Giữa lúc nhiều người trẻ còn đang loay hoay tìm hướng đi, anh Hoàng Văn Lương, một cử nhân Y học cổ truyền, đã quyết định khởi nghiệp vào mảnh đất bị bỏ hoang, nhiễm mặn ngay tại quê hương.
Bất chấp sự can ngăn của gia đình và những thất bại ban đầu khi mất trắng 2 vụ trồng, anh Lương vẫn kiên trì vay vốn, ứng dụng khoa học kỹ thuật để "hóa phép" đất cằn thành những vườn dược liệu xanh tốt.
Giờ đây, mô hình không chỉ giúp anh Lương thành lập doanh nghiệp Nam dược Hoàng Lương( Tiền Hải - Hưng Yên) với vùng trồng lên đến 50ha, mà còn mang lại thu nhập ổn định, giúp nhiều hộ nông dân biến vườn tạp thành "vườn vàng" thu về hàng chục triệu đồng, khẳng định giá trị kinh tế của cây dược liệu sạch trên chính mảnh đất quê hương.
Đây không chỉ là câu chuyện khởi nghiệp đầy táo bạo, mà còn là hành trình kiên trì áp dụng khoa học kỹ thuật, tạo ra những sản phẩm trà, dược phẩm chất lượng, khẳng định giá trị của nông sản Việt trên thị trường, đồng thời truyền cảm hứng mạnh mẽ về tinh thần làm giàu trên chính quê hương mình.

Khởi nghiệp từ đất hoang
Năm 2019, sau khi tốt nghiệp chuyên ngành Y học cổ truyền, khác với bạn bè là lựa chọn ra thành phố để tìm việc, anh Lương bắt đầu cho hành trình khởi nghiệp của mình và hiện thực hóa ước mơ phát triển vùng trồng dược liệu hữu cơ, làm giàu ngay trên mảnh đất quê hương
Anh Lương tâm sự: "Bà con ở quê mình bệnh nhiều, thuốc tốt lại hiếm, toàn mua phải hàng trôi nổi". Bởi thế, tôi đã quyết định đặt hết vốn liếng, dành trọn tâm huyết vào những mảnh ruộng hoang để phát triển mô hình dược liệu sạch, an toàn, đảm bảo sức khỏe, vừa giúp người lại vừa có nghề bền vững.
Anh Lương cho biết: "Cơ duyên đưa nghề đến với tôi từ khi tôi còn đang học lớp 9. Tôi theo học thầy gốc ở Trung Quốc, sang Quảng Ninh để lập nghiệp. Ban đầu, phòng khám của thầy còn nhỏ, nhưng có cơ hội được học và tham gia vào mọi công đoạn. Trong đó, từ việc thầy dẫn đi tìm thuốc, thu hái, cho đến bào chế. Sau khi học xong, tôi về quê hương, áp dụng những bài thuốc cổ truyền đã học với người dân địa phương.
Thấy người dân phản hồi tốt, đồng thời có thêm thu nhập và tích lũy được chút vốn, tôi quyết định mở phòng khám Đông y riêng để thực hiện ước mơ lớn của mình.
Khi trở về quê hương, nhận thấy bà con để đất hoang rất là nhiều, tôi thuê lại ruộng đất của họ để có vùng trồng dược liệu. Mới đầu, khi gieo trồng gặp phải rất nhiều khó khăn, đặc biệt là việc vận động, thuyết phục bà con trồng cây cho mình. Từ đó, để tạo dựng niềm tin cho bà con tại quê nhà, tôi thuê lại ruộng của người nhà xong tự mình trồng thử trước.
Anh Lương chia sẻ thêm: Ban đầu, tôi đưa về 12 loại cây dược liệu, đó đều là những cây dễ trồng ở trên cạn như: xạ đen, nhân trần, cà gai, kim tiền thảo. Tuy nhiên, do kinh nghiệm chuyên môn còn ít nên sau 2 vụ trồng tôi đều gặp thất bại. Lúc đó, gia đình tôi khuyên ngăn, không muốn cho tôi làm nữa".
Trong đầu tôi "Vạn sự khởi đầu nan", không nản chí trước những khó khăn, tôi tiếp tục vay thêm, đỉnh điểm là phải đi vay "app" với lãi suất cao. May mắn thay, đúng thời điểm đấy, Học viện Nông nghiệp đang triển khai hỗ trợ mô hình thử nghiệm, tôi đã đến xin hướng dẫn. Tại đây, tôi được các chuyên gia hỗ trợ, giúp cải tạo đất bằng vi sinh, phân hữu cơ, bã nấm, trấu hun, hướng dẫn trồng luân canh và xử lý sâu bệnh tự nhiên.
Như một lẽ tự nhiên, trái ngọt đã đến khi vào lần canh tác thứ ba, cây bắt đầu sống, xanh mướt cả ruộng. Đó là lần đầu tiên tôi thấy niềm tin của mình nảy mầm thật sự.
Người đi tìm hình của đất
Với mong muốn phát triển vùng cây dược liệu sạch, bảo đảm hiệu quả sản xuất và nâng cao thu nhập cho người dân, đầu năm 2024, anh Hoàng Văn Lương, thôn Lạc Thành Bắc, xã Tiền Hải thành lập Hợp tác xã (HTX) Nam dược Hoàng Lương chuyên cung cấp giống, hướng dẫn kỹ thuật canh tác và thu mua toàn bộ sản phẩm dược liệu cho người dân.

