Du lịch

Khẳng định vị thế của Quảng Ninh trên bản đồ du lịch quốc tế

Lê Cường - Hải Ngân 17/02/2026 21:01

Sự hiện diện đồng thời của khách tàu biển, chuyên cơ riêng và dòng khách nhập cảnh qua đường bộ ngay trong những ngày đầu năm mới cho thấy năng lực phục vụ ngày càng chuyên nghiệp của tỉnh Quảng Ninh.

z7541069952488_cd9b9f4f4539de97c2f6da3b94429d28.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Bùi Văn Khắng lì xì cho du khách đến xông đất Hạ Long sáng mùng 1 Tết Bính Ngọ 2026

Đây không chỉ là tín hiệu khởi sắc của mùa du lịch 2026 mà còn góp phần khẳng định vị thế của địa phương như một trung tâm du lịch năng động, hội nhập sâu rộng vào mạng lưới giao thương và du lịch toàn cầu.

Khởi đầu ấn tượng

Ngay trong sáng 17/2 (mùng 1 Tết Nguyên đán Bính Ngọ), Cảng tàu khách Quốc tế Hạ Long đón gần 2.400 du khách quốc tế trên hai du thuyền hạng sang, mở đầu chuỗi hoạt động đón 5 chuyến tàu biển quốc tế liên tiếp đến với vùng di sản trong những ngày đầu xuân mới.

Hai du thuyền Seabourn Encore với 571 du khách châu Âu và Piano Land với khoảng 1.793 du khách chủ yếu đến từ Hồng Kông (Trung Quốc) cập cảng tàu khách quốc tế Hạ Long trong không khí hân hoan ngày đầu năm mới.

Để chào đón những hành khách quốc tế “xông đất” ngày đầu năm mới, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh cùng lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị đã có mặt tại Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long ngay từ sáng sớm mùng 1 Tết. Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long cũng được trang hoàng rực rỡ, nhuộm thắm trong sắc đỏ của cờ, hoa.

z7541405030335_878b83d7b4a19e36e49bd453006eb9dd.jpg
Hai siêu du thuyền Seabourn Encore và Piano Land chở gần 2400 khách quốc tế cập cảng tàu khách quốc tế Hạ Long sáng mùng 1 Tết Nguyên Đán Bính Ngọ

Các nghi lễ tết truyền thống Việt Nam như trống hội, múa lân, tặng hoa lì xì diễn ra trang trọng để lại cho du khách ấn tượng khó quên về điểm đến thân thiện, hiếu khách. Ngay sau lễ đón, du khách có lịch trình tham quan Di sản Thiên nhiên Thế giới Vịnh Hạ Long, chương trình city tour khám phá văn hóa, ẩm thực, nhịp sống địa phương.

Bà Maria Thompson (du khách Anh, tàu Seabourn Encore) chia sẻ: “Tôi thực sự bất ngờ trước sự chào đón nồng hậu của các bạn. Tôi cũng ấn tượng với nghi thức tết cổ truyền của Việt Nam. Với tôi đây chính khởi đầu tuyệt vời trên hành trình khám phá vịnh di sản”.

Cùng chung cảm xúc ông Lý Kiến Hoa (du khách Trung Quốc, tàu Piano Land) cho biết :“Tôi đánh giá cao sự chuyên nghiệp, hiếu khách của đất nước các bạn. Chất lượng dịch vụ du lịch Việt Nam đang ngày càng tiệm cận chuẩn mực quốc tế để lại cho tôi nhiều ấn tượng tốt đẹp”.

Tiếp nối chuỗi tàu biển đầu xuân, trong các ngày 19/2 (mùng 3 Tết), ngày 20/2 (mùng 4 Tết) và ngày 24/2 (mùng 8 Tết), Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long sẽ liên tiếp đón các tàu Le Jacques Cartier quốc tịch Pháp, Adora Mediterranea quốc tịch Bahamas và Silver Nova, quốc tịch Bahamas.

Chia sẻ với Diễn đàn Doanh nghiệp, ông Bùi Quang Tuấn - Phó Giám đốc điều hành Cảng tàu khách Quốc tế Hạ Long cho biết: “Sự kiện các du thuyền quốc tế cập cảng ngay từ những ngày đầu năm là tín hiệu tích cực cho mùa du lịch 2026, đồng thời đặt ra yêu cầu cao hơn về tiêu chuẩn dịch vụ. Cảng xác định xây dựng mô hình đón tiếp chuyên nghiệp, đồng bộ theo chuẩn mực quốc tế từ hạ tầng, quy trình đến nhân sự, nhằm tạo ấn tượng mạnh mẽ cho du khách khi đặt chân tới vùng Di sản. Qua đó, từng bước đưa Quảng Ninh trở thành điểm đến ấn tượng trên bản đồ du lịch tàu biển cao cấp của khu vực và thế giới”.

Không chỉ đường biển, cùng ngày 17/2, khu vực Cửa khẩu quốc tế Móng Cái (phường Móng Cái 1, tỉnh Quảng Ninh) cũng rất sôi động, nhộn nhịp khi đón những đoàn khách quốc tế đầu tiên nhập cảnh. Ngay trong buổi sáng đầu xuân, cửa khẩu đã làm thủ tục nhập cảnh cho đoàn khách Trung Quốc gồm 55 người, nhập cảnh theo tour visa 10 ngày để tham quan, du lịch tại Quảng Ninh dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Theo dự kiến của cơ quan chức năng, trong ngày đầu năm có khoảng 1.000 lượt khách nhập cảnh qua Cửa khẩu quốc tế Móng Cái.

