Với những dòng sông đầy câu chuyện văn hóa, Đà Nẵng cần định hình và khai thác phát triển du lịch nhằm đa dạng sản phẩm, đáp ứng nhu cầu thị trường cũng, trải đều lượng khách đến các khu vực.

Không chỉ là giao thương, nhu cầu du lịch đường sông đang tăng cao yêu cầu địa phương có thêm những phương án phát triển phù hợp để gia tăng sức hút cho điểm đến.
Với định hướng phát triển du lịch xanh đã trở thành “kim chỉ nam” cho ngành du lịch Đà Nẵng, việc ưu tiên gia tăng trải nghiệm văn hóa, bản sắc, nghỉ dưỡng... được cả doanh nghiệp và chính quyền triển khai. Tại Đà Nẵng, văn hóa cộng đồng luôn được xem là nguồn dư địa lớn để ngành du lịch dựa vào phát triển loạt sản phẩm phù hợp với xu hướng hiện tại.
Đặc biệt, các con sông – nơi bắt nguồn các câu chuyện văn hóa từ lâu đã được chú trọng phát triển thêm tour kết nối các điểm đến nay trở thành cũng trở thành “tài nguyên” cho du lịch. Khi các sông Hàn, sông Thu Bồn, Cổ Cò, Cu Đê... được chú trọng phát triển du lịch sẽ mở ra tiềm năng phát triển bền vững, gắn kết hài hòa giữa giá trị cảnh quan sông nước, văn hóa làng quê và di sản làng nghề truyền thống lâu đời.
Ở vùng đô thị, vấn đề phát triển không gian du lịch - văn hóa ven sông Hàn cũng đã được nhấn mạnh hơn khi thành phố khai trương Phố đi bộ Bạch Đằng từ tháng 6/2024, hay mới đây là chủ trương đầu tư 149 tỷ đồng triển khai dự án chiếu sáng nghệ thuật “Dòng sông ánh sáng” (giai đoạn 1) - thực hiện từ năm 2025 - 2027. Khi hạ tầng được đầu tư, sản phẩm có dduu, du khách có thể vừa đi bộ, ăn uống, ngắm dòng sông về đêm khi những cây cầu lên đèn là trải nghiệm hấp dẫn.
Tuy nhiên, không gian du lịch đêm trên sông Hàn đến nay được đánh giá vấn còn “buồn”. Vì vậy, cần có thêm các sản phẩm xen kẽ giữa các show nghệ thuật kết hợp như tổ hợp Da Nang Downtown từng làm, tour chèo SUP buổi sáng đón bình minh sông Hàn, tăng thời lượng hoạt động tại chợ Hàn để phát triển du lịch đêm… nhằm kết nối không gian phố đi bộ để trở thành điểm nhấn du lịch.
Bà Phạm Nhất Nữ Như Hoa - Giám đốc Công ty TNHH Đồng Vĩnh Thịnh cho biết, doanh nghiệp hiện đang kinh doanh du thuyền trên sông Hàn cho rằng địa phương cần chú trọng hơn nữa vào việc phát triển du lịch theo hướng “kể những câu chuyện giữa dòng sông”.
Trong đó, nên đẩy mạnh phát triển đa dạng sản phẩm, kết hợp giữa truyền thống và hiện đại để phù hợp mọi độ tuổi, mọi du khách.
“Có thể khai thác câu chuyện lịch sử về địa danh cửa Hàn ngày xưa, trình diễn hò khoan giao duyên trên sông hoặc nghiên cứu trình diễn drone ánh sáng như cách Nha Trang đang làm. Ngoài ra, cũng có thể đẩy mạnh du lịch thuyền buồm, đua kayak, đặc biệt là lễ hội đua thuyền truyền thống trên sông Hàn - một hoạt động văn hóa đặc trưng của xứ Quảng cần được địa phương đẩy mạnh quảng bá hơn”, bà Hoa đề xuất.
Theo ông Lê Tấn Thanh Tùng – Phó Tổng giám đốc Công ty Liên hợp Vận tải và Du lịch Vitraco vừa qua thành phố đã có nhiều giải pháp kết nối các tuyến du lịch đường sông, tuy nhiên hiện nay cần triển khai quyết liệt hơn. Cụ thể, cần kết nối chặt hơn giữa các trung tâm du lịch và các trung tâm gửi khách để phối hợp nhịp nhàng hơn, trải đều khách du lịch hơn cho các điểm đến.
“Vấn đề đầu tư hạ tầng, cảnh quan hai bên, nạo vét, đầu tư bến... cần nguồn kinh phí lớn nên cần sự chú trọng đầu tư hơn từ phía địa phương. Cùng với đó, cần tập trung cho sản phẩm địa phương bắt kịp xu hướng của du khách, hiện nay khách du lịch đang rất thích về với truyền thống, cộng đồng, thiên nhiên. Các sản phẩm du lịch chăm sóc sức khỏe, du lịch y tế... chắc chắn sẽ tạo nên điểm nhấn cho địa phương”, ông Tùng nói.
Lấy ví dụ cụ thể, ông Lê Quốc Việt – Chủ nhiệm CLB Điểm đến Xứ Quảng gìn giữ giá trị bản địa nhắc đến tuyến liên kết giữa Hội An – Triêm Tây – Đông Khương. Từ phố cổ Hội An, du khách ngược dòng sông Thu Bồn để đến với Triêm Tây – một làng quê ven sông còn giữ được gần như nguyên vẹn cấu trúc làng Việt truyền thống, hành trình trên sông không chỉ là phương thức di chuyển, mà còn là một trải nghiệm du lịch chậm rãi, nơi du khách được hóng mát, ngắm hoàng hôn, quan sát bãi bồi, bến nước, những mái nhà rêu phong và cảm nhận nhịp sống bình dị của cư dân vùng hạ lưu.
“Du lịch đường sông vì thế trở thành “dòng phù sa” kết nối Hội An - trung tâm di sản thế giới với không gian nông thôn, làng nghề, góp phần giãn dòng khách và đa dạng hóa sản phẩm du lịch địa phương”, ông Việt cho hay.
Tiếp nối hành trình từ Triêm Tây, tuyến du lịch đường sông mở rộng về Đông Khương - nơi quy tụ nhiều làng nghề truyền thống từ nung gốm, đúc đồng... vốn phù hợp với ưu tiên trải nghiệm cho du khách. Theo ông Lê Quốc Việt, Hội An – Triêm Tây - Đông Khương phát huy hiệu quả lâu dài và bền vững, cần tập trung phát triển các sản phẩm du lịch theo chiều sâu trải nghiệm, hạn chế chạy theo số lượng, lấy chất lượng dịch vụ và giá trị cảm xúc của du khách làm trọng tâm.
“Việc sớm quy hoạch, đầu tư và hoàn thiện hệ thống cầu tàu, bến bãi phục vụ du khách lên xuống an toàn, thuận tiện và văn minh là điều kiện cần thiết để tuyến du lịch đường sông vận hành ổn định, chuyên nghiệp và lâu dài”, ông Việt kiến nghị.