Chính trị - Xã hội

Mỹ sắp "chốt" thỏa thuận thuế quan: Doanh nghiệp Việt cần chuẩn bị gì?

Bảo Lam 29/06/2025 09:14

Doanh nghiệp Việt cần chủ động xây dựng kịch bản ứng phó trong trường hợp các mức thuế đối ứng được kích hoạt sau mốc 9/7.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết chính quyền sẽ sớm gửi thư thông báo chính thức tới các quốc gia liên quan về mức thuế quan sẽ phải chịu nếu muốn tiếp tục làm ăn tại thị trường Mỹ.

“Trong khoảng một tuần rưỡi tới, hoặc có thể sớm hơn, chúng tôi sẽ gửi thư cho các đối tác. Chúng tôi đã đối thoại với nhiều quốc gia và sẽ nói rõ họ phải trả bao nhiêu để làm ăn tại Mỹ”, Tổng thống Trump phát biểu trong cuộc họp ngày 27/6.

Ảnh màn hình 2025-06-29 lúc 09.01.59
Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại cuộc họp ngày 27/6. Ảnh: REUTERS

Trả lời câu hỏi về khả năng gia hạn thời gian tạm hoãn áp thuế, ông Trump không loại trừ bất kỳ phương án nào: “Chúng tôi có thể làm bất cứ điều gì chúng tôi muốn. Có thể gia hạn, có thể rút ngắn. Tôi thậm chí muốn rút ngắn hơn. Tôi muốn gửi thư cho họ, nói rằng: ‘Chúc mừng, bạn đang phải trả 25%’”.

Từ tháng 4, Mỹ đã công bố áp thuế phổ quát 10% đối với phần lớn đối tác thương mại và đe dọa nâng mức thuế lên cao hơn nữa. Tuy nhiên, nhằm tạo dư địa đàm phán, Washington đã quyết định tạm hoãn thực thi trong vòng 90 ngày, tức đến ngày 9/7. Đây đang là thời điểm then chốt để các quốc gia gấp rút tiến hành đàm phán với Mỹ, với hy vọng tránh được các biện pháp thuế quan cứng rắn.

Hiện nay, Mỹ đang đối mặt với áp lực lớn trong việc đàm phán cùng lúc với khoảng 200 quốc gia mong muốn thiết lập hoặc điều chỉnh quan hệ thương mại với Washington.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent, trong chương trình phát sóng ngày 27/6 trên kênh Fox Business, tiết lộ rằng chính quyền đang tập trung vào 18 đối tác thương mại quan trọng, và đặt mục tiêu đạt được ít nhất 10 - 12 thỏa thuận trong số đó.

“Nếu chúng ta ký được 10 hoặc 12, điều này sẽ mở ra thêm 20 mối quan hệ thương mại quan trọng khác. Tôi tin rằng chúng ta có thể hoàn tất toàn bộ chương trình nghị sự về thương mại vào Ngày Lao động 1/9”, ông Bessent cho biết.

Bộ trưởng cũng thông báo rằng Washington đã đạt thỏa thuận song phương với Vương quốc Anh và Trung Quốc - hai đối tác có vai trò then chốt trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick kỳ vọng sẽ hoàn tất ít nhất 10 thỏa thuận ưu tiên vào tháng 7, từ đó tạo đà cho các quốc gia còn lại tiếp tục đàm phán. Dù vậy, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết thời hạn 9/7 “không phải yếu tố quyết định”, và Tổng thống có thể cân nhắc gia hạn nếu cần thiết.

Với các quốc gia đang xuất khẩu vào thị trường Mỹ, trong đó có Việt Nam, những diễn biến chính sách này cần được theo dõi sát sao. Đặc biệt, các doanh nghiệp Việt cần chủ động xây dựng kịch bản ứng phó trong trường hợp các mức thuế đối ứng được kích hoạt sau mốc 9/7.

Đây cũng là thời điểm quan trọng để Việt Nam, với tư cách là một trong 18 đối tác chiến lược, thúc đẩy đàm phán hiệu quả, nhằm bảo vệ lợi ích xuất khẩu, chuỗi cung ứng và vị thế trong hệ thống thương mại toàn cầu đang tái cấu trúc.

(0) Bình luận
Nổi bật
Mới nhất
Mỹ sắp "chốt" thỏa thuận thuế quan: Doanh nghiệp Việt cần chuẩn bị gì?
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO