Quan chức Mỹ và Trung Quốc kết thúc đàm phán tại Stockholm (Thụy Điển), với mục tiêu gia hạn hoãn thuế, nhưng chưa đưa ra thông báo nào. Giới chức Mỹ cho biết quyết định thuộc về Tổng thống Trump.
Tại vòng đàm phán thương mại diễn ra hôm 29/7 ở Stockholm (Thụy Điển), đại diện Mỹ và Trung Quốc đã thống nhất nguyên tắc kéo dài thỏa thuận đình chiến thuế quan thêm 90 ngày. Mặc dù chưa có văn bản chính thức nào được ký kết, cả hai bên đều thể hiện thiện chí cao và sẵn sàng hợp tác.
Phía Mỹ do Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent và Đại diện Thương mại Jamieson Greer dẫn đầu, trong khi Phó Thủ tướng Hà Lập Phong đại diện cho Trung Quốc. Ông Bessent xác nhận rằng các chi tiết kỹ thuật đang được hoàn thiện, và Tổng thống Donald Trump sẽ đưa ra quyết định cuối cùng trong vòng hai tuần tới về việc có gia hạn đình chiến thuế quan với Trung Quốc hay không.
Nếu được gia hạn chính thức, thỏa thuận này có thể mở đường cho chuyến thăm của ông Trump tới Trung Quốc và một cuộc gặp thượng đỉnh với Chủ tịch Tập Cận Bình vào cuối tháng 10/2025, trùng thời điểm một hội nghị quốc tế dự kiến tổ chức tại Hàn Quốc.
Vòng đàm phán tại Stockholm là lần thứ ba hai bên gặp nhau trong vòng chưa đầy 3 tháng, diễn ra trước hạn chót ngày 12/8 để giải quyết bất đồng trong thời gian tạm đình chỉ thuế quan kéo dài 90 ngày. Việc kéo dài thêm 90 ngày là một phương án đang được xem xét, theo ông Bessent.
Trong khi Trung Quốc được cho là đã có “nhượng bộ quan trọng” bằng việc nối lại xuất khẩu đất hiếm trong tháng 6 — mặt hàng chiến lược bị hạn chế thời gian qua — thì Mỹ vẫn kiên quyết bảo vệ chuỗi cung ứng công nghệ cao.
Ngoài ra, Bắc Kinh cũng đang nỗ lực đàm phán để Washington giảm thuế 20% đang áp lên các hóa chất bị cáo buộc là nguyên liệu sản xuất fentanyl — một trong những ưu tiên đàm phán hàng đầu của Trung Quốc.
Các chuyên gia đánh giá, dù chưa có đột phá rõ ràng, nhưng chỉ riêng việc gia hạn đình chiến và không khí đàm phán mang tính xây dựng cũng đã giúp cải thiện tâm lý thị trường.
Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) mới đây nâng dự báo tăng trưởng GDP Trung Quốc năm 2025 lên 4,8%, phần lớn nhờ thuế quan thấp hơn và hoạt động kinh tế phục hồi tốt hơn kỳ vọng trong nửa đầu năm.
Đáng chú ý, dữ liệu mới từ Bộ Thương mại Mỹ cho thấy thâm hụt thương mại hàng hóa của nước này đã giảm 10,8% trong tháng 6, xuống còn 86 tỷ USD — mức giảm mạnh nhất kể từ đầu năm 2023 và thấp hơn tất cả dự báo trong khảo sát của Bloomberg.
Nguyên nhân chính là nhập khẩu sụt giảm mạnh 4,2% xuống còn 264,2 tỷ USD. Đặc biệt, nhập khẩu hàng tiêu dùng giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 9/2020, trong khi nguyên liệu công nghiệp cũng giảm xuống đáy kể từ năm 2021. Xuất khẩu hàng hóa cũng giảm nhẹ 0,6%.
Đây được xem là hệ quả trực tiếp từ việc doanh nghiệp Mỹ đã "gom hàng" ồ ạt trước đó, để đón đầu các chính sách thuế quan có thể được áp dụng nếu đình chiến không được gia hạn. Khi khả năng kéo dài thỏa thuận trở nên rõ ràng hơn, hoạt động nhập khẩu bắt đầu chững lại.
Sự sụt giảm nhập khẩu không chỉ giúp cải thiện cán cân thương mại mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy tăng trưởng GDP. Dữ liệu tích cực này đã khiến Cục Dự trữ Liên bang Atlanta nâng dự báo tăng trưởng GDP quý II của Mỹ lên 2,9%, trong đó xuất khẩu ròng đóng góp hơn 4 điểm phần trăm.
Trước đó, trong quý I, việc nhập khẩu tăng đột biến từng khiến GDP Mỹ giảm 0,5% so với cùng kỳ năm ngoái — mức ảnh hưởng lớn chưa từng có trong nhiều năm.
Trong bối cảnh nhiều nền kinh tế đang gấp rút đàm phán thương mại với Mỹ trước thời hạn 1/8 — khi Tổng thống Trump đe dọa áp dụng thuế nhập khẩu “đối ứng” — việc Mỹ và Trung Quốc đạt được đồng thuận tạm thời được xem là “chiếc neo” giúp ổn định trật tự thương mại toàn cầu.
Dù chưa có đột phá mang tính chất ràng buộc, giới quan sát cho rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đang tiến gần hơn đến một mô hình hợp tác “thực dụng”, tập trung kiểm soát căng thẳng và tránh đối đầu toàn diện, nhất là trong các lĩnh vực công nghệ cao, quốc phòng và nguyên liệu chiến lược.