Với hệ thống đầm phá nước lợ lớn nhất Đông Nam Á, TP Huế lên kế hoạch phát triển sản phẩm du lịch đặc trưng, gia tăng trải nghiệm cho du khách.
Hệ thống đầm phá tại Huế từ lâu đã được biết đến như một “viên ngọc thô” nằm trong bức tranh du lịch sinh thái. Khi “đặc sản” Tam Giang - Cầu Hai, đầm Chuồn... có hệ sinh thái nước lợ đa dạng, kết hợp cùng các nghề truyền thống như nuôi trồng thủy sản, đổ nò, đạp trìa... tạo nên sức hấp dẫn riêng đối với khách du lịch thích trải nghiệm và khám phá văn hóa, ẩm thực.
Du lịch đầm phá Huế được phát triển theo hướng vừa là sản phẩm ngắm cảnh, vừa tìm hiểu giá trị của hệ sinh thái đất ngập nước, đời sống ngư nghiệp và những tập quán văn hóa đã hình thành qua nhiều thế hệ. Vì vậy, thời gian qua, tại Huế đã hình thành thương hiệu sản phẩm du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng biển và đầm phá Tam Giang - Cầu Hai với tên gọi “tour du lịch đầm phá Tam Giang”. Từ đây, các doanh nghiệp du lịch cũng đã tận dụng để phát triển, hình thành tour và được nhiều du khách đặt hàng.

Theo ông Hoàng Văn Bình – Chủ tịch UBND phường Phong Quảng (TP Huế), địa phương có lợi thế về biển và đầm phá Tam Giang tạo điều kiện phát triển kinh tế thủy sản, du lịch biển, du lịch sinh thái, dịch vụ trải nghiệm và các ngành kinh tế gắn với tài nguyên biển. Đồng thời, quỹ đất phát triển của Phong Quảng còn khá lớn tạo thuận lợi để thu hút đầu tư các dự án du lịch, thương mại dịch vụ.
“Vì vậy, trong thời gian tới địa phương định hướng sẽ phát triển du lịch biển, du lịch đầm phá, nghỉ dưỡng và các dịch vụ du lịch chất lượng cao. Đặc biệt, địa phương đang hoàn thiện Đề án phát triển du lịch biển và đầm phá giai đoạn 2026 – 2030, Đề án Chợ đêm Vĩnh Tú, Quy hoạch phân khu đô thị tỷ lệ 1/2000 và các quy hoạch chi tiết để tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư”, ông Bình cho biết.
Dẫu vậy, du lịch của Huế dựa trên tiềm năng, lợi thế đầm phá vẫn trong thời gian qua vẫn chưa tương xứng. Đến nay, vẫn chưa thể khai thác hiệu quả các sản phẩm du lịch vùng đầm phá Tam Giang - Cầu Hai khi các sản phẩm vẫn đang ở giai đoạn phát triển manh mún, nhỏ lẻ, chưa chuyên nghiệp.
Nguyên nhân là vì số lượng các doanh nghiệp, đơn vị lữ hành khai thác, xây dựng sản phẩm du lịch ở đầm phá hiện nay vẫn còn thưa thớt. Đồng thời, người dân địa phương xây dựng sản phẩm điểm đến vẫn còn quá ít so với lượng du khách đăng ký trải nghiệm.

Tại Đề án “Phát triển du lịch, dịch vụ du lịch thành phố Huế giai đoạn 2025 – 2030, tầm nhìn đến năm 2045, TP Huế đặt mục tiêu phát triển du lịch, dịch vụ thật sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trên cơ sở phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của thành phố. Trong đó, Huế xác định sẽ phát triển đa dạng hóa và nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch gắn với thương hiệu, đặc sản địa phương mang đậm bản sắc đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của du khách.
TP Huế cũng sẽ kêu gọi đầu tư xây dựng các khu du lịch, đô thị du lịch cao cấp kết hợp dịch vụ du lịch ở vùng biển, đầm phá, ở Chân Mây - Lăng Cô, tạo nên sự đa dạng trong sản phẩm dịch vụ du lịch Huế và bổ sung cho thành phố di sản Huế nhằm thu hút du khách. Đồng thời, phát triển đa dạng gắn với nâng cao chất lượng các loại hình du lịch nghỉ dưỡng, du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái, du lịch biển, đầm phá; du lịch hội nghị, hội thảo (MICE)...
Trong đó, TP Huế cũng khuyến khích người dân tham gia vào các hoạt động du lịch, như homestay, hướng dẫn viên địa phương và bán sản phẩm thủ công. Cùng với đó là chung tay bảo tồn và phát huy văn hóa bản địa từ việc tổ chức các lễ hội, sự kiện văn hóa để thu hút khách du lịch và bảo tồn các giá trị truyền thống....
Tại hội thảo “Phát triển thuận thiên và huy động đầu tư xanh cho vùng đầm phá Tam Giang - Cầu Hai”, Phó Chủ tịch UBND TP Huế Trần Hữu Thùy Giang cho hay phát triển vùng đầm phá theo hướng thuận thiên gắn với huy động đầu tư xanh sẽ mở ra dư địa lớn cho tăng trưởng bền vững. Theo Phó Chủ tịch UBND TP Huế, Tam Giang - Cầu Hai không chỉ là không gian phát triển kinh tế chiến lược mà còn là hạ tầng chống chịu tự nhiên đặc biệt quan trọng của thành phố.
Vì vậy, chính quyền thành phố cam kết thúc đẩy mô hình phát triển thuận thiên và huy động các nguồn lực đầu tư xanh nhằm bảo vệ, phát huy giá trị hệ sinh thái đầm phá trong dài hạn.
Đặc biệt, trong đợt khảo sát thực địa tháng 5/2026, lãnh đạo thành phố Huế cũng yêu cầu nghiên cứu kết nối Đầm Chuồn, Rú Chá, Hải Dương, Thuận An thành tuyến tham quan liên hoàn giữa đầm phá, rừng ngập mặn và không gian biển. Đồng thời, TP Huế muốn đầu tư bến thuyền, điểm dừng chân và hạ tầng phục vụ du khách.
Đến năm 2030, TP Huế đặt mục tiêu thu hút 10 - 12 triệu lượt khách, tăng 18 - 20%/năm, trong đó khách quốc tế đạt 45 - 50%, tổng thu từ du lịch đạt khoảng 28.000-30.000 tỷ đồng, tăng 20 - 22%/năm; tỷ trọng ngành du lịch chiếm khoảng 15% GRDP của thành phố. Đồng thời, mức chi tiêu bình quân khoảng 2,5 - 3 triệu đồng/khách; thời gian lưu trú bình quân đạt 2,5 ngày/khách.