Các chuyến khảo sát nắm tình hình các vùng biển, đảo ven bờ sẽ nhân lên niềm tự hào, gắn bó và trách nhiệm trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc từ hướng biển…
Từ đồng hành cùng ngư dân vươn khơi bám biển
Trung tuần tháng 6 vừa qua, đoàn công tác của Bộ Tư lệnh (BTL) Vùng Cảnh sát biển 1 đã thực hiện chuyến khảo sát nắm tình hình các vùng biển, đảo ven bờ. Đây là chuyến thứ 2 trong năm 2025, đoàn công tác Cảnh sát biển Việt Nam cùng đại biểu Ban Tuyên giáo và Dân vận các địa phương Hải Phòng, Ninh Bình, Nghệ An, các cơ quan, doanh nghiệp đi trên tàu CSB 8004 thuộc Hải đoàn 11 – BTL Vùng Cảnh sát biển 1 thực hiện chuyến công tác này.
Trong 4 ngày thực hiện nhiệm vụ, đoàn công tác đã đặt chân lên đảo Hòn Mê (Thanh Hóa), đảo Bạch Long Vĩ (nay là đặc khu Bạch Long Vĩ, TP Hải Phòng) và đảo Cô Tô (nay là đặc khu Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh). Đồng thời, tiến hành trao đổi với lãnh đạo địa phương, khảo sát nắm tình hình triển khai thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn trên biển, phát triển kinh tế biển và phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU).
Cũng trong chuyến hành trình này, đoàn công tác đi trên tàu CSB 8004 đã tổ chức lễ tưởng niệm 9 cán bộ, nhân viên tổ bay CASA-212 số hiệu 8983 đã anh dũng hi sinh và bà con ngư dân tử nạn trong quá trình làm ăn, sinh sống trên khu vực biển Bạch Long Vĩ.
Đoàn công tác cũng đã trao gần 200 suất quà tặng các cơ quan quân dân chính Đảng, lực lượng vũ trang, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn và các cháu học sinh vượt khó vươn lên trong học tập tại những nơi đoàn đến.
Đặc biệt, tại nơi dừng chân ở các điểm đảo, đoàn công tác đã đi trên tàu CSB 8004 đã chia thành nhiều tổ tuyên truyền với sự tham gia của lãnh đạo, các sở, ban, ngành các địa phương đã hạ xuồng đến tiếp cận từng tàu cá của ngư dân đang làm ăn, sinh sống trên khu vực, ân cần thăm hỏi, động viên bà con như chính những người thân của mình.
Cán bộ Cảnh sát biển và các đại biểu tham gia đã tiến hành tuyên truyền về những quy định của pháp luật khi đánh bắt thủy hải sản trên biển, đặc biệt là những quy định về phòng, chống IUU. Các tổ công tác cũng đã tặng nhiều phần quà, 100 lá cờ Tổ quốc, cấp phát 200 tờ rơi cho bà con ngư dân, cùng ngư dân thay cờ Tổ quốc trên những con tàu của bà con.
Giữa biển trời của Tổ quốc, những lá cờ Tổ quốc cứ thế tung bay. Màu cờ đỏ với ngôi sao vàng thân thương đã thể hiện sức mạnh, niềm tin và khát vọng biển Đông của muôn triệu người dân Việt Nam.
Sự hiện diện của ngư dân trên biển không chỉ đóng vai trò quan trọng cho phát triển kinh tế biển, mà còn khẳng định chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Chính ngư dân là lực lượng trực tiếp hỗ trợ cùng các lực lượng chức năng, trong đó có lực lượng Cảnh sát biển đấu tranh trên thực địa để bảo vệ chủ quyền an ninh trên biển.
Cầm trên tay lá cờ Tổ quốc và túi quà được đoàn công tác tặng, ngư dân Lê Pha không giấu nổi xúc động bởi những tình cảm mà đoàn công tác dành cho ông và bà con của mình.
“Tôi và anh em thuyền viên ra Bạch Long Vĩ làm nghề từ đầu năm đến nay chưa về. Khi được các đồng chí đến tuyên truyền và tặng quà, tặng cờ Tổ quốc, anh em chúng tôi rất vui vì được sự động viên của các ban ngành. Chúng tôi quyết tâm làm nghề đứng đắn, chấp hành nghiêm quy định của nhà nước, không sang vùng biển nước ngoài khai thác hải sản trái phép”, ông Lê Pha chia sẻ.
… Đến bảo vệ Tổ quốc
Biển, đảo là một phần máu thịt thiêng liêng không thể tách rời của Tổ quốc. Với những người được tham gia chuyến công tác của BTL Vùng Cảnh sát biển 1 thì đó là một chuyến công tác đặc biệt. Bởi họ đã được đặt chân đến các vùng biển, đảo thiêng liêng, được gặp gỡ với lãnh đạo, chính quyền địa phương và bà con ngư dân, hiểu thêm về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh ở các địa phương mang tính chất đặc thù. Qua chuyến công tác đó, các đại biểu cũng sẽ rút ra được những kinh nghiệm hay để tham mưu, đề xuất cho lãnh đạo địa phương mình trong công tác phối hợp, hiệp đồng với lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam trong bảo vệ chủ quyền và phát triển kinh tế biển.
“Chuyến công tác đã để lại trong mỗi thành viên đoàn công tác chúng tôi những ấn tượng sâu sắc và đầy cảm xúc. Qua từng điểm dừng chân, từng hoạt động cụ thể, chúng tôi cảm nhận rõ nét tính kỷ luật, lòng quả cảm và sự cống hiến lặng thầm của cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển Việt Nam, những người đang ngày đêm bám trụ nơi đầu sóng ngọn gió để bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Qua chuyến hành trình này, đoàn công tác tỉnh Nghệ An được hiểu thêm về hiện trạng biển, đảo, nhân lên niềm tự hào, gắn bó và trách nhiệm cùng với lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc từ hướng biển…”, ông Ngọc Kim Nam - Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh uỷ Nghệ An chia sẻ.
Thiếu tướng Trần Văn Hậu - Chính ủy BTL Vùng Cảnh sát biển 1, Trưởng đoàn công tác cho biết: “Chuyến khảo sát, nắm tình hình các vùng biển đảo ven bờ, chuyến số 2 năm 2025 đã hoàn thành các nội dung, kế hoạch đề ra, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Kết quả chuyến công tác đã góp phần xây dựng, tăng cường mối quan hệ gắn bó đoàn kết quân dân, đoàn kết giữa Cảnh sát biển Việt Nam nói chung, BTL Vùng Cảnh sát biển 1 nói riêng với cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương ven biển. Tăng cường củng cố lòng yêu nước, yêu biển, đảo, nâng cao nhận thức trách nhiệm của các cấp, các ngành địa phương đối với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biển, đảo của Tổ quốc, góp phần cùng với Cảnh sát biển Việt Nam duy trì thực thi pháp luật và bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự, an toàn trên biển trong tình hình mới”.