Những ngày đầu xuân Nhâm Dần năm 2022, dòng người đổ về các điểm du lịch tại Hà Tĩnh để check in ngày càng tăng. Đặc biệt, năm nay các khu du lịch sinh thái đang là điểm đến thu hút giới trẻ check in đầu xuân.

Những ngày đầu xuân Nhâm Dần năm 2022, dòng người đổ về các điểm du lịch tại Hà Tĩnh để check in ngày càng tăng. Đặc biệt, năm nay các khu du lịch sinh thái đang là điểm đến thu hút giới trẻ check in đầu xuân.

Tại khu sinh thái Đá Bạc ECO (xã Nam Điền, huyện Thạch Hà) những ngày đầu năm mới đang được xem là điểm tham quan hấp dẫn trong dịp xuân Nhâm Dần 2022.

Tại khu sinh thái Đá Bạc ECO (xã Nam Điền, huyện Thạch Hà) những ngày đầu năm mới đang được xem là điểm tham quan hấp dẫn trong dịp xuân Nhâm Dần 2022.

Khu sinh thái Đá bạc được xây dựng từ năm 2016 nhưng đến ngày mồng 2 Tết năm nay, Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Minh Phương liên kết với Công ty Lữ hành Thành Sen hoàn thiện các hạng mục và bắt đầu đón khách đến tham quan, check in sống ảo.

Khu sinh thái Đá Bạc được xây dựng từ năm 2016 nhưng đến ngày mồng 2 Tết năm nay, Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Minh Phương liên kết với Công ty Lữ hành Thành Sen hoàn thiện các hạng mục và bắt đầu đón khách đến tham quan, check in sống ảo.

Khu sinh thái nằm lưng sườn đồi, cách TP Hà Tĩnh gần 15 km. Khu sinh thái này có diện tích gần 5 ha. Ngoài 3 ha trồng cây ăn quả, thì trên diện tích khoảng 2 ha còn lại được đầu tư xây dựng nhiều hạng mục như: vườn hoa, quảng trường, hầm rượu, bể bơi, nhà ăn, homestay…

Khu sinh thái nằm lưng sườn đồi, cách TP Hà Tĩnh gần 15 km. Khu sinh thái này có diện tích gần 5 ha. Ngoài 3 ha trồng cây ăn quả, thì trên diện tích khoảng 2 ha còn lại được đầu tư xây dựng nhiều hạng mục như: vườn hoa, quảng trường, hầm rượu, bể bơi, nhà ăn, homestay…

Sau 5 ngày khai trương, nơi đây đã thu hút hơn 5.000 lượt khách đến tham quan.

Sau 5 ngày khai trương, nơi đây đã thu hút hơn 5.000 lượt khách đến tham quan.

Cây ước nguyện được trang trí hơn 3.000 dây ước nguyện thu hút khá đông du khách.

Cây ước nguyện được trang trí hơn 3.000 dây ước nguyện thu hút khá đông du khách.

Trẻ em thích thú với những chú bồ câu

Trẻ em thích thú với những chú bồ câu "thân thiện"

Khu vườn được lát gạch để du khách thuận tiện đi lại.

Khu vườn được lát gạch để du khách thuận tiện đi lại.

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên năm nay hầu hết du lịch theo từng nhóm gia đình, vừa du xuân vừa đảm bảo công tác phòng dịch.

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên năm nay hầu hết du lịch theo từng nhóm gia đình, vừa du xuân vừa đảm bảo công tác phòng dịch.

Chị Nguyễn Thị Hiền, du khách đến từ huyện Thạch Hà phấn khởi: “Không gian thoáng đãng, không khí trong lành mát mẻ cùng với nhiều màu sắc được bố trí bài bản đã thu hút được du khách đến vui chơi, tham quan và check in. Đây là địa điểm đáng để mọi người tham quan và lưu lại những bức ảnh đẹp cùng bạn bè hoặc người thân trong những ngày đầu xuân”.

Chị Nguyễn Thị Hiền, du khách đến từ huyện Thạch Hà phấn khởi: “Không gian thoáng đãng, không khí trong lành mát mẻ cùng với nhiều màu sắc được bố trí bài bản đã thu hút được du khách đến vui chơi, tham quan và check in. Đây là địa điểm đáng để mọi người tham quan và lưu lại những bức ảnh đẹp cùng bạn bè hoặc người thân trong những ngày đầu xuân”.

Ngoài khu du lịch Đá Bạc ECO thì khu sinh thái Đức Đường (huyện Nghi Xuân), đồi chè Hương Trà (Hương Khê)... cũng hút du khách đến check in.

Ngoài khu du lịch Đá Bạc ECO thì khu sinh thái Đức Đường (huyện Nghi Xuân), đồi chè Hương Trà (Hương Khê)... cũng hút du khách đến check in.

Theo thống kê từ Sở VH-TT&DL Hà Tĩnh, từ ngày mồng 1 đến nay, trên địa bàn Hà Tĩnh đã đón hơn 112.000 lượt khách tham quan, tăng 22% so với cùng kỳ năm 2021.

Theo thống kê từ Sở VH-TT&DL Hà Tĩnh, từ ngày mồng 1 đến nay, trên địa bàn Hà Tĩnh đã đón hơn 112.000 lượt khách tham quan, tăng 22% so với cùng kỳ năm 2021.

Các khu du lịch tâm linh như chùa Hương Tích (Can Lộc), đền Chế thắng phu nhân Nguyễn Thị Bích Châu (TX Kỳ Anh), Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc… cũng thu hút đông đảo du khách đến thắp hương và du xuân dịp đầu năm.

Các khu du lịch tâm linh như chùa Hương Tích (Can Lộc), đền Chế thắng phu nhân Nguyễn Thị Bích Châu (TX Kỳ Anh), Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc… cũng thu hút đông đảo du khách đến thắp hương và du xuân dịp đầu năm.

Ông Lê Trần Sáng - Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL Hà Tĩnh cho biết: “Mặc dù thời tiết trong kỳ nghỉ tết có những ngày mưa nhưng thời gian nghỉ tết khá dài cùng với việc thực hiện tốt công tác phòng dịch giúp các điểm đến thu hút khách trong dịp tết vừa qua. Số lượng khách đến lưu trú ổn định trở lại, lượng du khách tham quan tại các khu, điểm du lịch, di tích trên địa bàn tỉnh tăng khá trong dịp tết là tín hiệu lạc quan cho việc phục hồi ngành du lịch Hà Tĩnh trong thời gian tới”.

Ông Lê Trần Sáng - Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL Hà Tĩnh cho biết: “Mặc dù thời tiết trong kỳ nghỉ tết có những ngày mưa nhưng thời gian nghỉ tết khá dài cùng với việc thực hiện tốt công tác phòng dịch giúp các điểm đến thu hút khách trong dịp tết vừa qua. Số lượng khách đến lưu trú ổn định trở lại, lượng du khách tham quan tại các khu, điểm du lịch, di tích trên địa bàn tỉnh tăng khá trong dịp tết là tín hiệu lạc quan cho việc phục hồi ngành du lịch Hà Tĩnh trong thời gian tới”.