Nhằm thúc đẩy, hỗ trợ ngành du lịch phục hồi, phát triển, góp phần vào chủ trương của thành phố Đà Nẵng trong chương trình "Năm khôi phục tăng trưởng và đẩy mạnh phát triển kinh tế 2021", Sở Du lịch cùng với Sở Tài nguyên và Môi trường Đà Nẵng đã đồng chủ trì tổ chức ra quân vệ sinh môi trường. Đây là hoạt động nằm trong chương trình thu hút khách du lịch về miền Trung năm 2021.

Sở Du lịch phối hợp cùng Sở Tài nguyên và Môi trường Đà Nẵng chủ trì chương trình ra quân làm sạch điểm đến du lịch trên địa bàn thành phố.

Sở Du lịch phối hợp cùng Sở Tài nguyên và Môi trường Đà Nẵng chủ trì chương trình ra quân làm sạch điểm đến du lịch trên địa bàn thành phố.

Chương trình với hơn 300 người tham gia là đại diện các doanh nghiệp du lịch, đoàn viên của hai Sở vùng với các hướng dẫn viên trên địa bàn.

Chương trình với hơn 300 người tham gia là đại diện các doanh nghiệp du lịch, đoàn viên của hai Sở vùng với các hướng dẫn viên trên địa bàn.

Theo đó, chương trình với mục đích bảo đảm vệ sinh môi trường, chung tay bảo vệ nguồn nước, tạo cảnh quan du lịch an toàn, xanh - sạch - đẹp để thu hút du khách đến địa phương tham quan, du lịch. Đồng thời, hoạt động cũng nhằm lan toản mạnh mẽ đến cộng đồng cùng tham gia xây dựng chương trình "Thành phố Đà Nẵng - thành phố môi trường".

Hoạt động với sự tham gia của hơn 300 người là đại diện các doanh nghiệp du lịch, Đoàn viên của Sở Du lịch và Sở Tài Nguyên và Môi trường cùng với đội ngũ hướng dẫn viên trên địa bàn thành phố.

Những cá nhân tham gia chương trình sẽ được chia là 04 đơn vị tổ chức làm sạch các điểm đến.

Những cá nhân tham gia chương trình sẽ được chia là 04 đơn vị tổ chức làm sạch các điểm đến.

Trong đó, chương trình chú trọng việc thực hiện các yêu cầu về phòng chống dịch COVID-19.

Trong đó, chương trình chú trọng việc thực hiện các yêu cầu về phòng chống dịch COVID-19.

Đồng thời, ưu tiên sử dụng các chất liệu thân thiện với môi trường, có thể tái chế, tái sử dụng.

Đồng thời, ưu tiên sử dụng các chất liệu thân thiện với môi trường, có thể tái chế, tái sử dụng.

Ông Nguyễn Xuân Bình - Phó Giám đốc Sở Du lịch Đà Nẵng cho biết  đây là hoạt động góp phần bảo vệ môi trường du lịch của TP. Đà Nẵng, môi trường tự nhiên, hướng tới mục tiêu Đà Nẵng là thành phố môi trường. Theo ông Bình, đây cũng là một trong những hoạt động thu hút khách du lịch đến với thành phố trong thời gian tới với thông điệp Đà Nẵng tươi mới, sẵn sàng đón khách.

"Doanh nghiệp du lịch cùng với người dân ven biển chung tay bảo vệ môi trường để thực hiện mục tiêu chung của thành phố. Bên cạnh đó, đây cũng chính là hoạt động lan tỏa thông điệp tích cực đến với du khách, để Đà Nẵng trở thành điểm đến hấp dẫn, sạch đẹp trong tương lai", ông Nguyễn Xuân Bình nói.

Việc dọn vệ sinh bãi biển có ý nghĩa rất quan trọng bởi Đà Nẵng là một thành phố phát triển du lịch biển rất mạnh.

Việc dọn vệ sinh bãi biển có ý nghĩa rất quan trọng bởi Đà Nẵng là một thành phố phát triển du lịch biển rất mạnh.

Đây cũng được xem là chương trình

Đây cũng được xem là hoạt động nằm trong chương trình "Năm khôi phục tăng trưởng và đẩy mạnh phát triển kinh tế 2021".

Đoàn viên tại các đơn vị tham gia

Đoàn viên tại các đơn vị tham gia hoạt động góp phần bảo vệ môi trường du lịch của TP. Đà Nẵng, môi trường tự nhiên thành phố.

A

Đà Nẵng cũng hướng đến mục tiêu là thành phố môi trường trong tương lai.

Chương trình ra quân có sự đồng hành của Dự án chung tay bảo vệ môi trường nước do Trung tâm nghiên cứu môi trường và cộng đồng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Bên cạnh đó là sự góp sức của đông đảo lực lượng doanh nghiệp tại đây.

Bà Trương Thị Lan Hương - Giám đốc khách sạn Mường Thanh Grand Đà Nẵng việc làm sạch các điểm đến du lịch trên địa bàn thành phố cũng là trách nhiệm và nghĩa vụ của các doanh nghiệp. Thời gian qua thành phố đã chịu nhiều tác động tiêu cực từ dịch COVID-19 cho nên các hoạt động bảo vệ môi trường chính là thông điệp tích cực của thành phố.

Các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn thành phố Đà Nẵng nhận thức rõ về tầm bảo vệ điểm đến của địa phương.

Các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn thành phố Đà Nẵng nhận thức rõ về tầm bảo vệ điểm đến của địa phương.

Từng ngóc ngách của đường lên bán đảo Sơn Trà được làm sạch.

Từng ngóc ngách của đường lên bán đảo Sơn Trà được làm sạch.

Rác được tập trung và vận chuyển đến vị trí của xe chuyên chở, trả lại không gian sạch cho điểm đến du lịch.

Rác được tập trung và vận chuyển đến vị trí của xe chuyên chở, trả lại không gian sạch cho điểm đến du lịch.

"Việc chung tay bảo vệ môi trường tại các điểm đến du lịch có ý nghĩa rất quan trọng đối với bản thân doanh nghiệp, bởi đây chính là yếu tố thu hút du khách đến với Đà Nẵng. Do đó, việc dọn vệ sinh vừa là hoạt động bảo vệ môi trường, vừa truyền đi thông điệp Đà Nẵng sạch đẹp, an toàn, thân thiên, mến khách sẽ là điểm nhấn tươi sáng cho ngành du lịch thành phố", bà Trương Thị Lan Hương chia sẻ.