Đến nay, tổng diện tích vùng trồng dược liệu và cả thu mua của HTX lên tới 25 ha, trong đó có cả những vườn bà con đang trồng tại một số vườn khác nữa. Những loại cây dược liệu được trồng tại vườn HTX chủ yếu là: kim ngân, cà gai, bồ công anh, nhân trần, kim tiền thảo… HTX có 27 thành viên, trong đó 10 người đang làm các công đoạn sản xuất trực tiếp trong HTX, còn lại những người khác đang làm nhân giống tại vườn.
Nhờ trồng cây dược liệu đã giúp nhiều bà con địa phương biến vườn đất bỏ hoàng thành nơi có thể mang lại thu nhập chính cho gia đình". Nhiều hộ dân trước đây đã trồng những loại cây hoa màu như dưa leo, cải bắp nhưng cho thu nhập thấp. Đến nay thu nhập mỗi hộ trung bình 70-80 triệu đồng.
Từ khi chuyển đổi sang trồng các loại cây dược liệu để bán cho HTX đã cho hiệu quả kinh tế cao hơn rất nhiều. Cứ ba tháng lại cho thu hoạch dược liệu một lần, mọi công đoạn từ trồng, chăm sóc đến thu hoạch đều được HTX hướng dẫn tỉ mỉ.
Anh Hoàng Văn Lương, Giám đốc kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị doanh nghiệp Hoàng Lương cho biết: Trong quá trình điều trị cho người bệnh, tôi đã có ý tưởng biến những dược liệu thông dụng thành các loại thức uống tốt cho sức khỏe và từ đó nghiên cứu, sản xuất thành công các loại trà thảo dược.
Cùng với mong muốn giúp bà con quê nhà có thêm việc làm ổn định và thu nhập cao hơn nên tôi đã thành lập HTX để liên kết với các hộ dân trồng dược liệu. Khi tham gia HTX, các thành viên sẽ trồng, chăm sóc, thu hoạch cây dược liệu trên đất của gia đình mình và được chúng tôi thu mua sản phẩm dược liệu tươi về để chế biến.
Anh Hoàng Văn Lương cho biết thêm: Tôi cũng vừa hoàn thành công trình nhà xưởng chế biến dược liệu với quy mô hiện đại, bảo đảm các tiêu chuẩn về vệ sinh, an toàn và bảo vệ môi trường. Việc đưa vào hoạt động nhà xưởng không chỉ phục vụ tốt hơn cho nhu cầu chế biến và phát triển sản phẩm từ dược liệu sạch, an toàn, mà còn góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường, hướng tới xây dựng thương hiệu dược liệu mang tầm quốc gia, gắn với chỉ dẫn địa lý và nguồn gốc xuất xứ rõ ràng.
Được biết, Nam dược Hoàng Lương chuyên sản xuất thuốc, hóa dược trị liệu, trồng cây gia vị, cây dược liệu, nhân và chăm sóc cây giống hằng năm, sản xuất chè, xay xát và sản xuất bột thô, bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa).

Anh Nguyễn Tiến Sơn - Tiền Hải cho biết: Nam dược Hoàng Lương là ơ sở chuyên về dược liệu cổ truyền đầu tiên trên địa bàn xã Tiền Hải, góp phần tích cực phát triển kinh tế địa phương, tạo thêm việc làm, thu nhập cho người dân thông qua kết nối các hộ gia đình cùng đồng hành và phát triển sản phẩm dược liệu.
Được biết, hiện nay với tổng diện tích vùng trồng dược liệu lên tới 50ha ở một số xã Tiền Hải, Nam Cường, Đông Tiền Hải. Những loại cây dược liệu được trồng rất đa dạng như: Kim ngân, cà gai leo, bồ công anh, nhân trần, kim tiền thảo, xạ đen, diệp hạ châu...
Câu chuyện của chàng trai 9x không chỉ là minh chứng cho sự kiên trì phi thường mà còn là một bài học đắt giá về khả năng biến thách thức thành cơ hội. Từ mảnh đất hoang hóa, tưởng chừng vô dụng vì nhiễm mặn, giờ đây đã trở thành "vườn vàng" dược liệu trị giá tiền tỷ, mang lại giá trị kinh tế cao và đóng góp tích cực vào việc bảo tồn các loại dược liệu quý.
Thành công này khẳng định tầm nhìn và sự quyết tâm của thế hệ trẻ Việt Nam: Dám nghĩ lớn, dám hành động khác biệt. Mô hình này không chỉ mở ra hướng đi mới cho nông nghiệp tại vùng đất nhiễm mặn mà còn là nguồn cảm hứng mạnh mẽ, khuyến khích những người trẻ khác sử dụng tri thức và sáng tạo để làm giàu trên chính quê hương mình.