Nhiều ông lớn Hàn Quốc mong muốn đầu tư vào lĩnh vực điện hạt nhân, đồng thời cho rằng cần có chính sách đấu thầu công bằng cho các nhà đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực này.
Trong khuôn khổ chuyến công tác Hàn Quốc, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên vừa có buổi tiếp ông Lee Kye-In, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Công ty Posco International.
Được biết, Posco hiện đang đầu tư tại Việt Nam với vốn lũy kế đạt 1,2 tỉ USD. Ông Lee Kye-In cho biết công ty sẽ tăng cường hơn nữa đầu tư tại Việt Nam và đề xuất với Bộ trưởng Bộ Công Thương một số nội dung quan tâm, đặc biệt về cung cấp cơ sở hạ tầng, kỹ thuật, vật liệu cho các nhà máy điện hạt nhân, đầu tư và triển khai dự án LNG Quỳnh Lập tại tỉnh Nghệ An, đầu tư khai thác và chế biến đất hiếm.
Ông Lee Kye-In chia sẻ Posco có công nghệ phân tách, tinh chế các chất trong đất hiếm, do vậy công ty mong muốn hợp tác với các doanh nghiệp Việt Nam trong việc khai thác, phân loại, tinh chế ra sản phẩm làm nguyên liệu sản xuất hoặc xuất khẩu, tạo ra giá trị gia tăng lớn hơn cho Việt Nam.
Ngoài ra, Posco có thế mạnh trong việc thiết kế, sản xuất, thi công các nhà máy điện hạt nhân quy mô nhỏ (SMR), nên sẵn sàng hợp tác đầu tư, chuyển giao công nghệ tại Việt Nam.
Đáp lại đề xuất của Posco, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên nhấn mạnh theo quy định của Luật Khoáng sản sửa đổi, Việt Nam sẽ không cho phép xuất khẩu khoáng sản thô mà cần đáp ứng hàm lượng chế biến cao.
Điều này phù hợp với nguyện vọng của Posco và Posco cần hợp tác với các đối tác Việt Nam để cùng chia sẻ quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến khai thác, chế biến đất hiếm.
Trong lĩnh vực năng lượng, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên bày tỏ tin tưởng không chỉ với điện than, tập đoàn có thể đạt được những thành công khi đầu tư vào điện khí và điện hạt nhân tại Việt Nam.
Cũng tại buổi làm việc, Bộ trưởng đã trao đổi thêm với Posco về một số nội dung nhằm thúc đẩy hợp tác phát triển năng lượng, trong đó có điện hạt nhân giữa Việt Nam và Hàn Quốc.
Theo đó, dự kiến tổng mức đầu tư cho phát triển nguồn và truyền tải điện của Việt Nam đến năm 2030 khoảng 18 - 20 tỉ USD/năm, kể từ sau năm 2030 sẽ ở mức 22 - 25 tỉ USD/năm. Mục tiêu này là thách thức cho Chính phủ Việt Nam, nhưng đồng thời là cơ hội cho các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có các doanh nghiệp lớn của Hàn Quốc.
Với sự sẵn sàng về khung pháp lý của Việt Nam như nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù cho Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận, Luật Điện lực sửa đổi vào tháng 11/2024 và các nghị định, thông tư hướng dẫn thi hành Luật Điện lực (sửa đổi) đã được thông qua trong tháng 2/2025, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đề nghị các doanh nghiệp năng lượng lớn của Hàn Quốc xem xét khả năng hợp tác đầu tư vào Việt Nam trong lĩnh vực năng lượng, trong đó có điện hạt nhân.
Trước đó, nhiều nhà đầu tư Hàn Quốc cũng bày tỏ quan tâm và mong muốn được tham gia lĩnh vực năng lượng và điện hạt nhân mà Việt Nam vừa quyết định tái khởi động. Trong đó, một số doanh nghiệp Hàn Quốc có thể kể đến như Tổng Công ty điện lực Hàn Quốc (KEPCO), KEPCO E&C, KEPCO Nuclear Fuel, Doosan Enerbility... đều khẳng định sẵn sàng hợp tác và chuyển giao công nghệ cho các doanh nghiệp của Việt Nam trong lĩnh vực năng lượng.
Chia sẻ với DĐDN, ông Hong Sun, Chủ tịch danh dự Hiệp hội Doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam (KOCHAM) khẳng định, Hàn Quốc là quốc gia có kinh nghiệm, điều kiện về xây dựng điện hạt nhân tốt nhất.
“Trước hết với chi phí, giá cả điện hạt nhân của Hàn Quốc là cạnh tranh nhất thế giới. Bên cạnh đó rất an toàn trong hơn 40 năm qua đã chứng minh điều này. Thời gian thi công rất chuẩn - đây cũng là điều kiện quan trọng với dự án siêu lớn như điện hạt nhân. Chúng tôi đã xây dựng nhà máy điện hạt nhân rất thành công tại UAE và đang ký thoả thuận hợp tác đầu tư nhà máy tại Séc”, ông Hong Sun chia sẻ.
Đồng thời khẳng định với mối quan hệ hợp tác lâu dài của hai nước thì kết quả của sự hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc tại các dự án lớn như nhà máy điện hạt nhân có thể thành công tốt đẹp.
Đặc biệt, kiến nghị chính sách hỗ trợ cho các nhà đầu tư vào lĩnh vực điện hạt nhân, ông Hong Sun cho rằng cần đảm bảo lưới điện trên cả nước.
“Các nhóm công tác đặc biệt của Hàn Quốc đã có sự chuẩn bị với những nhóm doanh nghiệp đi cùng trong dự án điện hạt nhân. Do đó, cần có chính sách hỗ trợ từ Chính phủ Việt Nam để đấu thầu công bằng cho các nhà đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực này”, Chủ tịch danh dự KOCHAM kiến nghị thêm.