Hải Phòng là một trong 5 thành phố trực thuộc trung ương, đô thị loại 1 trung tâm cấp quốc gia, cùng với Đà Nẵng và Cần Thơ. Trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội, TP Hải Phòng trở thành điểm đến của các nhà đầu tư lớn trong và ngoài nước. Hàng loạt các dự án, công trình trọng điểm cũng được triển khai xây dựng hứa hẹn tạo đột phá cho Hải Phòng.

Thế nhưng, rất nhiều dự án trong số đó rơi vào tình trạng đất để hoang hoá, cỏ mọc um tùm gây lãng phí tài nguyên đất. Thậm chí có những dự án đã triển khai được hơn một thập kỷ nhưng đến nay vẫn “dang dở” bởi phải chờ “quyết định” để hoàn thiện. Điều đáng nói, các dự án này đều nằm ở những vị trí vô cùng “đắc địa” tại các quận, huyện trên địa bàn TP Hải Phòng.

Cách đây 15 năm, siêu dự án xây dựng đảo nhân tạo mang hình Hoa Phượng 5 cánh được khởi công tại Đồ Sơn, Hải Phòng. Dự án Đảo Hoa Phượng có tổng diện tích 53,44ha, với tổng mức đầu tư 133 triệu USD (tương đương 2.000 tỷ đồng vào thời điểm khởi công). Trong đó, diện tích được giao lần 1 là 32,20 ha; lần 2 là 21,24 ha

Cách đây 15 năm, siêu dự án xây dựng đảo nhân tạo mang hình Hoa Phượng 5 cánh được khởi công tại Đồ Sơn, Hải Phòng. Dự án Đảo Hoa Phượng có tổng diện tích 53,44ha, với tổng mức đầu tư 133 triệu USD (tương đương 2.000 tỷ đồng vào thời điểm khởi công). Trong đó, diện tích được giao lần 1 là 32,20 ha; lần 2 là 21,24 ha

Dự án được thiết kế thành một quần thể gồm khách sạn 5 sao. Theo giấy chứng nhận đầu tư thì tháng 12/2008 xong cơ sở hạ tầng kỹ thật. Nhưng đến nay công ty CP Daso (chủ đầu tư dự án) mới hoàn thiện xong hạ tầng kỹ thuật trên diện tích giao lần 1, chưa triển khai các công việc tiếp theo

Dự án được thiết kế thành một quần thể gồm khách sạn 5 sao. Theo giấy chứng nhận đầu tư thì tháng 12/2008 xong cơ sở hạ tầng kỹ thật. Nhưng đến nay công ty CP Daso (chủ đầu tư dự án) mới hoàn thiện xong hạ tầng kỹ thuật trên diện tích giao lần 1, chưa triển khai các công việc tiếp theo

Theo đại diện công ty CP Daso, hiện công ty đã đầu tư vào dự án hơn 30 triệu USD. Tuy nhiên đến nay, dự án không được triển khai tiếp vì vướng “thủ tục”

Theo đại diện công ty CP Daso, hiện công ty đã đầu tư vào dự án hơn 30 triệu USD. Tuy nhiên đến nay, dự án không được triển khai tiếp vì vướng “thủ tục”

Đường vào khu vực dự án, thiết bị máy móc phục vụ thi công công trình nằm la liệt. Nhiều máy móc bị để han gỉ

Đường vào khu vực dự án, thiết bị máy móc phục vụ thi công công trình nằm la liệt. Nhiều máy móc bị để han gỉ

Cũng trên địa bàn quận Đồ Sơn còn có dự án xây dựng khu biệt thự và nhà nghỉ của công ty CP xây dựng số 15 – Vinaconex. Dự án thuê đất của TP Hải Phòng từ năm 2008 với diện tích hơn 21.000 m2 tại phường Vạn Hương để thực hiện dự án xây dựng khu biệt thự và nhà nghỉ cuối tuần Vụng Hương bán theo cơ chế kinh doanh

Cũng trên địa bàn quận Đồ Sơn còn có dự án xây dựng khu biệt thự và nhà nghỉ của công ty CP xây dựng số 15 – Vinaconex. Dự án thuê đất của TP Hải Phòng từ năm 2008 với diện tích hơn 21.000 m2 tại phường Vạn Hương để thực hiện dự án xây dựng khu biệt thự và nhà nghỉ cuối tuần Vụng Hương bán theo cơ chế kinh doanh

Sau hơn 10 năm triển khai, dự án xây dựng khu biệt thự và nhà nghỉ cuối tuần Vụng Hương mới chỉ dừng lại ở việc hoàn thành hạng mục san lấp mặt bằng, xây dựng đường nội bộ…

Sau hơn 10 năm triển khai, dự án xây dựng khu biệt thự và nhà nghỉ cuối tuần Vụng Hương mới chỉ dừng lại ở việc hoàn thành hạng mục san lấp mặt bằng, xây dựng đường nội bộ…

Hầu hết các lô đất trong dự án xây dựng khu biệt thự và nhà nghỉ cuối tuần Vụng Hương, chủ đầu tư đã ký hợp đồng bán đất cho các nhà thầu thứ cấp

Hầu hết các lô đất trong dự án xây dựng khu biệt thự và nhà nghỉ cuối tuần Vụng Hương đã được chủ đầu tư ký hợp đồng bán đất cho các nhà thầu thứ cấp

Cỏ mọc um tùm bên trong dự án xây dựng khu biệt thự và nhà nghỉ cuối tuần Vụng Hương

Cỏ mọc um tùm bên trong dự án xây dựng khu biệt thự và nhà nghỉ cuối tuần Vụng Hương

Dự án đầu tư xây dựng khách sạn quốc tế 5 sao của tập đoàn Nam Cường được thuê đất từ năm 2002, sau nhiều năm đắp chiếu, dự án đang tái khởi động lại

Dự án đầu tư xây dựng khách sạn quốc tế 5 sao của tập đoàn Nam Cường được thuê đất từ năm 2002, sau nhiều năm đắp chiếu, dự án đang tái khởi động lại

Công nhân đang thi công dự án khách sạn Nam Cường. Chia sẻ với Diễn đàn Doanh nghiệp, bà Nguyễn Thị Liên, quận Đồ Sơn cho biết, dự án khách sạn Nam Cường được triển khai từ những năm 2002, tuy nhiên dự án luôn trong tình trạng “đắp chiếu”. Lần này, tôi thấy dự án đang tái khởi động, nhưng không biết là dự án có triển khai theo đúng kế hoạch không hay chỉ xây dựng một thời gian rồi lại dừng như những năm trước

Công nhân đang thi công dự án khách sạn Nam Cường. Chia sẻ với Diễn đàn Doanh nghiệp, bà Nguyễn Thị Liên, quận Đồ Sơn cho biết, dự án khách sạn Nam Cường được triển khai từ những năm 2002, tuy nhiên dự án luôn trong tình trạng “đắp chiếu”. Lần này, tôi thấy dự án đang tái khởi động.

Dự án khu nhà ở Anh Dũng 6, phường Anh Dũng, quận Dương Kinh, TP Hải Phòng được kỳ vọng là khu đô thị hiện đại, với đầy đủ tiện nghi

Dự án khu nhà ở Anh Dũng 6, phường Anh Dũng, quận Dương Kinh, TP Hải Phòng được kỳ vọng là khu đô thị hiện đại, với đầy đủ tiện nghi

Mặc dù được triển khai từ khá lâu, song đến nay, dự án khu nhà ở Anh Dũng 6 mới có lèo tèo vài hộ gia đình đến sinh sống

Mặc dù được triển khai từ khá lâu, song đến nay, dự án khu nhà ở Anh Dũng 6 mới có lèo tèo vài hộ gia đình đến sinh sống

Phần lớn các hộ bên trong dự án khu nhà ở Anh Dũng 6 mới xây dựng xong phần thô rồi để đấy, cỏ mọc um tùm

Phần lớn các căn hộ bên trong dự án khu nhà ở Anh Dũng 6 mới xây dựng xong phần thô rồi để đấy, cỏ mọc um tùm

Theo anh Hùng, một người có đất thuộc dự án khu nhà ở Anh Dũng 6p/cho biết, gia đình anh đã mua đất thuộc dự án từ khá lâu, nhưng đến giờ vẫn đang nằm “chết” vì chưa có tiền để xây dựng. Không chỉ vậy, nếu xây thì phải theo thiết kế cổ của 20 năm trước. Như vậy rất khó cho gia đình

Theo anh Hùng, một người có đất thuộc dự án khu nhà ở Anh Dũng 6 cho biết, gia đình anh đã mua đất thuộc dự án từ khá lâu, nhưng đến giờ vẫn đang nằm “chết” vì chưa có tiền để xây dựng. Không chỉ vậy, nếu xây thì phải theo thiết kế cổ của 20 năm trước. Như vậy rất khó cho gia đình.