Du lịch

Mở rộng không gian, gia tăng giá trị du lịch Đà Nẵng

Tuấn Vỹ • 19/10/2026 03:05

Đà Nẵng phát triển du lịch khu vực phía Nam nhằm mở rộng không gian trải nghiệm, khuyến khích khách lưu trú lâu hơn và góp phần phân bổ lợi ích du lịch hài hòa hơn.

Mới đây, UBND thành phố ban hành Kế hoạch 499/KH-UBND về phát triển du lịch trọng điểm khu vực phía Nam giai đoạn 2026-2030. Đây là một định hướng rất quan trọng, thể hiện tầm nhìn mở rộng không gian du lịch của Đà Nẵng trong giai đoạn mới.

Theo Kế hoạch, Đà Nẵng đặt mục tiêu khai thác đồng bộ hệ sinh thái biển, đảo, sông, hồ, làng quê, di tích; phát triển các loại hình du lịch đặc trưng, có chất lượng và sức cạnh tranh cao; đồng thời gắn phát triển du lịch với bảo tồn tài nguyên, bảo vệ môi trường và nâng cao thu nhập cho người dân. Việc này nhằm phát triển du lịch phía Nam thành phố nhằm “kéo khách” từ trung tâm Đà Nẵng và Hội An đến các khu vực khác.

dulichnamdn.jpg
Khu vực Nam Đà Nẵng vẫn còn nhiều dư địa để phát triển du lịch.

Cách tiếp cận tích cực hơn, ông Nguyễn Đức Quỳnh – Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng đề cập đến việc kế hoạch sẽ phát triển những sản phẩm mới để du khách có thêm lý do kéo dài kỳ nghỉ tại Đà Nẵng. Đồng thời qua đây sẽ hình thành một dòng khách mới cho khu vực phía Nam – những du khách yêu thích trải nghiệm bản địa, biển làng chài, sinh thái, cộng đồng, nghỉ dưỡng chậm và đời sống văn hóa địa phương.

“Trung tâm Đà Nẵng có thế mạnh về nghỉ dưỡng biển, MICE, đô thị, sự kiện và dịch vụ cao cấp. Hội An có thế mạnh về di sản, văn hóa và phố cổ. Còn khu vực phía Nam có thể trở thành một không gian rất khác, không gian của biển nguyên sơ, làng chài, sông nước, hồ sinh thái, nông nghiệp, di tích lịch sử, đời sống cộng đồng và nghỉ dưỡng chậm. Ba không gian này nếu được kết nối tốt sẽ không cạnh tranh nhau, mà bổ sung cho nhau, làm cho hành trình của du khách đến Đà Nẵng – Hội An – Nam Đà Nẵng trở nên phong phú hơn, sâu hơn và đáng lưu trú lâu hơn”, ông Nguyễn Đức Quỳnh nói.

Cũng theo ông Quỳnh, kế hoạch của Đà Nẵng cũng đã xác định 7 địa bàn trọng điểm này nhằm hình thành các hạt nhân phát triển du lịch, tăng cường liên kết và từng bước hình thành các tuyến, chuỗi sản phẩm phía Nam. Vì vậy, phải chuyển từ tư duy “điểm tham quan” sang tư duy “hành trình trải nghiệm”. Một điểm đến riêng lẻ có thể chỉ giữ chân khách 30 phút hoặc một giờ. Nhưng một hành trình được thiết kế tốt có thể giữ khách nửa ngày, một ngày, hai ngày một đêm, thậm chí trở thành một kỳ nghỉ trọn vẹn.

“Muốn giữ chân du khách, khu vực phía Nam phải có sản phẩm buổi tối, kinh tế đêm cần được thiết kế như một phần của sản phẩm du lịch, không phải hoạt động phụ trợ. Nam Đà Nẵng có thể phát triển phố ẩm thực xứ Quảng, chợ đêm ven sông hoặc ven biển, không gian biểu diễn nghệ thuật cộng đồng, lễ hội biển, lễ cầu ngư, lễ hội chợ cá, camping/glamping, các chương trình ẩm thực địa phương và sự kiện theo mùa”, ông Quỳnh đề xuất.

dlnamdn.jpg
Nam Đà Nẵng có thể trở thành một không gian rất khác, không gian của biển nguyên sơ, làng chài, sông nước, hồ sinh thái, nông nghiệp, di tích lịch sử, đời sống cộng đồng và nghỉ dưỡng chậm.

Thông tin từ bà Nguyễn Thị Hoài An – Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đà Nẵng, thời gian tới Sở sẽ phối hợp với Hiệp hội Du lịch, doanh nghiệp và các đơn vị liên quan tăng cường kết nối với doanh nghiệp lữ hành, vận chuyển, nhà hàng, các khu, điểm du lịch sinh thái, làng nghề và cộng đồng địa phương. Đồng thời, khuyến khích đưa sản phẩm địa phương, sản phẩm OCOP và trải nghiệm văn hóa bản địa vào các chương trình phục vụ du khách.

“Qua đó, từng bước hình thành chuỗi sản phẩm du lịch xanh có tính liên kết, tạo hành trình trải nghiệm đồng bộ, đồng thời góp phần gia tăng giá trị cho doanh nghiệp và cộng đồng”, bà An cho hay.

Bên cạnh đó, bà An cho biết thành phố sẽ tiếp tục phát huy lợi thế của không gian du lịch phía Nam, với các địa bàn như Tam Kỳ, Phú Ninh, các khu vực ven biển và xã đảo, để phát triển các sản phẩm du lịch cộng đồng, làng nghề, sinh thái nông nghiệp và ẩm thực bản địa. Việc phát triển các sản phẩm này cần gắn với bảo tồn cảnh quan, gìn giữ bản sắc văn hóa, bảo vệ hệ sinh thái và phát huy vai trò chủ thể của cộng đồng địa phương.

“Từ đây mở rộng không gian trải nghiệm, khuyến khích khách lưu trú lâu hơn và góp phần phân bổ lợi ích du lịch hài hòa hơn trên địa bàn thành phố”, bà An nói thêm.

Trong 9 tháng của năm 2026, tổng lượt khách do các cơ sở lưu trú tại Đà Nẵng phục vụ trong 9 tháng ước đạt 15,86 triệu lượt, trong đó, khách quốc tế đạt khoảng 7,73 triệu lượt. Lượng khách tăng kéo theo sự mở rộng của nhóm dịch vụ lưu trú, ăn uống, theo đó tổng doanh thu của nhóm này trong 9 tháng ước đạt 52.945 tỷ đồng.

Năm 2026, ngành du lịch Đà Nẵng đặt mục tiêu đón 19,5 triệu lượt khách lưu trú, tăng 10,5% so với năm 2025 (khách quốc tế đạt 8,7 triệu lượt). Phấn đấu doanh thu lưu trú, ăn uống, lữ hành đạt 70.000 tỷ đồng, tăng hơn 15% so với năm 2025.

Tại Kế hoạch phát triển du lịch trọng điểm khu vực phía Nam thành phố giai đoạn 2026-2030, Đà Nẵng xác định 7 địa phương trọng điểm gồm các phường Tam Kỳ, Quảng Phú, Hương Trà, Bàn Thạch và các xã Tam Xuân, Tam Hải, Phú Ninh.

Trong đó, Đà Nẵng lấy khu vực đô thị Tam Kỳ - Bàn Thạch - Hương Trà - Quảng Phú làm lõi phát triển du lịch gắn với thương mại, dịch vụ, giáo dục và kinh tế đêm; liên kết Phú Ninh, Tam Xuân, Tam Hải cùng các địa bàn lân cận để hình thành nhiều loại hình du lịch. Theo định hướng, Đà Nẵng sẽ phát triển du lịch bền vững, lấy cộng đồng làm trung tâm, bảo đảm người dân tham gia tổ chức hoạt động, cung cấp sản phẩm, dịch vụ và hưởng lợi từ du lịch.

(0) Bình luận
Nổi bật
Mới nhất
Mở rộng không gian, gia tăng giá trị du lịch Đà Nẵng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO