Chính trị

Không lực cản nào ngăn nổi khát vọng Việt Nam hùng cường

Nguyễn Giang 02/09/2025 17:32

Từ hào khí 1945 đến khát vọng 2045, Tổng Bí thư khẳng định: không có lực cản nào có thể ngăn bước chúng ta vươn tới hòa bình, thịnh vượng, dân tộc ta trường tồn và phát triển…

80 năm trước, mùa Thu 1945 đã thắp lên khát vọng giành quyền làm chủ vận mệnh dân tộc. Từ Cách mạng Tháng Tám đến thắng lợi 1975, từ công cuộc Đổi mới 1986 đến hội nhập hôm nay, một hành trình mà Việt Nam đã chứng minh, càng gian nan, dân tộc càng biết vươn lên.

Bởi thế, khi Tổng Bí thư khẳng định “không có lý do gì ngăn bước dân tộc ta trường tồn và phát triển”, đó không chỉ khẳng định lại một chân lý lịch sử, mà là tuyên ngôn thời đại, là mệnh lệnh hành động cho hôm nay và mai sau.

khong-luc-can-nao-ngan-noi-khat-vong-viet-nam-hung-cuong-3.jpeg
Tổng Bí thư Tô Lâm đọc diễn văn tại Lễ Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam sáng 2/9. Ảnh: TTXVN

Từ hào khí lịch sử…

Thực tế, lịch sử luôn là sức mạnh để dân tộc tiến lên. Việt Nam đã nhiều lần chứng minh điều đó, càng gian khó, càng mạnh mẽ. Từ một quốc gia thuộc địa, nhân dân đã làm nên cuộc cách mạng “long trời lở đất” năm 1945, mở ra kỷ nguyên độc lập, tự do. Ba mươi năm sau, đất nước toàn thắng, non sông liền một dải.

Nhưng chiến thắng không phải là điểm dừng. Bốn thập kỷ Đổi mới đã đưa Việt Nam từ bờ vực khủng hoảng thành một nền kinh tế năng động, vươn lên nhóm quốc gia tăng trưởng hàng đầu khu vực. Chỉ riêng năm 2024, tăng trưởng đạt trên 7%, con số cho thấy sức bật mạnh mẽ sau những biến động toàn cầu. Đằng sau đó là bản lĩnh biết biến nghịch cảnh thành cơ hội.

Không chỉ kinh tế, diện mạo xã hội cũng đổi thay sâu sắc. Tỷ lệ nghèo đa chiều giảm xuống dưới 4%, trong khi cách đây hai thập kỷ vẫn chiếm rất cao. Đó là minh chứng thuyết phục rằng khi nhân dân được đặt làm trung tâm, khát vọng dân tộc sẽ hóa thành hiện thực.

khong-luc-can-nao-ngan-noi-khat-vong-viet-nam-hung-cuong-2.jpg
Xe mô hình Quốc huy nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đi đầu khối diễu binh, diễu hành sáng 2/9. Ảnh: Hoàng Phong.

Hào khí cách mạng, tinh thần độc lập và ý chí vươn lên của nhiều thế hệ đã trở thành điểm tựa vững chắc. Từ nền tảng ấy, dân tộc ta có đủ sức mạnh để tiến lên, bất chấp mọi biến động của thời đại.

… đến khát vọng 2045

Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm không chỉ tổng kết chặng đường đã qua, mà còn mở ra định hướng cho tương lai. Ba nhiệm vụ trọng yếu được xác định: bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ; giữ gìn an ninh, trật tự xã hội; và nâng cao đời sống, hạnh phúc nhân dân. Đây không phải khẩu hiệu, mà là mệnh lệnh hành động.

Một quốc gia có thể hùng mạnh về quân sự, giỏi về ngoại giao, nhưng nếu nhân dân còn nghèo khổ, sự phát triển sẽ không thể bền vững. Vì thế, “lấy dân làm gốc” phải trở thành tiêu chuẩn cao nhất để đo lường thành công. Thành tựu giảm nghèo, cải thiện đời sống, nâng cao thu nhập trong những năm qua đã tạo nền vững chắc cho niềm tin và sự đồng thuận.

Song lời Tổng Bí thư cũng là lời cảnh tỉnh, thách thức lớn nhất không hẳn đến từ bên ngoài, mà từ chính bên trong, đó là sự trì trệ, lợi ích cục bộ, tham nhũng, bảo thủ. Muốn đi đến 2045, Việt Nam phải kiên quyết loại bỏ mọi lực cản ấy, khơi thông nguồn lực, nuôi dưỡng sáng tạo và tinh thần dấn thân.

khong-luc-can-nao-ngan-noi-khat-vong-viet-nam-hung-cuong-1.jpg
Khối Doanh nhân Việt Nam tiến bước trên Quảng trường Ba Đình trong buổi lễ Kỷ niệm trọng thể 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam.

Khát vọng 2045, một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, hạnh phúc không chỉ là ước mơ, mà là lời thề danh dự trước lịch sử và các thế hệ cha anh.

Trách nhiệm ấy đặt lên vai thế hệ hôm nay, dám đổi mới thể chế, đầu tư cho giáo dục, khoa học – công nghệ, phát huy trí tuệ doanh nhân, trí thức, thanh niên. Mỗi cán bộ phải là người tiên phong dám nghĩ, dám làm. Mỗi doanh nghiệp phải trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo. Mỗi công dân phải là hạt nhân của khát vọng chung.

Chỉ khi khát vọng được nhân lên trong hàng triệu trái tim, biến thành hành động cụ thể từng ngày, thì lời hẹn 2045 mới trở thành hiện thực.

Từ hào khí cha anh đến khát vọng của thế hệ hôm nay là một mạch nguồn không đứt đoạn. Nối tiếp mạch nguồn ấy, lời Tổng Bí thư tại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 vang lên như lời hiệu triệu của dân tộc trước ngưỡng cửa tương lai. Dân tộc ta đã từng vượt qua bom đạn, cấm vận, khủng hoảng; hôm nay, càng không có lý do gì để chậm bước trước thời cơ phát triển.

Khát vọng Việt Nam hùng cường không thể trì hoãn, không thể dừng lại, không thể lùi bước. Đó là mệnh lệnh của thời đại, là lời thề trước lịch sử và các thế hệ mai sau.

(0) Bình luận
Nổi bật
Mới nhất
Không lực cản nào ngăn nổi khát vọng Việt Nam hùng cường
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO