Các “điểm chạm” trong du lịch được Đà Nẵng triển khai thời gian qua đã thu hút được sự quan tâm của du khách trong và ngoài nước.
Trong năm 2026, Đà Nẵng triển khai các hoạt động du lịch với chủ đề “Đà Nẵng - Chạm về nguyên bản”. Đó là hành trình trở về với những giá trị cốt lõi, được kể thông qua 5 “điểm chạm” trải nghiệm gồm Chạm về di sản - Nơi làng nghề kể chuyện; Chạm về tĩnh lặng - Nơi năng lượng chữa lành; Chạm về nguyên sơ - Nơi thiên nhiên kết nối; Chạm về khoảnh khắc - Nơi sự kiện kiến tạo ký ức; Chạm về vị giác - Nơi ẩm thực xứ Quảng đánh thức mọi giác quan.
Từ chủ đề của năm, hành trình khám phá Đà Nẵng thời gian qua đã được triển khai theo cách mới với hàng loạt sự kiện, sản phẩm mới. Thông qua đó, thành phố hướng đến hoàn thành mục tiêu đón 19,1 triệu lượt khách, trong đó 8,7 triệu lượt khách quốc tế.

Với du lịch Đà Nẵng, khái niệm “điểm chạm” không chỉ gói gọn trong những địa danh nổi tiếng, mà mở rộng sang các trải nghiệm gần gũi, giàu cảm xúc. Hầu hết các điểm nhấn về ẩm thực, làng nghề truyền thống, không gian thiên nhiên, khoảnh khắc bên bờ biển hay những lát cắt mộc mạc của đời sống địa phương đều được tận dụng để xây dựng sản phẩm mới gia tăng trải nghiệm cho du khách.
Điển hình như Hội An, vùng đất có bề dày lịch sử và văn hóa đặc sắc đã tạo nên nhiều giá trị về “điểm chạm di sản”. Giá trị của Hội An không chỉ nằm ở những công trình kiến trúc cổ, những con phố, những di tích,mà còn hiện diện sinh động trong đời sống cộng đồng, trong các làng nghề truyền thống, nghệ thuật dân gian, lễ hội, ẩm thực và nếp sống của người dân.
Từ nghề mộc Kim Bồng, gốm Thanh Hà, làng rau Trà Quế đến nghệ thuật Bài chòi, Hát Bội, Bả trạo và không gian văn hóa biển đảo Cù Lao Chàm đã góp phần tạo nên một Hội An có bản sắc riêng, nơi di sản luôn gắn bó mật thiết với cộng đồng và đời sống đương đại. Đặc biệt, việc Hội An chính thức gia nhập Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO trong lĩnh vực Thủ công và Nghệ thuật dân gian đã đặt ra trách nhiệm tiếp tục bảo tồn, phát huy và làm mới những giá trị văn hóa truyền thống bằng tư duy sáng tạo và những cách tiếp cận phù hợp với cuộc sống hôm nay.
Tại Tuần lễ sáng tạo Hội An 2026, bà Trương Thị Hồng Hạnh – Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đà Nẵng cho rằng một thành phố sáng tạo không chỉ được tạo nên bởi những sự kiện mới, mà quan trọng hơn là khả năng biến di sản thành nguồn cảm hứng cho sáng tạo, nguồn lực cho phát triển và nền tảng cho một cộng đồng văn hóa năng động, bền vững. Bà Hạnh cho biết, thành phố mong muốn tạo nên những điểm “chạm” thực sự ý nghĩa: chạm vào di sản, chạm vào cảm xúc và chạm vào sức sáng tạo của cộng đồng thông qua các sự kiện.

“Quan trọng hơn, thành phố mong muốn từng bước xây dựng đây thành một sản phẩm văn hóa – du lịch có dấu ấn riêng, tạo thêm không gian cho cộng đồng sáng tạo, mở ra những giá trị kinh tế mới từ thủ công và nghệ thuật dân gian. Đồng thời, tiếp tục mở rộng những không gian kết nối giữa di sản – sáng tạo – cộng đồng – du lịch, để Hội An không chỉ là một đô thị di sản được gìn giữ tốt, mà còn là một đô thị đang sống, đang sáng tạo và phát triển từ chính những giá trị văn hóa”, bà Hạnh nói.
Không chỉ với Hội An, quy hoạch phát triển du lịch Đà Nẵng tầm nhìn đến năm 2050 đã mở ra cách tiếp cận mới trong khai thác tài nguyên bản địa, với cấu trúc không gian “phố - làng - nóc” trải dài từ đô thị, vùng quê đến miền núi. Tại đây, mỗi không gian mang sắc thái riêng về cảnh quan, văn hóa và đời sống cộng đồng, tạo dư địa để Đà Nẵng đa dạng hóa sản phẩm, hình thành những trải nghiệm đặc trưng và đưa bản sắc địa phương trở thành nguồn lực cho phát triển du lịch.
Hiện nay, du khách ngày càng có xu hướng tìm kiếm những trải nghiệm chân thực gắn với đời sống, văn hóa địa phương được bảo tồn trong chính không gian sinh động. Vì vậy, việc tận dụng nguồn tài nguyên sẵn có để gia tăng “điểm chạm” dường như đã “bắt mạch” được du khách.
Theo ông Nguyễn Sơn Thủy - Giám đốc Công ty TNHH Visit Indochina khi du khách ngày càng quan tâm đến các giá trị văn hóa bản địa và những hoạt động trực tiếp thì việc xây dựng các sản phẩm “chạm về nguyên bản” cũng chính là cách phục vụ tốt nhất. Ông Thủy nhấn mạnh “chạm vào nguyên bản” sẽ mang đến những trải nghiệm chân thực cho khách thay vì các chương trình tham quan thông thường.
“Khi du khách tiếp cận văn hóa và nhịp sống bản địa, giá trị mang lại sẽ không chỉ nằm ở sự hài lòng mà còn tạo hiệu ứng lan tỏa hình ảnh điểm đến. Đây chính là lợi thế của Đà Nẵng và cần được khai thác”, ông Thủy chia sẻ.
Ngành du lịch Đà Nẵng khẳng định, các sản phẩm “chạm về nguyên bản” sẽ mang đến những điều mới mẻ thông qua cách tiếp cận trải nghiệm theo chiều sâu, lấy giá trị bản sắc và cảm nhận của du khách làm trung tâm. Trong hành trình trải nghiệm, du khách sẽ được trực tiếp hòa mình vào đời sống bản địa, cảm nhận nhịp sống biển, khám phá văn hóa xứ Quảng và tận hưởng những khoảnh khắc thư giãn giữa thiên nhiên. Mỗi hoạt động đều được định vị là một “điểm chạm” để người dân và du khách kết nối với thành phố bằng cảm xúc chân thực nhất.