Cùng với các việc đón khách quốc tế qua đường biển, đường bộ, ngày 18/2 (mùng 2 Tết Nguyên đán), Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn cũng đón các chuyến bay private (chuyên cơ riêng) đưa đoàn doanh nhân Nhật Bản đến Quảng Ninh du xuân, tìm kiếm cơ hội hợp tác và đầu tư.

Sự hiện diện đồng thời của dòng khách tàu biển, khách chuyên cơ cao cấp và khách du lịch qua đường bộ trong những ngày đầu năm mới cho thấy bước phát triển ngày càng đồng bộ của hạ tầng đường bộ, hàng không, hàng hải, cũng như năng lực phục vụ phân khúc khách chất lượng cao tại Quảng Ninh.

Khẳng định vị thế là trung tâm du lịch, dịch vụ mang tầm quốc tế

Sở hữu thiên nhiên tươi đẹp, kỳ vỹ với nhiều điểm đến hấp dẫn, văn hóa đặc sắc, riêng có, đa dạng các sản phẩm du lịch, vui chơi, giải trí, cùng văn hoá ẩm thực cuốn hút, tỉnh Quảng Ninh luôn là địa danh được du khách trong và ngoài nước ưu tiên lựa chọn.

Năm 2026, địa phương này đặt mục tiêu đón 22 triệu lượt khách, trong đó có 5,2 triệu lượt khách quốc tế, thể hiện khát vọng tăng tốc mạnh mẽ ngay từ đầu giai đoạn phát triển mới 2026 - 2030.

Những chỉ tiêu đầy tham vọng đặt ra cho thấy quyết tâm lớn của tỉnh Quảng Ninh trong việc từng bước khẳng định du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn, đóng vai trò động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng bền vững. Đồng thời, nâng tầm vị thế của tỉnh Quảng Ninh trên bản đồ du lịch quốc tế.

32.jpg
Du khách quốc tế bày tỏ ấn tượng với nghi lễ chào đón mang đậm bản sắc Tết cổ truyền, sẵn sàng cho hành trình khám phá vùng di sản

Được biết, để đưa du lịch tiếp tục bứt phá, tỉnh Quảng Ninh đã chủ động triển khai nhiều giải pháp nhằm khai thác hiệu quả các thị trường khách du lịch, đặc biệt là thị trường khách quốc tế nhằm nâng cao chất lượng tăng trưởng của ngành công nghiệp không khói.

Theo đó, tỉnh Quảng Ninh đã tập trung làm mới các sản phẩm dịch vụ để phù hợp với dòng khách có mức chi tiêu cao. Các tour tham quan ngắn ngày được thiết kế linh hoạt như: City tour Hạ Long, thăm Bảo tàng - Thư viện tỉnh, trải nghiệm ẩm thực địa phương và các điểm văn hóa - tâm linh. Địa phương này cũng đẩy mạnh liên kết các điểm đến như Tuần Châu, Vân Đồn và các khu nghỉ dưỡng 5 sao để hình thành chuỗi sản phẩm trọn gói, đa tầng trải nghiệm…

Theo ông Nguyễn Việt Dũng - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ninh, ngành Văn hóa - Thể thao và Du lịch Quảng Ninh đã chủ động xây dựng chương trình hành động giai đoạn 2025 - 2030 và kế hoạch cụ thể từng năm. Trong đó, tập trung bảo tồn - phát huy di sản theo mô hình kinh tế di sản, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, xây dựng không gian văn hóa thông minh, số hóa toàn diện dữ liệu di tích, lễ hội. Phát triển sản phẩm du lịch bốn mùa, ưu tiên du lịch văn hóa - lễ hội - sự kiện, du lịch biển đảo, sinh thái và du lịch đô thị, nâng cao chất lượng dịch vụ và trải nghiệm. Đồng thời, xây dựng hệ sinh thái công nghiệp văn hóa, hình thành sản phẩm mang thương hiệu Quảng Ninh, tăng tỷ trọng đóng góp của công nghiệp văn hóa vào GRDP.

Ở góc độ doanh nghiệp, theo ông Bùi Quang Tuấn, ngay trong quý I/2026, doanh nghiệp cũng đã phối hợp với tất cả các hãng tàu khách, các hãng lữ hành trên thế giới để quảng bá hình ảnh du lịch Quảng Ninh. Bên cạnh đó, cải tạo, nâng cấp các hệ thống cơ sở sở vật chất, hạ tầng, đảm bảo an toàn quy trình dịch vụ, làm sao đảm bảo cho du khách đến với vùng đất di sản văn có nhiều cảm hứng mới.

Với nền tảng hạ tầng đồng bộ, chiến lược phát triển rõ ràng và quyết tâm nâng chuẩn dịch vụ, tỉnh Quảng Ninh đang từng bước khẳng định vị thế là trung tâm du lịch, dịch vụ mang tầm quốc tế, điểm đến ấn tượng trên bản đồ du lịch khu vực và thế giới.

(0) Bình luận
Nổi bật
Mới nhất
Khẳng định vị thế của Quảng Ninh trên bản đồ du lịch quốc tế
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO