Hà Nội đã tiếp tục nâng mức cảnh báo và thực hiện phòng chống dịch COVID-19 "mạnh tay" hơn. Từ ngày 26/3, trừ các cửa hàng xăng dầu bán lẻ, thuốc chữa bệnh, rau củ quả, lương thực thực phẩm, tất cả các cửa hàng không kinh doanh thiết yếu sẽ đóng cửa, bao gồm cả các quán cafe. Yêu cầu này cũng áp dụng với cả các trung tâm thương mại không bán hàng thiết yếu, siêu thị điện máy...

Ghi nhận trên các tuyến phố Thủ đô bao trùm không khí vắng vẻ.

Ghi nhận trên các tuyến phố Thủ đô bao trùm không khí vắng vẻ.

Các tuyến phố Thủ đô chính thức "ngủ đông"

Ghi nhận của phóng viên DĐDN sáng ngày 26/3, khu vực các phố trung tâm Thủ đô trở nên vắng lặng. Hàng loạt cửa hàng kinh doanh dịch vụ không thiết yếu như quán bar, karaoke, cà phê, trung tâm thể thao... đều treo biển tạm dừng hoạt động đến hết ngày 5/4.
 
 
Chuỗi cà phê Aha vốn thu hút nhiều bạn trẻ.

Chuỗi cà phê Aha vốn thu hút nhiều bạn trẻ.

Các cửa hàng đều treo biển tạm nghỉ đến ngày 5/4.

Các cửa hàng đều treo biển tạm nghỉ đến ngày 5/4.

 
Nhà hàng Lan Chín trên phố Tăng Bạt Hổ đóng cửa từ sáng 26/3.

Nhà hàng Lan Chín trên phố Tăng Bạt Hổ đóng cửa từ sáng 26/3.

 
Quán bia

Quán bia "Người yêu cũ" trên phố Hàng Chuối thông báo đóng cửa hết tháng 3.

Trước đó, tối ngày 25/3, Chủ tịch TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, trên tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, đề nghị tất cả các cửa hàng không thiết yếu, trừ xăng dầu, bán lẻ, thuốc chữa bệnh, rau củ quả, còn lại đều phải đóng cửa đến mùng 5/4/2020.

"Trên tinh thần đó, Thành phố đã có văn bản gửi các đơn vị vào ngày 24/3, tất cả các cửa hàng không thiết yếu, trừ xăng dầu, bán lẻ, thuốc chữa bệnh, rau củ quả, còn lại đều phải đóng cửa đến mùng 5/4/2020", Chủ tịch UBND TP. Hà Nội nhấn mạnh.

Thành phố cũng khuyến nghị quán cafe, bar, nhà hàng, gym, cửa hàng điện máy đóng cửa toàn bộ.

Nhấn mạnh nhiều lần về việc mọi người cần ở nhà không đi lại, Chủ tịch Thành phố đề nghị công dân đi làm, có việc ra đường phải đeo khẩu trang và giữ khoảng cách an toàn. Thành phố quyết định chỉ để 20% xe buýt đi lại và khuyến cáo người dân trong giai đoạn này không nên đi lại ngoài đường.

 
 
Các trường học cũng thông báo lùi lịch học của học sinh, học sinh từ lớp 4 được học trực tuyến.

Các trường học cũng thông báo lùi lịch học của học sinh, học sinh từ lớp 4 được học trực tuyến.

 
 
 
 
Các dịch vụ giao hàng được dịp