Việc ông Jerome Powell có tiếp tục ở lại Hội đồng Thống đốc FED sau khi mãn nhiệm Chủ tịch hay không đang gây tranh cãi, khi ảnh hưởng của ông còn rất lớn.
Bầu không khí tại Washington đang nóng lên khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent mới đây ám chỉ rằng Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (FED) Jerome Powell nên rời khỏi Hội đồng Thống đốc khi nhiệm kỳ của ông kết thúc vào tháng 5 năm 2026.
Trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình hôm thứ Ba, ông Bessent nói thẳng: “Theo truyền thống, Chủ tịch Fed cũng sẽ rút lui khỏi vai trò thống đốc khi kết thúc nhiệm kỳ. Việc tiếp tục tại vị có thể gây nhiễu loạn thị trường.”
Nhiệm kỳ Chủ tịch Fed của ông Powell sẽ kết thúc vào tháng 5/2026, nhưng ông vẫn còn hai năm trong vai trò Thống đốc, kéo dài đến tháng 1/2028. Cho tới nay, ông vẫn im lặng trước câu hỏi về việc có tiếp tục giữ ghế Thống đốc hay không – điều đang đặt chính quyền Tổng thống Donald Trump vào tình thế khó xử, trong bối cảnh Nhà Trắng dự kiến sẽ cơ cấu lại lãnh đạo Fed vào năm tới.
Lo ngại về ảnh hưởng của ông Powell trong quá trình ra quyết định chính sách của Fed - kể cả khi không còn giữ chức Chủ tịch - đã nổi lên trong giới đầu tư phố Wall, theo Bloomberg. Bởi vậy, Bộ trưởng tài chính Mỹ Bessent cho rằng sự hiện diện kéo dài của ông Powell tại Hội đồng có thể khiến thị trường hiểu sai các tín hiệu chính sách, nhất là trong bối cảnh kinh tế còn nhiều bất định.
Tổng thống Trump đã nhiều lần chỉ trích ông Powell vì giữ lãi suất ở mức cao trong suốt năm qua, dù đã hạ lãi suất trước đó. Trong khi đó, các nhà hoạch định chính sách của Fed vẫn giữ lập trường thận trọng, lo ngại rằng các biện pháp tăng thuế quan của chính quyền có thể làm lạm phát tăng nhanh trở lại.
Dữ liệu chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 6 mới công bố của Mỹ đã tăng 2,7% so với cùng kỳ năm trước, tăng so với mức 2,4% của tháng 5. Dữ liệu này tiếp tục ngăn cản kỳ vọng Fed có thể cắt giảm lãi suất tại cuộc họp vào cuối tháng này.
Tuy nhiên, trước đó ông Bessent cho rằng không nên “đặt quá nhiều kỳ vọng vào một con số”, và nhấn mạnh xu hướng gần đây cho thấy “nỗi sợ về mức tăng giá mạnh mẽ chưa được hiện thực hóa”.
Ông Bessent xác nhận rằng quy trình chính thức chọn người kế nhiệm ông Powell đã được khởi động. “Có rất nhiều ứng viên giỏi cả trong và ngoài Fed,” ông nói.
Một số cái tên được giới phân tích nhắc đến bao gồm cựu Thống đốc Kevin Warsh, Giám đốc Hội đồng Kinh tế Quốc gia Kevin Hassett, Thống đốc đương nhiệm Christopher Waller – người được ông Trump bổ nhiệm trong nhiệm kỳ đầu – và chính Bessent.
Trước câu hỏi liệu ông có được Trump đề nghị đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Fed hay không, ông Bessent trả lời rằng ông là một phần của quá trình ra quyết định, nhưng nhấn mạnh rằng “đó là quyết định của Tổng thống Trump, và sẽ diễn ra theo tiến độ của ông ấy”.
Một khung thời gian được đưa ra là từ tháng 10 đến tháng 11 năm nay, đủ để kịp bổ nhiệm trước khi Thống đốc Adriana Kugler kết thúc nhiệm kỳ vào tháng 1/2026 – vị trí được xem là cơ hội đầu tiên để ông Trump tái cấu trúc Hội đồng Fed.
Jerome Powell hiện còn đối mặt với áp lực ngày càng gia tăng từ Đảng Cộng hòa, không chỉ về chính sách mà còn liên quan đến chi phí trùng tu hai tòa nhà lịch sử do Fed quản lý. Một số nghị sĩ cho rằng đây có thể là cơ sở pháp lý để Tổng thống cách chức ông Powell – dù điều này vẫn còn gây tranh cãi về mặt luật pháp.
Khi được hỏi về khả năng sa thải ông Powell, ông Kevin Hassett – một trong những cố vấn kinh tế thân cận của ông Trump – nói trên ABC News rằng: “Đây là vấn đề đang được xem xét. Nhưng nếu có lý do chính đáng, thì hoàn toàn có thể.”
Tuy nhiên, ông Bessent lập tức bác bỏ khả năng này, nhắc lại rằng Tổng thống “đã nhiều lần tuyên bố không có ý định sa thải ông Powell.”