Cùng với mở rộng hạ tầng công nghiệp, phát triển Khu thương mại tự do và Trung tâm Tài chính quốc tế, Đà Nẵng hướng tới thu hút dòng vốn chất lượng cao, tạo động lực cho tăng trưởng bền vững.
Theo báo cáo của UBND TP Đà Nẵng, trong 9 tháng của năm 2026 thành phố thu hút 681,55 triệu USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), gấp khoảng 2,87 lần so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, địa phương đã cấp mới 100 dự án với tổng vốn 522,2 triệu USD, tăng cả về số lượng dự án và quy mô vốn so với cùng kỳ năm trước (145,7 triệu USD). Lũy kế đến nay Đà Nẵng có 1.162 dự án FDI với tổng vốn khoảng 11,28 tỉ USD.
Trong 9 tháng năm 2026, vốn đầu tư trong nước vào Đà Nẵng đạt 185.760,3 tỷ đồng, tăng 183,8% so với cùng kỳ năm 2025. Hiện Đà Nẵng đã cấp mới 66 dự án với tổng vốn 96.084 tỉ đồng, tăng hơn 2,1 lần so với cùng kỳ.

Thời gian qua, hoạt động thu hút đầu tư tại Đà Nẵng ghi nhận những chuyển biến tích cực, với sự dịch chuyển rõ nét vào các lĩnh vực công nghệ cao và vi mạch bán dẫn. Đặc biệt, các doanh nghiệp nước ngoài ưu tiên đầu tư vào những ngành công nghiệp tiên tiến đã thể hiện rõ sức hấp dẫn của môi trường đầu tư của thành phố.
Hầu hết các nhà đầu tư đều đánh giá Đà Nẵng có nhiều lợi thế để thu hút nguồn vốn đến địa phương. Các lợi thế gồm nguồn nhân lực kỹ thuật trẻ, vị trí thuận lợi tại miền Trung và định hướng phát triển công nghệ... Hiện nay, thành phố đang hoàn thiện hệ thống khu công nghệ cao, các khu công nghiệp, khu công nghệ thông tin tập trung, các cơ sở đào tạo và nghiên cứu, cùng đội ngũ nhân lực trẻ, có năng lực tiếp cận công nghệ mới đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp.
Đặc biệt, Khu thương mại tự do Đà Nẵng đã tạo điều kiện kết nối các hoạt động sản xuất công nghệ cao, logistics, thương mại, dịch vụ, tài chính và đổi mới sáng tạo. Những yếu tố trên tạo nền tảng quan trọng để thành phố tiếp cận các nhà đầu tư chiến lược, các tập đoàn đa quốc gia và các doanh nghiệp công nghệ chuyên biệt trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Theo ông Hồ Kỳ Minh – Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng, thời gian tới thành phố xác định ưu tiên thu hút các dự án thuộc lĩnh vực bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI), trung tâm dữ liệu, điện toán đám mây, công nghệ môi trường, năng lượng sạch, logistics thông minh, dịch vụ tài chính quốc tế và kinh tế số. Đồng thời, Đà Nẵng cũng sẽ đổi mới hoạt động xúc tiến đầu tư tại các thị trường trọng điểm như Mỹ, Nhật Bản và Liên minh châu Âu (EU), đồng thời hướng tới các tập đoàn xuyên quốc gia, đặc biệt là các doanh nghiệp thuộc Fortune 500, các tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới.
Đồng thời, Đà Nẵng cũng sẽ áp dụng bộ tiêu chí đánh giá nhà đầu tư dựa trên mức độ ứng dụng công nghệ, cam kết phát triển nguồn nhân lực, liên kết chuỗi cung ứng trong nước, tỷ lệ sử dụng năng lượng xanh và việc đáp ứng các tiêu chuẩn ESG. Để hấp dẫn nhà đầu tư, các chính sách ưu đãi sẽ được thiết kế linh hoạt, gắn với hiệu quả và tác động lan tỏa của từng dự án thay vì áp dụng đại trà.
“Thành phố sẽ tập trung hoàn thiện hệ sinh thái đầu tư thông qua phát triển đồng bộ hạ tầng giao thông, logistics, hạ tầng số, năng lượng, hải quan thông minh và chính quyền số. Đồng thời, tăng cường kết nối Khu thương mại tự do với Khu công nghệ cao, trung tâm đổi mới sáng tạo, cảng biển, sân bay quốc tế và Trung tâm Tài chính quốc tế”, ông Hồ Kỳ Minh nói.
Về hạ tầng, mới đây UBND TP. Đà Nẵng đã chấp thuận chủ trương đầu tư, chấp thuận Công ty WHA Industrial Development International (SG) Pte. Ltd làm nhà đầu tư Dự án xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp WHA Đà Nẵng tại xã Thăng Bình và xã Đồng Dương. Theo đó, dự án có quy mô 400 ha, tổng vốn đầu tư 105 triệu USD, tương đương 2.709 tỷ đồng.
Không chỉ Khu công nghiệp WHA Đà Nẵng, thời gian qua cũng đã có hàng loạt dự án hạ tầng công nghiệp được khởi công. Trong đó có Khu công nghiệp Tam Thăng mở rộng 2 diện tích 110,7 ha, tổng vốn đầu tư 550 tỷ đồng); Khu công nghiệp Nam Thăng Bình (Phân khu B) có tổng vốn đầu tư các hạng mục 1.098 tỷ đồng; Khu công nghiệp Tam Anh 1 quy mô 167 ha, tổng vốn hơn 1.500 tỷ đồng; Khu công nghiệp Tam Anh – An An Hòa hơn 4.152 tỷ đồng...
Ông Hoàng Long - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn BIN Corporation, chủ đầu tư Khu công nghiệp Nam Thăng Bình cho biết, doanh nghiệp đã triển khai xúc tiến đầu tư song song với thi công hạ tầng trong thời gian qua. Theo ông Long, qua hoạt động xúc tiến tại Hoa Kỳ và châu Âu, doanh nghiệp bước đầu hình thành một số thỏa thuận, cam kết định hướng hợp tác với các đối tác trong lĩnh vực công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo và năng lượng đến khu công nghiệp.
“Đây là tín hiệu ban đầu và được cụ thể hóa bằng các dự án cụ thể, quy mô vốn và tiến độ triển khai thực tế. Định hướng này phù hợp với yêu cầu của thành phố về thu hút dòng vốn chất lượng cao, ít phát thải và tạo giá trị gia tăng lớn”, ông Hoàng Long cho biết.
Ngoài chuẩn bị hạ tầng và lên kế hoạch thu hút dòng vốn, lãnh đạo TP Đà Nẵng đã dẫn đầu các đoàn công tác xúc tiến đầu tư tại Hàn Quốc và các trung tâm công nghệ, tài chính lớn của Hoa Kỳ như San Francisco, Thung lũng Silicon, New York, Dallas. Qua đây, thành phố hướng tới thu hút các nhà đầu tư chiến lược trong các lĩnh vực bán dẫn, AI, trung tâm dữ liệu và logistics “rót vốn” vào Khu thương mại tự do, logistics Liên Chiểu - Chu Lai và Trung tâm tài chính quốc tế.