Chính trị - Xã hội

Mỹ muốn là đối tác chiến lược của Việt Nam trong lĩnh vực công nghệ cao

Lê Trà My 09/07/2025 11:42

Mỹ muốn trở thành một phần trong tương lai công nghệ cao của Việt Nam, vì lợi ích của cả hai nước.

Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Marc Knapper khi chia sẻ với báo giới nhân dịp kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Mỹ (12/7/1995 – 12/7/2025).

thaoluan.jpg
Đại sứ Marc Knapper thảo luận bàn tròn với phóng viên Việt Nam về 30 năm quan hệ Việt Nam-Mỹ. Ảnh: Nhật Hồng/CAND.

Theo Đại sứ Marc Knapper, quan hệ kinh tế là một trong những trụ cột quan trọng hàng đầu. Việt Nam hiện là đối tác thương mại lớn thứ 8 của Mỹ, trong khi Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam. Hai nước có nhiều dự án đầu tư lớn, đồng thời ngày càng có nhiều nhà đầu tư Việt Nam tìm kiếm cơ hội tại Mỹ. Tháng 5 vừa qua, hơn 100 đại diện Việt Nam đã tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Đầu tư Select USA, là đoàn lớn nhất từ trước tới nay, cho thấy sự coi trọng của Việt Nam đối với đầu tư tại Mỹ.

Không chỉ trên lĩnh vực kinh tế, hợp tác giáo dục cũng đóng vai trò thiết yếu. Việt Nam hiện là quốc gia có số lượng du học sinh lớn thứ 6 tại Mỹ, với khoảng 30.000 người. Nếu tính cả các chương trình ngắn hạn và giao lưu, số người Việt kết nối với hệ thống giáo dục Mỹ lên tới khoảng 300.000 người.

Đại sứ kỳ vọng sẽ có thêm nhiều người trẻ, học giả và sinh viên Mỹ đến Việt Nam. Ông cho biết, tháng 4 vừa qua, một đoàn đại diện từ 21 trường đại học Mỹ đã tới Việt Nam để thúc đẩy hợp tác, trong đó 20 trường đang tích cực làm việc với các cơ sở giáo dục Việt Nam.

Bên cạnh đó, lĩnh vực y tế là một trong những hợp tác được xây dựng từ rất sớm và có chiều sâu. Hợp tác giữa Việt Nam và Mỹ bắt đầu từ năm 2005 với chương trình phòng chống HIV/AIDS (PEPFAR) và sau đó mở rộng sang phòng chống lao, đại dịch COVID-19. Đại sứ nhấn mạnh, dù đại dịch đã lùi xa, nhưng hai nước vẫn duy trì hợp tác y tế để chuẩn bị cho các thách thức trong tương lai.

Đại sứ Knapper cũng nhấn mạnh vai trò của hợp tác quốc phòng, theo đó, hợp tác quốc phòng là một trụ cột quan trọng khác, phản ánh sự tin tưởng chiến lược ngày càng gia tăng giữa hai nước.

cp.jpg
Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm việc với đoàn Hội đồng kinh doanh Mỹ - ASEAN (USABC) và khoảng 60 doanh nghiệp lớn của Mỹ thăm và làm việc tại Việt Nam, ngày 18/3/2025. Ảnh: VGP

Một điểm nhấn đặc biệt là trụ cột công nghệ cao. Việc Việt Nam và Mỹ nâng cấp quan hệ song phương lên Đối tác chiến lược toàn diện năm 2023 là một thành tựu mang tính lịch sử, trong đó lĩnh vực bán dẫn và công nghệ cao là điểm nhấn. Việt Nam được đánh giá là có năng lực và sẵn sàng tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu trong lĩnh vực này.

Các hoạt động đào tạo và phát triển nguồn nhân lực công nghệ cao, theo Đại sứ, là minh chứng rõ rệt cho tầm nhìn hợp tác dài hạn. Nhiều trường đại học Mỹ như Đại học Purdue, Đại học Bang Portland đang phối hợp với các doanh nghiệp như Intel xây dựng năng lực đào tạo và nghiên cứu tại Việt Nam.

"Tôi nghĩ, đây là lý do ngày càng có nhiều nhà lãnh đạo các công ty công nghệ cao lớn ở Mỹ đến thăm Việt Nam. Tim Cook của Apple đã đến đây hồi năm ngoái, Jensen Huang từ Nvidia là một vị khách thường xuyên. Vài tuần trước, đại diện của Qualcomm đã đến đây", Đại sứ Marc Knapper nhận xét, đồng thời nhấn mạnh: Mỹ muốn đồng hành cùng Việt Nam trên hành trình phát triển công nghệ cao vì lợi ích chung của hai nước.

Trong lĩnh vực ngôn ngữ, Mỹ cũng ủng hộ nỗ lực của Việt Nam trong việc nâng cao năng lực tiếng Anh. Đại sứ hoan nghênh việc Chính phủ Việt Nam đặt mục tiêu đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ chính thức thứ hai trong giáo dục. Mỹ đang hỗ trợ thông qua các trung tâm tiếng Anh, các chương trình giao lưu như YSEALI và Global UGRAD, nhằm mở ra cơ hội học tập và tiếp cận công nghệ cao cho giới trẻ Việt Nam.

"Mục tiêu là để Việt Nam đóng vai trò lớn hơn, quan trọng hơn trong chuỗi giá trị công nghệ cao toàn cầu. Chúng tôi muốn đảm bảo rằng Việt Nam có thể phát huy hết tiềm năng trở thành trung tâm bán dẫn của khu vực, nơi tinh thần đổi mới, sáng tạo và khởi nghiệp của Việt Nam được hiện thực hóa hoàn toàn. Mỹ muốn trở thành một phần trong tương lai công nghệ cao của Việt Nam. Chúng tôi muốn thực hiện hành trình này cùng đất nước các bạn, bởi vì đó là lợi ích tốt nhất của chúng tôi", Đại sứ Marc Knapper nhấn mạnh.

Tổng kết lại hành trình ba thập kỷ quan hệ Việt - Mỹ, Đại sứ Marc Knapper cho rằng, hai nước đã đạt được những bước tiến vượt bậc, với sự tin tưởng và hiểu biết lẫn nhau ngày càng sâu sắc. Ông nhấn mạnh, trong bối cảnh thế giới nhiều biến động, hai nước có chung lợi ích và mục tiêu trong việc giải quyết các thách thức toàn cầu. Đại sứ bày tỏ tin tưởng mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt - Mỹ sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới.

(0) Bình luận
Nổi bật
Mới nhất
Mỹ muốn là đối tác chiến lược của Việt Nam trong lĩnh vực công nghệ cao
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO