Lãnh đạo bị bắt, cổ phiếu QCG bị bán tháo

ĐÌNH ĐẠI 20/07/2024 04:53

Ngay sau khi thông tin Tổng Giám đốc QCG Nguyễn Thị Như Loan bị khởi tố và bắt tạm giam, dưới áp lực bán tháo tăng mạnh, cổ phiếu QCG đã giảm sàn và trắng bên mua.

>>>QCG “lận đận”

bà Nguyễn Thị Như Loan bị khởi tố, bắt tạm giam về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí, quy định tại khoản 3 Điều 219 Bộ Luật Hình sự - Ảnh minh họa.

Bà Nguyễn Thị Như Loan - TGĐ Quốc Cường Gia Lai bị khởi tố, bắt tạm giam về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí, quy định tại khoản 3 Điều 219 Bộ Luật Hình sự - Ảnh minh họa.

Theo đó, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét nơi ở của bà Nguyễn Thị Như Loan - Tổng Giám đốc Công ty CP Quốc Cường Gia Lai (HoSE: QCG), trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Công ty Cao su Đồng Nai, Công ty Cao su Bà Rịa, Bộ Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị liên quan.

Bộ Công an cho biết, bà Nguyễn Thị Như Loan bị khởi tố, bắt tạm giam về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí, quy định tại khoản 3 Điều 219 Bộ Luật Hình sự.

Đây là động thái tổ tụng mới nhất liên quan đến việc Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an (Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu) điều tra vụ án vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Công ty Cao su Đồng Nai, Công ty Cao su Bà Rịa, Bộ Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị liên quan.

Liên quan đến vụ án này, vào ngày 30/5 vừa qua, Quốc Cường Gia Lai đã có văn bản phản hồi chính thức về mối liên quan tại dự án 39-39B Bến Vân Đồn, Q.4, TP.HCM với Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) cùng các đối tác, cổ đông.

Cụ thể, văn bản của Quốc Cường Gia Lai cho biết, trong bối cảnh thị trường hiện còn rất nhiều khó khăn chưa được tháo gỡ, doanh nghiệp phải đối mặt với vô vàn thách thức để tồn tại và phát triển. Tuy nhiên, một số cơ quan báo chí, kênh youtube đã đăng tin và phản ảnh các thông tin chưa chính xác ảnh hưởng xấu đến Công ty CP Quốc Cường Gia Lai về việc Dự án 39-39B Bến Vân Đồn, Q.4, TP. HCM.

Đại diện doanh nghiệp này cho rằng, những thông tin này đã gây ảnh hưởng lớn đến doanh nghiệp, gây tâm lý hoang mang cho quý cổ đông và đối tác, ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi của quý cổ đông và hoạt động của doanh nghiệp. Đồng thời khẳng định, Quốc Cường Gia Lai là bên mua ngay tình, không liên quan đến Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.

Cổ phiếu QCG bị bán tháo và giảm sàn ngay sau khi TGĐ bị bắt.

Cổ phiếu QCG bị bán tháo và giảm sàn ngay sau khi TGĐ bị bắt.

Theo Quốc Cường Gia Lai, năm 2013, Công ty đã đàm phán và ký kết hợp đồng hứa chuyển nhượng và đặt cọc cho Công ty CP Đầu tư và Thương mại Việt Tín do ông Đặng Phước Dừa đại diện ký (gọi tắt là Công ty Việt Tín) về việc nhận chuyển nhượng 100% góp vốn Công ty TNHH Phú Việt Tín, chủ đầu tư dự án 39-39B Bến Vân Đồn, Phường 12, Q.4, TP. HCM. Công ty Việt Tín (do ông Đặng Phước Dừa làm đại diện) và bà Lê Y Linh là bên được ủy quyền thực hiện của bên chủ sở hữu phần góp vốn chuyển nhượng này.

Tổng giá vốn nhận chuyển nhượng 100% vốn góp này do Quốc Cường Gia Lai chi trả theo thỏa thuận kèm hóa đơn, chứng từ là 464,2 tỷ đồng, không phải là 6 tỷ đồng như các cơ quan báo chí đăng tải.

Quốc Cường Gia Lai cũng cho biết chưa bao giờ làm việc, đàm phán trực tiếp với Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Công ty Cao su Đồng Nai và Công ty Cao su Bà Rịa liên quan đến việc nhận chuyển nhượng vốn góp này.

Được biết, hiện nay gia đình bà Như Loan hiện đang nắm giữ khoảng 55% cổ phần tại QCG. Cụ thể, bà Loan hiện là cổ đông lớn nhất khi nắm giữ gần 102 triệu cổ phiều QCG, tương đương 37,05% vốn tại doanh nghiệp; Bà Nguyễn Ngọc Huyền My (con gái bà Loan) đang nắm giữ gần 39,4 triệu cổ phiếu QCG, tương đương 14,32% vốn điều lệ; Bà Nguyễn Thị Anh Nguyệt (em gái bà Loan) nắm giữ gần 9,7 triệu cổ phiếu QCG, tương đương 3,52% vốn điều lệ và ông Nguyễn Quốc Cường (con trai bà Loan) nắm giữ 537.500 cổ phiếu QCG, tương đương 0,2% vốn điều lệ của doanh nghiệp.

Trên thị trường, mở phiên giao dịch ngày 19/7, cổ phiếu QCG ở mức giá 9.540 đồng/cổ phiếu, giảm khoảng 2,2% so với phiên trước. Tới gần 10 giờ trưa sau khi thông tin Tổng Giám đốc bị khởi tố bắt tạm giam được lan truyền, lực bán bất ngờ tăng vọt, khiến thị giá cổ phiếu QCG chạm giá sàn, đồng thời duy trì trạng thái "trắng bên mua" tới cuối phiên sáng. Sang phiên giao dịch chiều, trạng thái của QCG vẫn không thay đổi. Chốt phiên giao dịch, cổ phiếu QCG giảm sàn xuống mức giá 9.070 đồng/cổ phiếu và dư bán gần 3,5 triệu đơn vị.

Trong vài tháng gần đây, cổ phiếu QCG cũng nằm trong nhóm những mã cổ phiếu có biến động mạnh. Theo đó, từ tháng 2 đến tháng 4/2024, cổ phiếu QCG đã tăng hơn gấp đôi, từ vùng giá 8.400 đồng/cổ phiếu, lên vùng giá hơn 17.800 đồng/cổ phiếu và giữ vùng giá này đến cuối tháng 5/2024, trước khi “lao dốc” về vùng giá hiện nay, tương đương với giảm gần 50% so với đỉnh giá thiết lập được hồi tháng 3 vừa qua.

Có thể bạn quan tâm

  • QCG “lận đận”

    QCG “lận đận”

    03:35, 06/06/2024

  • QCG “được - mất” cùng Phước Kiển

    QCG “được - mất” cùng Phước Kiển

    02:44, 15/06/2023

  • Giữa “lùm xùm” Phước Kiển, QCG có tìm ra lối thoát?

    Giữa “lùm xùm” Phước Kiển, QCG có tìm ra lối thoát?

    00:30, 08/08/2022

  • QCG: Ra chỉ tiêu thấp để đạt kế hoạch

    QCG: Ra chỉ tiêu thấp để đạt kế hoạch

    15:22, 01/07/2020

  • QCG phải thu hẹp vì kinh doanh gặp nhiều “sóng gió”

    QCG phải thu hẹp vì kinh doanh gặp nhiều “sóng gió”

    21:01, 20/04/2019

(0) Bình luận
Nổi bật
Mới nhất
Lãnh đạo bị bắt, cổ phiếu QCG bị bán tháo
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO