Kinh tế

Hoàn thiện hạ tầng và thủ tục hành chính để thu hút FDI

Yến Nhung 06/03/2025 04:15

Để đẩy mạnh thu hút nguồn vốn FDI, bên cạnh hoàn thiện cơ sở hạ tầng, Việt Nam cần nhanh chóng cắt giảm các thủ tục hành chính không cần thiết, gây phiền hà cho doanh nghiệp.

Theo số liệu của Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Tài chính) công bố, 2 tháng đầu năm 2025, tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam đạt hơn 6,9 tỷ USD, tăng 35,5% so với cùng kỳ năm trước. ki Trong khi đó, vốn thực hiện ước đạt khoảng 2,95 tỷ USD, tăng 5,4% so với cùng kỳ. Cụ thể, 2 tháng đầu năm 2025, có 516 dự án đăng ký đầu tư mới, với tổng vốn đăng ký mới đạt hơn 2,19 tỷ USD, tăng 10% về số dự án và giảm 48,4% về số vốn so với cùng kỳ năm ngoái.

Chính sách giải pháp về gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất tiếp tục là giải pháp cần thiết, giúp doanh nghiệp phục hồi - Ảnh: ITN
2 tháng đầu năm 2025, tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam đạt hơn 6,9 tỷ USD, tăng 35,5% so với cùng kỳ năm trước - Ảnh: ITN

Về điều chỉnh vốn, có 256 lượt dự án đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư, với tổng vốn đăng ký tăng thêm đạt hơn 4,18 tỷ USD, tăng 42,2% về số lượt dự án và gấp gần 7,4 lần về số vốn so cùng kỳ. Trong khi đó, về góp vốn, mua cổ phần, có 553 lượt giao dịch, với tổng giá trị vốn góp đạt gần 529,8 triệu USD, giảm 26,3% về số lượt và tăng 88,8% về số vốn so với cùng kỳ. Việc số lượng dự án đầu tư mới, số lượt dự án điều chỉnh vốn đều tăng lên đã tiếp tục khẳng định Việt Nam là thị trường đầu tư được các nhà đầu tư nước ngoài đặt niềm tin và đưa ra các quyết định đầu tư mới cũng như mở rộng các dự án đầu tư hiện hữu.

Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực, thực tế cho thấy, sự phân bổ nguồn vốn FDI này thiếu đồng đều, dòng vốn FDI vẫn chỉ tập trung vào một số tỉnh, thành phố lớn như Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Bình Dương, Đồng Nai, Hải Phòng, Bắc Ninh… và một số địa phương có lợi thế về hạ tầng giao thông, hạ tầng kinh tế xã hội tốt. Ông Lê Hữu Quang Huy - Ủy viên Ban Chấp hành Liên chi Hội Tài chính khu công nghiệp Việt Nam (VIPFA), Phó Chủ tịch Hội đồng thành viên - Viện Nghiên cứu Đầu tư Quốc tế (ISC) cho rằng, việc dòng vốn FDI chỉ tập trung vào các địa phương có lợi thế về cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội là điều rất bình thường, bởi bản chất của FDI vẫn là tạo ra lợi ích cho nhà đầu tư, không có lợi ích thì họ sẽ không vào.

“Các địa phương có hạ tầng kinh tế - xã hội phát triển dễ thu hút FDI hơn bởi đầu tư vào đó nhà đầu tư không phải mất thời gian tốn kém xây dựng, đào tạo nguồn nhân lực, không mất nhiều chi phí vận chuyển nguyên vật liệu. Trong khi đó, với các địa phương có hạ tầng kinh tế - xã hội kém phát triển sẽ phải mất thời gian, chi phí cho những vấn đề trên. Do đó, hoàn thiện hạ tầng là một giải pháp quan trọng, nếu các địa phương muốn thu hút được các dự án đầu tư", ông Lê Hữu Quang Huy khẳng định.

Nhấn mạnh thay vì chỉ tập trung thu hút đầu tư, Việt Nam cần xây dựng một hệ sinh thái công nghiệp hỗ trợ bền vững, trong đó doanh nghiệp trong nước có sự liên kết chặt chẽ với các tập đoàn FDI, TS Lê Hoài Quốc, Trưởng Ban Quản lý Khu Công nghệ cao cho rằng, chính sách cần hướng đến thúc đẩy chuyển giao công nghệ, nâng cao năng lực sản xuất và khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp nội địa.

"Muốn làm được điều này, Việt Nam cần chuẩn bị hạ tầng kỹ thuật, chính sách ưu đãi hợp lý, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và tạo điều kiện thuận lợi để các bên liên quan phối hợp hiệu quả", ông Lê Hoài Quốc chia sẻ.

Trong 4 năm qua, việc miễn giảm thuế đã tạo động lực mạnh mẽ cho sự phục hồi và phát triển của doanh nghiệp - Ảnh: ITN
Để đẩy mạnh thu hút nguồn vốn FDI, bên cạnh hoàn thiện cơ sở hạ tầng, Việt Nam cần nhanh chóng cắt giảm các thủ tục hành chính không cần thiết, gây phiền hà cho doanh nghiệp - Ảnh: ITN

Bên cạnh hoàn thiện cơ sở hạ tầng giao thông, hạ tầng năng lượng, đầu tư cho chất lượng nguồn nhân lực, Việt Nam cần nhanh chóng cắt giảm các thủ tục hành chính không cần thiết, gây phiền hà cho doanh nghiệp. PGS-TSKH Nguyễn Mại, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài cho biết, mục tiêu thu hút FDI của Việt Nam vẫn đang đối diện với nhiều thách thức, nhất là trong bối cảnh “miếng bánh” FDI toàn cầu đang thu nhỏ lại, một số quốc gia xuất khẩu đang có những chính sách để lôi kéo các tập đoàn trong nước quay trở lại đầu tư ở quốc gia của họ. Trong khi đó, các quốc gia tiếp nhận đầu tư lại đua nhau đưa ra những chính sách để cạnh tranh trong thu hút dòng vốn ngoại. Việt Nam đã rất nỗ lực trong cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tuy nhiên thực tế cũng cho thấy, nhiều nhà đầu tư nước ngoài vẫn chưa thực sự hài lòng về môi trường đầu tư tại Việt Nam.

“Thủ tục hành chính còn rườm rà, cản trở đến hoạt động đầu tư kinh doanh và chưa hỗ trợ doanh nghiệp như tinh thần Chính phủ kiến tạo. Trong khi đó, các tập đoàn nước ngoài lớn đầu tư tại Việt Nam, họ cần một cơ chế hỗ trợ để giảm bớt thời gian triển khai các thủ tục”, PGS-TSKH Nguyễn Mại khẳng định.

(0) Bình luận
Nổi bật
Mới nhất
Hoàn thiện hạ tầng và thủ tục hành chính để thu hút FDI
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO