Du lịch

Làm “nóng” cho mùa du lịch thấp điểm

Hải Ngân - Lê Linh 02/10/2025 09:27

Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2025 đã góp phần quảng bá, xúc tiến thu hút khách du lịch trong mùa thu - đông tại Hải Phòng.

7.jpg
Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2025 thu hút hàng vạn người dân địa phương và du khách thập phương đã đến xem và cổ vũ

Hoạt động du lịch nổi bật

Mới đây, tại phường Đồ Sơn, TP Hải Phòng đã diễn ra Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2025. Đây là lần đầu tiên Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn được tổ chức ngay sau khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp.

Lễ hội không chỉ là một sự kiện thường niên mà đang dần trở thành sản phẩm du lịch độc đáo, hội tụ các yếu tố khiến du khách cả trong nước lẫn quốc tế không thể bỏ qua. Đó là, tính biểu tượng văn hóa, trải nghiệm cảm xúc mạnh mẽ, quy trình tổ chức bài bản và cơ hội kích cầu kinh tế cho địa phương.

Là một du khách nước ngoài đến Đồ Sơn đúng dịp Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn, chị Maris - Du khách người Nam Phi cho biết, chị đến xem Lễ hội chọi trâu theo lời mời của một người bạn sinh sống ở Hải Phòng. Chị đã từng biết đến lễ hội thi đấu bò tót rất nổi tiếng của Tây Ban Nha, nhưng đây là lần đầu tiên chị xem Lễ hội chọi trâu. Dù không biết tiếng Việt, nhưng thông qua các trận đấu kịch tính, hấp dẫn, tiếng reo hò trên sân, chị Maris tin đây là lễ hội rất độc đáo của Việt Nam.

Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn được khôi phục từ năm 1990, đến năm 2012, lễ hội này đã được Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Trải qua 36 năm khôi phục và phát triển, Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn được nâng tầm về chất lượng. Đồng thời, vẫn giữ nguyên những yếu tố dân gian, những giá trị văn hoá truyền thống, trở thành di sản văn hoá quý báu, sản phẩm du lịch độc đáo, hấp dẫn của cả nước nói chung và của vùng đất Đồ Sơn, TP Hải Phòng nói riêng.

8.jpg
Du khách thập phương về Đồ Sơn dự Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn 2025

Đặc biệt, Đồ Sơn đang hướng tới là điểm đến du lịch bốn mùa. Trong khi đó, thời điểm này bắt đầu vào thời điểm thấp điểm của du lịch. Chính vì vậy, việc tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn là sự kiện mở đầu trong chuỗi các hoạt động, sự kiện để thu hút khách du lịch về với Đồ Sơn trong thời điểm thấp điểm này. Qua đó, góp phần quảng bá, xúc tiến thu hút khách du lịch trong mùa thu - đông tại Hải Phòng.

Ông Nguyễn Quang Diện - Chủ tịch UBND phường Đồ Sơn cho biết: “Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn là lễ hội duy nhất trong số các "hội chọi trâu" trong phạm vi cả nước được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho phép tổ chức hằng năm. Đây là niềm vinh dự lớn lao, đồng thời là trách nhiệm giữ gìn, bảo tồn và phát triển lễ hội không chỉ cho Đồ Sơn, mà còn góp phần thực hiện Nghị quyết Trung ương 9 khóa XI của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”.

Còn bà Nguyễn Thị Hà – Tổng Giám đốc Công ty CP Du lịch và Truyền thông quốc tế Hải Hà chia sẻ, Đồ Sơn được biết đến là vùng đất “địa linh nhân kiệt”, là địa danh du lịch nổi tiếng của miền Bắc. Đến với Đồ Sơn, du khách không chỉ được đắm mình trong cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp, tham quan di tích mà còn được tìm hiểu bức tranh văn hóa nơi đây thông qua các lễ hội đặc trưng của cư dân miền biển, trong đó có Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn. Những giá trị văn hóa đặc trưng ấy chính là yếu tố thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước, góp phần khơi dậy sức sống cho mùa du lịch thấp điểm tại địa phương.

Nâng cao sức hấp dẫn cho điểm đến

Thực tế, những năm gần đây, lễ hội văn hoá truyền thống đã trở thành một loại hình du lịch phát triển mạnh ở mỗi địa phương và ngày càng có sức thu hút đối với khách du lịch. Tại Đồ Sơn, đây là địa phương có nhiều tiềm năng, lợi thế về điều kiện tự nhiên, lịch sử, văn hóa, rất thuận lợi cho việc phát triển kinh tế với ngành mũi nhọn là du lịch.

Theo các chuyên gia nhận định, việc tổ chức thành công Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn không chỉ bảo tồn Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia cho các thế hệ hôm nay và mai sau, mà còn giữ vai trò tích cực quảng bá hình ảnh du lịch Đồ Sơn, với đích đến ngành “công nghiệp không khói” nơi đây phát triển tương xứng với tiềm năng to lớn. Qua đó, góp phần tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy du lịch văn hóa phát triển theo hướng bền vững.

Bà Trần Thị Hoàng Mai – Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Phòng cho biết, với bề dày lịch sử văn hóa, hệ thống di sản đa dạng, nhiều làng nghề truyền thống, các lễ hội độc đáo, đặc sắc, với nhiều loại hình nghệ thuật trình diễn độc đáo, Hải Phòng sở hữu nguồn tài nguyên vô giá, có vai trò đặc biệt quan trọng tạo nền tảng vững chắc, góp phần phát triển kinh tế - xã hội bền vững. Cùng với Lễ hội Hoa Phượng Đỏ, Lễ hội du lịch biển Cát Bà, Đồ Sơn, Lễ hội Đền Bia, Đền Cao An Phụ, Lễ hội Côn Sơn - Kiếp Bạc, Lễ hội đền Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm, Lễ hội Chọi trâu Đồ Sơn chính là những tài nguyên du lịch văn hóa tiêu biểu, độc đáo, góp phần nâng cao sức hấp dẫn cho điểm đến, từng bước thúc đẩy du lịch văn hóa TP Hải Phòng phát triển.

11.jpg
Năm 2025, du lịch Đồ Sơn đặt mục tiêu đón 4,7 triệu lượt khách

Được biết, năm 2025, du lịch Đồ Sơn đặt mục tiêu đón 4,7 triệu lượt khách. Để đạt được mục tiêu này, thời gian qua, địa phương đã tăng cường công tác chỉnh trang đô thị khu du lịch, tăng cường công tác đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội, môi trường, phòng chống cháy nổ, trật tự đô thị, đường hè, vệ sinh an toàn thực phẩm tại điểm du lịch, khu du lịch. Phường cũng yêu cầu các nhà hàng, đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch tại các bãi tắm không tổ chức nấu nướng, chế biến thức ăn dưới bãi biển, thực hiện nghiêm việc niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết. Công tác cứu hộ, cứu nạn, bảo đảm vệ sinh môi trường tại các bãi tắm được triển khai, duy trì nghiêm ngặt nhằm bảo đảm tối đa an toàn cho du khách tham quan, tắm biển…

Ông Phạm Hoàng Tuấn - Phó Chủ tịch Thường trực UBND phường Đồ Sơn cho biết, nhằm “phá băng” rào cản du lịch 1 mùa, đưa Đồ Sơn trở thành điểm đến 4 mùa hấp dẫn du khách, hiện nay địa phương đang nỗ lực hiện thực hóa mục tiêu trên thông qua việc phát huy các thế mạnh: Du lịch lễ hội để thu hút khách du lịch vào mùa xuân; Du lịch biển đảo để thu hút du khách trong mùa hè; Du lịch thể thao, hội nghị, hội thảo, sinh thái - trải nghiệm thu hút khách du lịch vào mùa thu - đông. Đặc biệt, việc tổ chức thành công Lễ hội chọi trâu truyền thống năm 2025 đã tiếp tục khẳng định sự kế thừa, bảo tồn và phát triển của một Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia được công nhận từ năm 2012. Đồng thời là hoạt động văn hóa, du lịch nổi bật của Đồ Sơn trong mùa thu - đông.

(0) Bình luận
Nổi bật
Mới nhất
Làm “nóng” cho mùa du lịch thấp điểm
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO