Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam yêu cầu các địa phương có quy hoạch các mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường sớm thực hiện đấu giá để giải quyết “cơn khát”.
Ông Lê Văn Dũng – Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đã có kết luận cụ thể về vấn đề thúc đẩy tăng nguồn cung vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn. Theo nhận định của lãnh đạo địa phương, thực tế hiện nay đang rất khó khăn về vật liệu xây dựng thông thường, nhất là cát xây dựng.
“Quảng Nam là địa phương có nhiều mỏ vật liệu xây dựng, trong đó có nhiều mỏ cát có trữ lượng lớn; tuy nhiên, việc thực hiện các thủ tục để được cấp phép khai thác chưa đáp ứng yêu cầu tiến độ, trong đó có các nguyên nhân khách quan như quy trình thủ tục kéo dài, các quy định về đấu giá còn vướng mắc,… và cũng có các nguyên nhân chủ quan, trách nhiệm của một số các Sở, ngành, đơn vị, địa phương trong việc phối hợp, giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường”, ông Lê Văn Dũng nhìn nhận.
Trong thời gian đến, Chủ tịch Quảng Nam yêu cầu các Sở, Ban, ngành, địa phương phải nâng cao trách nhiệm, xác định mục tiêu là không còn khan hiếm vật liệu xây dựng trên địa bàn, đáp ứng nhu cầu thị trường, tạo thuận lợi trong việc cung cấp vật liệu xây dựng phục vụ các công trình, dự án và nhu cầu xây dựng của Nhân dân. Để thực hiện mục tiêu này, các địa phương phải khẩn trương rà soát các mỏ vật liệu đã được quy hoạch để lập thủ tục đề nghị cấp có thẩm quyền đưa vào đấu giá hoặc khoanh định khu vực không đấu giá để thực hiện các thủ tục tiếp theo, sớm đưa vào khai thác.
Ông Lê Văn Dũng cũng lưu ý các địa phương không lập thủ tục, dẫn đến khan hiếm nguồn vật liệu xây dựng trên địa bàn thì Chủ tịch UBND các địa phương phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh.
Đối với các mỏ khai thác còn giấy phép như mỏ cát tại thôn Hội Khách, xã Đại Sơn, huyện Đại Lộc, ông Dũng yêu cầu Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Pha Lê khẩn trương, nghiêm túc phối hợp, làm việc, cung cấp hồ sơ, tài liệu và có văn bản đề nghị UBND huyện Đại Lộc xem xét, giải quyết việc gia hạn hoạt động bến thủy nội địa để phục vụ dự án Khai thác cát. Trường hợp không có nhu cầu sử dụng bến bãi, phía Công ty phải có văn bản hoàn trả lại bến bãi cho Nhà nước quản lý, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Các đơn vị phải phối hợp, triển khai thực hiện, đảm bảo điều kiện mở lại hoạt động của mỏ cát này trong tháng 05/2025.
Đối với các mỏ đang khai thác, Chủ tịch Quảng Nam yêu cầu các doanh nghiệp chủ mỏ tổ chức khai thác, cung ứng vật liệu và niêm yết, công khai giá bán theo quy định. Ttrường hợp cần thiết, lập hồ sơ, thủ tục nâng công suất khai thác (giảm thời gian khai thác) để tăng nguồn cung cho thị trường.
Ngoài ra, lãnh đạo tỉnh Quảng Nam cũng giao UBND các huyện, thị xã khẩn trương tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản (KTKS) đối với các khu vực đã được phê duyệt kế hoạch đấu giá quyền KTKS đá, cát, đất san lấp, hoàn thành trong tháng 6/2025. Đồng thời, rà soát đề xuất các khu vực mỏ đá, đất san lấp, cát, sỏi đảm bảo điều kiện để tiếp tục đưa ra đấu giá quyền KTKS làm cơ sở cấp phép KTKS, sớm có nguồn cung cho thị trường.
Tuy nhiên, các địa phương phải tổ chức đấu giá đảm bảo công khai, minh bạch, cương quyết đấu tranh, xử lý đối với các trường hợp tham gia đấu giá nhưng không đủ điều kiện, các trường hợp đã trúng đấu giá nhưng không thực hiện hồ sơ thủ tục thì không cho phép tiếp tục đấu giá quyền KTKS. Song song với đó, UBND các địa phương cũng phải rà soát các mỏ cát, sỏi có quy mô lớn đã được phê duyệt quy hoạch để lập hồ sơ, thủ tục để ngành chức năng đề xuất UBND tỉnh xem xét thống nhất danh mục dự án đầu tư KTKS, làm cơ sở tổ chức đấu giá quyền KTKS và cấp phép thăm dò, khai thác nhằm sớm bổ sung nguồn cung ổn định đối với khoáng sản cát, sỏi trên địa bàn, tuy nhiên không được phân chia khu vực quy hoạch thành nhiều khu nhỏ để đề xuất.
Để đảm bảo kế hoạch đề ra, các Sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan phải thực hiện đúng “quy trình 07 ngày” trong giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến khoáng sản. Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam giao Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng chức năng thường xuyên theo dõi các cuộc đấu giá quyền khai thác khoáng sản để kịp thời xử lý đối với các trường hợp cố tình phá hoại cuộc đấu giá; xử lý nghiêm, không có vùng cấm đối với các trường hợp vi phạm.
“Các doanh nghiệp tham gia vào lĩnh vực khai thác, chế biến khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp đối với xã hội, ... khẩn trương đưa các mỏ vào khai thác, bán đúng giá niêm yết, không găm hàng, thổi giá, nâng giá sai quy định, thực hiện đúng và đầy đủ các quy định của pháp luật trong quá trình quản lý, đầu tư, khai thác, chế biến, mua bán khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường”, ông Lê Văn Dũng chỉ đạo.
Như Diễn đàn Doanh nghiệp đã thông tin, thời gian qua giá cát xây dựng, đất san lấp tại Quảng Nam tăng “phi mã” khiến các doanh nghiệp trong ngành lâm cảnh “méo mặt”. Nói với phóng viên, nhiều doanh nghiệp cho hay đã phải chịu lỗ tại các hợp đồng đã ký kết vì giá vật liệu tăng quá cao, nhiều nơi không có để mà mua, nhiều dự án phải “đứng bánh”.
Vì vậy, doanh nghiệp muốn lãnh đạo địa phương có phương án giải quyết sớm vấn đề trên để bình ổn thị trường. Đặc biệt là tránh tình trạng “thổi giá” khi nguồn vật liệu khan hiếm.
Không chỉ các doanh nghiệp tại Quảng Nam mà tại Đà Nẵng cũng lâm vào tình trạng tương tự. Vì vậy, ông Lê Quang Nam - Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng đã ký công văn gửi UBND tỉnh Quảng Nam nhằm giải quyết tình trạng khan hiếm và bình ổn giá cát trên thị trường.
Cụ thể, TP Đà Nẵng đề nghị UBND tỉnh Quảng Nam giao Sở Xây dựng tỉnh kiểm tra, cập nhật điều chỉnh giá cát để giá được công bố phù hợp với giá thị trường theo quy định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Song song là đề nghị tỉnh Quảng Nam giao cơ quan chức năng làm việc với các đơn vị quản lý mỏ nhằm kiểm tra hoạt động khai thác và có biện pháp bình ổn nguồn cung cũng như giá cát xây dựng trên thị trường.