Trong bối cảnh thuế đối ứng bị áp 20%, đơn hàng xuất khẩu gỗ đang chậm lại, ảnh hưởng lớn đến việc hoàn thành mục tiêu xuất khẩu của năm 2025.
Việc Mỹ áp thuế đối ứng 20% đối với các sản phẩm hàng hóa nhập khẩu từ Việt Nam, trong đó có các sản phẩm từ gỗ, khiến các doanh nghiệp gặp rất nhiều khó khăn và theo phản ánh của các doanh nghiệp, đây là khó khăn chưa từng có. Bởi trước đây, chỉ một số ngành hàng là đối diện với những khó khăn liên quan đến thuế phòng vệ thương mại như, thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp …, nhưng hiện nay, với thuế đối ứng 20% thì tất cả các ngành hàng như dệt may, giày dép, thủ công mỹ nghệ, đồ gỗ… đều chịu ảnh hưởng. Trước đây, các sản phẩm từ gỗ xuất khẩu sang thị trường Mỹ có loại hưởng thuế 0%, có loại chịu thuế chỉ vài %, một tỷ lệ không đáng kể, do đó các doanh nghiệp không mấy khi nhắc đến thuế.
Khi thuế tăng lên, các doanh nghiệp sản xuất bắt buộc phải tăng giá bán sản phẩm, điều này đồng nghĩ với việc người tiêu dùng sẽ phải mua hàng với giá cao hơn. Tuy nhiên, người tiêu dùng có quyền lựa chọn không mua sản phẩm đó nếu như không phải là sản phẩm thiết yếu. Gần đây, lượng hàng tồn kho tại Mỹ đang rất lớn, do áp lực đưa hàng vào các kênh phân phối tại Mỹ bị tắc nghẽn.
Đứng trước áp lực từ thuế quan cao, đơn hàng xuất khẩu của các doanh nghiệp đang sụt giảm rất nhiều, hầu hết các khách hàng đều có xu hướng chậm lại đề chờ xem từ nay đến cuối năm có gì biến chuyển hay không mới quyết định có tiếp tục đặt hàng hay là dừng lại.
Để ứng phó, nhiều doanh nghiệp cũng đã nhận được sự chia sẻ của các đối tác, nhà mua hàng. Tuy nhiên, đây cũng chỉ là giải pháp mang tính tạm thời và không phải doanh nghiệp xuất khẩu nào cũng may mắn được khách hàng chấp nhận tăng giá sản phẩm.
Thị trường Mỹ hiện đang rất khó khăn, trong khi thị trường châu Âu cũng không tốt hơn và cũng đã có sự thu hẹp. Hiện 60% kim ngạch xuất khẩu nằm ở thị trường Mỹ, nên việc tìm kiếm thị trường mới để thay thế cũng rất khó khăn đối với các doanh nghiệp.
Trong bối cảnh thuế quan tăng cao như hiện nay, chắc chắn mục tiêu xuất khẩu của ngành gỗ trong năm nay sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều, rõ nhất là ngay trong quý III này. Bước sang quý IV, đà đi xuống sẽ rõ ràng hơn. Tuy nhiên, các doanh nghiệp ngành gỗ nói riêng và doanh nghiệp xuất khẩu của Việt Nam nói chung vẫn có thể hy vọng vào một kết quả thuế quan mới có thể sẽ được thay đổi theo hướng giảm.