Doanh nhân

Dùng sự tử tế để khơi dậy sự tử tế

Lê Hà thực hiện 01/07/2026 02:18

"Báo chí không chỉ đưa tin mà còn dùng sự tử tế để khơi dậy sự tử tế" - đó là chia sẻ của bà Nguyễn Thị Bảo Hiền - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp Doanh nhân Cựu chiến binh Việt Nam với Doanh Nhân.

Bảo Hiền
Bà Nguyễn Thị Bảo Hiền - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp Doanh nhân Cựu chiến binh Việt Nam.

Nữ doanh nhân cho biết, điều làm nên giá trị bền vững của một thương hiệu không chỉ là doanh thu hay quy mô mà còn là đạo đức kinh doanh và trách nhiệm với cộng đồng.

- Nếu phải chọn một giá trị lớn nhất mà báo chí mang lại cho doanh nghiệp trên hành trình phát triển bền vững, bà sẽ chọn điều gì và vì sao?

Trong hành trình chuyển mình đầy thách thức hướng tới sự phát triển bền vững của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam, tôi không xem báo chí đơn thuần là một kênh truyền thông thông tin mà là người đồng hành chiến lược, người định hướng giá trị và là tấm gương phản chiếu đạo đức kinh doanh của xã hội. Theo tôi, vai trò này được thể hiện rõ ở hai khía cạnh cốt lõi.

Báo chí góp phần chuyển hóa tư duy từ “kinh doanh vị lợi nhuận” sang “kinh doanh vị trách nhiệm”. Trong bối cảnh các tiêu chuẩn ESG, chuyển đổi xanh hay phát triển bền vững trở thành yêu cầu tất yếu của thị trường quốc tế, báo chí đã giúp doanh nghiệp nhận thức rõ rằng việc thượng tôn pháp luật, bảo vệ môi trường và thực hiện trách nhiệm xã hội không phải là gánh nặng chi phí mà chính là nền tảng quản trị vững chắc nhất để doanh nghiệp phát triển lâu dài.

Thực tế tại Hiền Lê Group cho thấy, khi triển khai các dự án nông sản cấp đông (IQF) xuất khẩu sang Đức và châu Âu, những thông tin phân tích, dự báo xu hướng thị trường từ báo chí kinh tế đã giúp chúng tôi thêm kiên định với con đường đầu tư vào nông nghiệp bền vững, công nghệ thông minh và các tiêu chuẩn sản xuất xanh.

Ngoài ra, báo chí lan tỏa năng lượng tích cực và nhân rộng những giá trị tử tế. Khi báo chí phản ánh chân thực những nỗ lực ấy, những giá trị tốt đẹp sẽ được lan tỏa mạnh mẽ hơn trong xã hội.

- Theo bà, đâu là những tiêu chí quan trọng để đánh giá một doanh nghiệp phát triển bền vững ngoài các chỉ số về doanh thu và lợi nhuận?

Tôi luôn tâm niệm rằng doanh nghiệp không thể phát triển bền vững trong một xã hội bất ổn và một nền kinh tế thịnh vượng thực sự phải là nền kinh tế mang lại hạnh phúc cho cộng đồng.
Nếu chỉ nhìn vào doanh thu, lợi nhuận hay quy mô hoạt động, chúng ta mới chỉ nhìn thấy phần nổi của sự phát triển. Một doanh nghiệp thực sự vững mạnh phải là một tế bào khỏe mạnh của xã hội, biết tạo việc làm, bảo vệ môi trường, chăm lo cho người lao động và có trách nhiệm với cộng đồng. Khi báo chí cổ vũ và lan tỏa những giá trị đó, báo chí đang giúp doanh nghiệp neo giữ mình vào trục tọa độ của sự nhân văn và trách nhiệm.

Đối với cộng đồng doanh nhân cựu chiến binh, tinh thần này càng có ý nghĩa sâu sắc. Chúng tôi mang bản chất Bộ đội Cụ Hồ vào thương trường, kinh doanh không chỉ để làm giàu mà còn để tạo sinh kế bền vững cho người dân, bảo vệ tài nguyên đất nước, tri ân đồng đội và đóng góp cho xã hội.

Theo tôi, báo chí và doanh nghiệp đều có chung một điểm gặp gỡ, đó là cùng cống hiến cho sự phát triển của đất nước. Nếu doanh nghiệp tạo ra của cải vật chất thì báo chí góp phần định hướng tư tưởng, khơi dậy sự tử tế và lan tỏa năng lượng tích cực trong xã hội.

- Theo bà, báo chí cần làm gì để trở thành "điểm tựa niềm tin" cho doanh nghiệp và người tiêu dùng trước làn sóng thông tin đa chiều hiện nay?

Trong kỷ nguyên số, khi thông tin giả và tin đồn thất thiệt có thể lan truyền với tốc độ rất nhanh, niềm tin của người tiêu dùng trở thành tài sản vô cùng quý giá nhưng cũng rất dễ bị tổn thương. Lúc này, một nền báo chí trách nhiệm với thông tin được kiểm chứng, khách quan và đa chiều chính là điểm tựa giúp cộng đồng giữ vững niềm tin và có cái nhìn đúng đắn về doanh nghiệp.

Nhìn từ góc độ lãnh đạo doanh nghiệp và Thường trực Hiệp hội Doanh nghiệp Doanh nhân Cựu chiến binh Việt Nam, chúng tôi hiểu rằng, khi niềm tin của xã hội được bảo vệ và môi trường kinh doanh minh bạch, đó chính là "mảnh đất vàng" để các doanh nghiệp an tâm đầu tư dài hạn, phát triển trường tồn và đưa thương hiệu Việt Nam tự tin vươn ra thế giới, và điều đó sẽ có được với sự hoạt động tích cực của một nền báo chí tích cực.

- Bà muốn gửi gắm điều gì tới những người làm báo trong giai đoạn mới?

Trong nhiều hoạt động đền ơn đáp nghĩa và an sinh xã hội của Hiệp hội Doanh nghiệp Doanh nhân Cựu chiến binh Việt Nam cũng như Hiền Lê Group tại vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo, chúng tôi luôn nhận được sự đồng hành của các cơ quan báo chí.

Có những hoàn cảnh khó khăn tưởng như bị khuất lấp giữa cuộc sống thường nhật, nhưng khi được phản ánh qua những bài viết và thước phim chân thực, sức mạnh của báo chí đã kết nối cộng đồng, huy động thêm nguồn lực xã hội để chung tay hỗ trợ những người cần giúp đỡ. Chính từ những trải nghiệm đó, tôi càng thấm thía rằng báo chí không chỉ đưa tin mà còn dùng sự tử tế để khơi dậy sự tử tế, biến lòng trắc ẩn thành những hành động thiết thực.

Bước vào kỷ nguyên phát triển mới, khi công nghệ trí tuệ nhân tạo đang làm thay đổi mạnh mẽ cách thức sản xuất và tiếp nhận thông tin, tôi muốn gửi tới đội ngũ những người làm báo thông điệp: “Giữ vững tâm sáng, dùng ngòi bút kiến tạo tương lai”.

- Trân trọng cảm ơn bà!

(0) Bình luận
Nổi bật
Mới nhất
Dùng sự tử tế để khơi dậy sự tử tế
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO