng của Pháp sở hữu các tài sản điện mặt trời, điện gió và lưu trữ năng lượng. Ông Paz-Ares cho biết công ty đang tìm kiếm thêm các thương vụ mua lại khi tiếp tục huy động vốn cho quỹ chuyển đổi năng lượng thứ hai của mình.

Thương vụ thâu tóm Neoen đặc biệt có lợi cho Brookfield khi công ty này mua cổ phần kiểm soát Neoen vào tháng 12/2024 với giá 39,85 euro/cổ phiếu, thấp hơn một phần ba so với mức đỉnh của Neoen vào đầu năm 2021.

Với tất cả các thương vụ này, Brookfield đã chuyển các tài sản từ thị trường công sang thị trường tư nhân. Điều này cho thấy một thời điểm thuận lợi cho các nhà đầu tư có sẵn tiền để đầu tư vào lĩnh vực này. Bong bóng chứng khoán liên quan đến năng lượng xanh đạt đỉnh vào đầu năm 2021 và hiện đã khiến định giá của các công ty năng lượng sạch niêm yết xuống mức thấp nhất trong khoảng 5 năm qua.

“Giá cổ phiếu năng lượng sạch không tăng mạnh trong vài năm gần đây, nhưng trong nền kinh tế thực, năng lượng sạch đang bùng nổ. Khi tâm lý thị trường về một lĩnh vực nào đó giảm sút, đó là thời điểm tốt để mua vào”, ông Aniket Shah, Giám đốc chiến lược bền vững và chuyển đổi tại Jefferies, nhận định.

Đồng quan điểm, Vincent Policard, đồng lãnh đạo mảng cơ sở hạ tầng châu Âu tại KKR đánh giá, các yếu tố địa chính trị đang tạo áp lực lên định giá, điều này tạo ra một cơ hội hấp dẫn cho các nhà đầu tư dài hạn trên toàn cầu tham gia và hỗ trợ quá trình chuyển đổi năng lượng.

quy-xanh-toan-cau-2134.jpg
Việc các tập đoàn dầu khí lớn rút lui khỏi các dự án năng lượng tái tạo khiến thị trường đầu tư vào lĩnh vực carbon thấp trở nên ít cạnh tranh hơn và hấp dẫn hơn.

Quỹ đầu cơ Trium Capital cho biết vào đầu tháng này rằng việc các tập đoàn dầu khí lớn rút lui khỏi các dự án năng lượng tái tạo đã khiến thị trường đầu tư vào lĩnh vực carbon thấp trở nên ít cạnh tranh hơn và hấp dẫn hơn.

Điều này dường như đang diễn ra trong lĩnh vực điện gió ngoài khơi bờ biển Anh, nơi BP đã từng đặt cược lớn cách đây vài năm, khiến giá dự án tăng cao.

Copenhagen Infrastructure Partners (CIP), công ty vừa đóng quỹ năng lượng tái tạo lớn nhất từ trước đến nay với 12 tỷ euro trong tháng này, cho biết họ hiện đang bắt đầu quay trở lại thị trường.

“Chúng tôi đã tránh được cuộc cạnh tranh khốc liệt ở Biển Bắc,” ông Jakob Baruel Poulsen, Giám đốc điều hành và đồng sáng lập CIP, cho biết. Tuy nhiên, công ty gần đây đã mua lại dự án Morecambe 480 megawatt ngoài khơi bờ biển phía Tây nước Anh với nhiều điều khoản hấp dẫn.

CIP cho biết vào tháng trước rằng họ đã mua lại toàn bộ quyền kiểm soát dự án từ các chủ sở hữu hiện tại là Cobra và Flotation Energy. Theo thông cáo báo chí, Flotation Energy sẽ tiếp tục tham gia với vai trò đối tác phát triển sau thương vụ này.

Các chủ sở hữu dự án năng lượng tái tạo ở châu Âu cũng đang hưởng lợi từ giá điện vẫn ở mức cao lịch sử, sau khi nguồn cung khí đốt từ Nga sang châu Âu bị giảm sút trong những năm gần đây.

“Giá điện hiện tại đang rất tốt,” ông Baruel Poulsen cho biết. “Ở châu Âu, giá điện dài hạn ít nhất gấp đôi so với trước chiến tranh Ukraine.”

Ngoài châu Âu, ông Baruel Poulsen cho biết quỹ mới sẽ đầu tư vào Mỹ và Australia, những thị trường mà năng lượng tái tạo trên đất liền và pin lưu trữ dự kiến sẽ đóng vai trò ngày càng lớn trong hệ thống điện.

Điện gió và điện mặt trời hiện là những nguồn điện phát triển nhanh nhất trên toàn cầu, trong bối cảnh nhu cầu năng lượng tăng vọt do các nguồn tiêu thụ mới như trung tâm dữ liệu. Tại Mỹ, số lượng trang trại điện gió mới mỗi năm dự kiến sẽ tăng khoảng 40% trong năm nay so với năm 2024, theo BloombergNEF, trong khi điện mặt trời sẽ tăng 10% lên mức kỷ lục 54,4 gigawatt công suất mới được bổ sung.

"Bất chấp tình hình chính trị phức tạp tại Mỹ, nhiều nhà đầu tư vẫn lạc quan về quá trình chuyển đổi năng lượng. Chúng tôi vẫn tiếp tục tìm thấy nhiều cơ hội tốt trong lĩnh vực năng lượng tái tạo”, bà Bianca Ziccarelli, Giám đốc điều hành của Canada Pension Plan Investments, cho biết tại Hội nghị Thượng đỉnh Toàn cầu về Đầu tư Cơ sở hạ tầng ở Berlin vào tuần trước.

(0) Bình luận
Nổi bật
Mới nhất
Các nhà đầu tư xanh "săn" cơ hội trong kỷ nguyên dầu mỏ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO