Ngành Y tế "tung" đội quân chủ lực phục vụ Đại hội XIII của Đảng

Diendandoanhnghiep.vn Công tác y tế là ưu tiên hàng đầu với mọi kịch bản sẵn sàng ứng phó với đại dịch COVID-19 trong thời gian diễn ra Đại hội XIII của Đảng.

 Diễn tập lấy mẫu xét nghiệm COVID- với đại biểu có thân nhiệt caobr class=

Diễn tập lấy mẫu xét nghiệm COVID- với đại biểu có thân nhiệt cao. Ảnh: T.Minh

Trong bối cảnh dịch COVID-19 trên thế giới và trong nước tiếp tục diễn biến phức tạp và khó lường, công tác chuẩn bị và đảm bảo an toàn y tế cho Đại hội Đảng XIII diễn ra từ ngày 25/1 tới, đang được đặt lên hàng đầu.

Công tác y tế phục vụ cho Đại hội Đảng là một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng của ngành y tế, góp phần đảm bảo cho Đại hội thành công. Do đó, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cho biết, việc huấn luyện, tổ chức diễn tập đã được lãnh đạo Bộ Y tế báo cáo với Thường trực Ban Bí thư và Tiểu ban tổ chức, phục vụ Đại hội XIII

Theo đó, các lực lượng, đội ngũ nhân viên y tế đã sẵn sàng và được chuẩn bị cho mọi tình huống từ đơn giản đến phức tạp, để không bị động trước bất cứ sự biến nào về y tế xảy ra trong thời gian diễn ra Đại hội Đảng XIII.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cho biết, Bộ Y tế đã chủ động xây dựng các kịch bản, từ các tình huống điều trị y tế thông thường đến các tình huống chấn thương, thảm họa cho đến các tình huống liên quan đến dịch COVID-19.

Đại hội Đảng lần thứ XIII được tổ chức gần Tết Nguyên đán - thời điểm diễn ra các lễ hội tập trung đông người và người Việt Nam ở nước ngoài về nước, nhất là tình trạng nhập cảnh trái phép đã diễn ra thời gian vừa qua. Do đó, "chúng tôi đã xây dựng kế hoạch từ cuối năm 2020 và sau đó tổ chức huấn luyện, diễn tập và phối hợp diễn tập với các lực lượng khác tham gia phục vụ Đại hội Đảng. Đến nay, Bộ Y tế giả định tất cả các tình huống trong 5 hợp phần. Bối cảnh chúng tôi đặt ra là xử lý rất nhiều tình huống liên quan đến dịch COVID-19, bởi tình hình đại dịch trên thế giới và tại Việt Nam vẫn đang diễn biến vô cùng phức tạp và khó lường”, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn nói. 

 

Lực lượng Cảnh vệ biểu diễn, diễn tập tình huống bảo vệ lãnh đạo Đảng, Nhà nước và sự kiện lớn của đất nước. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Lực lượng Cảnh vệ biểu diễn, diễn tập tình huống bảo vệ lãnh đạo Đảng, Nhà nước và sự kiện lớn của đất nước. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Trước đó, chiều 10/1, Lễ ra quân diễn tập y tế phục vụ Đại hội XIII của Đảng đã diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội). Đây là minh chứng sống động cho sự tích cực, chủ động của ngành Y tế và các cơ quan liên quan trong chuẩn bị phục vụ Đại hội XIII của Đảng.

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng nêu rõ, Đại hội XIII của Đảng lần này diễn ra trong bối cảnh dịch COVID-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, nguy hiểm. “Bối cảnh đó là sự khác biệt nhất so với các kỳ Đại hội Đảng đã tổ chức trước đây, đặt ra yêu cầu rất cao về công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho đại biểu Đại hội, cán bộ, nhân viên phục vụ tổ chức Đại hội. Nói như vậy để thấy, Đại hội lần này, công tác y tế phải được để cao hơn lúc nào hết, sẽ vất vả, khó khăn và phức tạp hơn, đòi hỏi nhiều ở tinh thần quyết tâm, trách nhiệm cao của đội ngũ nhân viên y tế,” ông Trần Quốc Vượng nhấn mạnh.

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng cũng ghi nhận, đánh giá cao các lực lượng Y tế, Quân đội, Công an, tham gia công tác y tế phục Đại hội XIII của Đảng đã nỗ lực, cố gắng, nghiêm túc thực hiện trách nhiệm được giao, bảo đảm cao nhất cho công tác y tế phục vụ Đại hội XIII của Đảng.

Trong bối cảnh diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng yêu cầu, Bộ Y tế tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, các bộ, ngành liên quan và các địa phương, thực hiện quyết liệt công tác phòng, chống dịch, đảm bảo an toàn cho nhân dân và đảm bảo an toàn cho tổ chức thành công Đại hội XIII.

Tăng cường hơn nữa công tác kiểm soát đường biên giới, đường bộ, đường thủy, quản lý chặt chẽ xuất, nhập cảnh, không để xảy ra tình trạng nhập cảnh, vượt biên trái phép gây lây nhiễm COVID-19 tại cộng đồng.

Cơ sở cách ly tập trung và cách ly tại nơi lưu trú, thực hiện nghiêm các quy định, tuyệt đối không để lây lan dịch bệnh ra cộng đồng. Nếu xảy ra dịch bệnh phải huy động tối đa các lực lượng để dập dịch triệt để, không để lan rộng.

Làm tốt nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19, không chỉ để bảo đảm cho thành công của Đại hội XIII, mà còn bảo đảm an toàn sức khỏe cho nhân dân đón Tết Tân Sửu tươi vui, đầm ấm, bảo đảm phát triển kinh tế, xã hội của đất nước trong thời gian tới. 

Tại Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Ban Chấp hành Trung ương Đảng quyết định triệu tập Đại hội XIII từ ngày 25/1/2021 đến ngày 2/2/2021 tại Thủ đô Hà Nội.

Đại hội lần này có nhiệm vụ kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII gắn với đánh giá tổng quát tiến trình đổi mới; quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ 5, 10 năm tới và tầm nhìn đến năm 2045.

Đại hội XIII cũng đánh giá việc thi hành Điều lệ Đảng khoá XII; kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XII; bầu Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII.

Đại hội được tiến hành theo phương châm: Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển, với chủ đề: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, phát huy ý chí, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hoà bình, ổn định; phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng XHCN.

Phát biểu tại phiên bế mạc Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cho biết, việc chuẩn bị các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng đã hoàn thành theo đúng mục đích. 

Theo đó, các văn kiện trình Đại hội XIII lần này không chỉ kiểm điểm việc thực hiện nghị quyết Đại hội XII của Đảng mà còn nhìn lại 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh năm 1991, 10 năm thực hiện Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011), Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020; đề ra phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 (năm kỷ niệm 50 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước).

Đồng thời, xác định mục tiêu, phương hướng đến năm 2030 (năm kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng); và tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2045 (năm kỷ niệm 100 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam).  

Đánh giá của bạn:

Mời các bạn tham gia vào group Diễn đàn Doanh nghiệp để thảo luận và cập nhật tin tức.

Bạn đang đọc bài viết Ngành Y tế "tung" đội quân chủ lực phục vụ Đại hội XIII của Đảng tại chuyên mục Thời sự của Tạp chí Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: 0985698786,
Bình luận
Bạn còn /500 ký tự
Xếp theo: Thời gian | Số người thích
SELECT id,type,category_id,title,description,alias,image,related_layout,publish_day FROM cms_post WHERE `status` = 1 AND publish_day <= 1714177046 AND in_feed = 1 AND top_home <> 1 AND status = 1 AND publish_day <= 1714177046 ORDER BY publish_day DESC, id DESC LIMIT 0,11
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10