Doanh nghiệp

Doanh nghiệp thức ăn chăn nuôi nỗ lực kìm giá

Thy Hằng 01/04/2026 02:28

Giá đầu vào leo thang vì gián đoạn vận tải toàn cầu, doanh nghiệp thức ăn chăn nuôi nỗ lực tối ưu chi phí, đa dạng nguồn cung và tiết giảm giá bán để giảm áp lực cho thị trường.

Ngành công nghiệp thức ăn chăn nuôi Việt Nam hiện đang phụ thuộc phần lớn vào nguồn nguyên liệu nhập khẩu, với nhiều loại nguyên liệu chính chủ yếu đến từ các nước châu Mỹ.

chan nuoi 3
Ngành thức ăn chăn nuôi Việt Nam hiện đang phụ thuộc phần lớn vào nguồn nguyên liệu nhập khẩu, với nhiều loại nguyên liệu chính chủ yếu đến từ các nước châu Mỹ

Số liệu của Hải quan Việt Nam cho thấy, trong 2 tháng đầu năm nay, Việt Nam đã nhập khẩu 2,661 triệu tấn ngô, thì trong đó, ngô Brazil là 1,733 triệu tấn, Argentina 356 nghìn tấn. Cũng trong 2 tháng đầu năm, nước ta đã nhập khẩu 607 nghìn tấn đậu tương, trong đó, đậu tương nhập từ Mỹ là 415 nghìn tấn, Brazil 140 nghìn tấn, Argentina 40 nghìn tấn.

Thông thường, nguyên liệu từ châu Mỹ sẽ đi đường biển qua Đại Tây Dương vào Địa Trung Hải, rồi qua kênh đào Suez và Biển Đỏ vào Ấn Độ Dương và đi tới các cảng ở Việt Nam. Với lộ trình hàng hải như vậy, kể từ khi xảy ra xung đột Trung Đông, giá nguyên liệu thức ăn chăn nuôi nhập khẩu đang bị tác động mạnh, khi các tàu biển chở đậu nành, ngô... buộc phải tránh Biển Đỏ, đi vòng qua mũi Hảo Vọng để về Việt Nam.

Giá nguyên liệu thức ăn chăn nuôi tăng mạnh, cùng với chi phí nhiên liệu trong nước tăng cao, đang gây áp lực lớn tới các nhà sản xuất thức ăn chăn nuôi. GS TS Lã Văn Kính, Phó Chủ tịch Hiệp hội Thức ăn chăn nuôi Việt Nam cho biết, do ảnh hưởng của xung đột Trung Đông, giá nhiều loại nguyên liệu thức ăn chăn nuôi nhập khẩu khi về đến Việt Nam đã tăng 10-15%, có loại tăng tới 20%.

Từ góc độ doanh nghiệp, ông Chamnan Wangakkarangkul, Phó TGĐ điều hành C.P. Việt Nam chia sẻ, có những lô hàng nguyên liệu thức ăn chăn nuôi, khi về tới Việt Nam, tuy giá nguyên liệu vẫn chưa thay đổi nhưng chi phí vận chuyển đã tăng lên nhiều, khiến cho giá thành nói chung đã tăng lên đáng kể.

Thực tế ghi nhận, hàng loạt doanh nghiệp sản xuất thức ăn chăn nuôi tại Việt Nam vừa phát đi thông báo điều chỉnh giá bán, với mức tăng phổ biến từ 200 - 320 đồng/kg, áp dụng từ cuối tháng 3 đến đầu tháng 4/2026.

Ông Phạm Kim Đăng, Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi và Thú y cho biết, khi chi phí logistics và giá dầu biến động, toàn bộ chuỗi sản xuất từ nhập khẩu nguyên liệu, chế biến đến phân phối đều chịu tác động. Với ngành chăn nuôi, hệ quả thấy rõ là giá nguyên liệu thức ăn chăn nuôi tăng và giá thành sản phẩm bị đội lên.

san-xuat-thuc-an-chan-nuoi-thuy-san.jpg
Hàng loạt doanh nghiệp sản xuất thức ăn chăn nuôi tại Việt Nam vừa phát đi thông báo điều chỉnh giá bán, với mức tăng phổ biến từ 200 - 320 đồng/kg

Trước những rủi ro tiềm ẩn trên, ngành chăn nuôi Việt Nam đang chủ động xây dựng các kịch bản ứng phó nhằm giảm thiểu rủi ro và bảo đảm ổn định sản xuất. Trước hết, việc nâng cao tính tự chủ về nguồn nguyên liệu, cùng với đổi mới công nghệ sản xuất và tối ưu công thức thức ăn chăn nuôi, sẽ giúp giảm chi phí và tăng khả năng chống chịu của ngành trước các biến động của thị trường quốc tế.

Ông Đăng cho rằng, việc chủ động xây dựng các giải pháp ứng phó là hết sức cần thiết. Một trong những giải pháp quan trọng là tối ưu hóa hệ thống logistics và chi phí vận chuyển. Các doanh nghiệp sản xuất thức ăn chăn nuôi được khuyến khích xây dựng kế hoạch vận tải hợp lý, đồng thời ký kết các hợp đồng vận chuyển dài hạn nhằm ổn định chi phí và giảm rủi ro khi giá nhiên liệu biến động.

Bên cạnh đó, tăng cường sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo, như hệ thống khí sinh học từ chất thải chăn nuôi hoặc điện mặt trời áp mái.

Đối với nguy cơ gián đoạn nguồn cung nguyên liệu nhập khẩu, các chuyên gia cho rằng cần đa dạng hóa thị trường cung cấp nguyên liệu, mở rộng nhập khẩu từ các khu vực như Nam Mỹ. Xây dựngkho dự trữ chiến lược.

Lâu dài cần thúc đẩy phát triển vùng nguyên liệu thức ăn chăn nuôi trong nước, đặc biệt là các loại cây trồng như ngô, đậu tương và cây thức ăn gia súc. Đồng thời, tăng cường nghiên cứu sử dụng các nguồn nguyên liệu thay thế như phụ phẩm nông nghiệp hoặc phụ phẩm từ ngành chế biến thực phẩm.

Về phía các doanh nghiệp, dù đang chịu áp lực lớn về chi phí sản xuất thức ăn chăn nuôi, nhưng nhiều công ty đang có những hành động thiết thực để chia sẻ, đồng hành với người chăn nuôi như tăng giá ở mức chậm nhất và thấp nhất có thể, tăng cường hỗ trợ kỹ thuật, con giống cho người chăn nuôi, đẩy mạnh các chương trình hỗ trợ kỹ thuật và dinh dưỡng, tập trung vào việc tối ưu hệ số chuyển đổi thức ăn (FCR), cải thiện hiệu quả chăn nuôi, triển khai các chương trình hỗ trợ con giống, cũng như tăng cường đào tạo và tư vấn kỹ thuật cho người chăn nuôi.

(0) Bình luận
Nổi bật
Mới nhất
Doanh nghiệp thức ăn chăn nuôi nỗ lực kìm giá
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO