Với sự triển khai hiệu quả của Nghị quyết 66, những vấn đề pháp lý tồn đọng sẽ được giải quyết dứt điểm, tạo điều kiện để doanh nghiệp thực sự được "cởi trói", phát triển bền vững.
Đó là chia sẻ của ông Đỗ Nam Hải - Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần May Hai với Diễn đàn Doanh nghiệp về kỳ vọng của doanh nghiệp đối với Nghị quyết 66-NQ/TW về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới mà Bộ Chính trị ban hành mới đây.
- Nghị quyết 66 được xác định là một trong “Bộ tứ trụ cột” để giúp Việt Nam cất cánh cùng với Nghị quyết 57, Nghị quyết 59, Nghị quyết 68. Ông có nhận định gì về điều này?
Theo Tổng Bí thư Tô Lâm, Nghị quyết 66-NQ/TW về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới, cùng với Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Nghị quyết 59-NQ/TW ngày 24/1/2025 của Bộ Chính trị về "Hội nhập quốc tế trong tình hình mới"; và Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 4/5/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, đã tạo thành một hệ thống các chủ trương lớn, đồng bộ và toàn diện.
Đây chính là "Bộ tứ trụ cột" để giúp Việt Nam cất cánh, hướng tới mục tiêu phát triển nhanh, bền vững và thịnh vượng. Đặc biệt, đối với doanh nghiệp như chúng tôi, một môi trường pháp lý minh bạch, công bằng và được thực thi nghiêm minh là yếu tố sống còn để có thể yên tâm đầu tư, sản xuất và đóng góp vào sự phát triển chung.
- Theo ông, đâu là những điểm mới đáng chú ý của Nghị quyết số 66 so với những Nghị quyết về công tác xây dựng và thi hành pháp luật trước đây?
Nghị quyết số 66 có nhiều điểm mới, thể hiện sự quyết tâm cao của Đảng và Nhà nước trong việc nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác xây dựng và thi hành pháp luật.
Theo tôi, một trong những điểm đáng chú ý nhất là sự nhấn mạnh vào tính thượng tôn pháp luật, đề cao vai trò của pháp luật trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Nghị quyết này được ban hành ngày 30/4/2025 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới, được kỳ vọng sẽ giải quyết các điểm nghẽn về thể chế, đặc biệt là những quy định pháp luật gây khó khăn cho phát triển kinh tế - xã hội.
Nghị quyết 66 xác định các mục tiêu cụ thể như khắc phục những điểm nghẽn do quy định pháp luật gây ra, hoàn thiện cơ sở pháp lý đồng bộ, và đưa môi trường đầu tư của Việt Nam vào hàng tiên tiến. Nghị quyết cũng đặc biệt chú trọng đến việc hoàn thiện hệ thống pháp luật, đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ, minh bạch và dễ tiếp cận.
Một điểm đột phá là Nghị quyết 66 nhấn mạnh việc đổi mới tư duy lập pháp, chuyển từ tư duy quản lý sang tư duy kiến tạo, giúp pháp luật trở thành công cụ thúc đẩy phát triển. Bên cạnh đó, Nghị quyết 66 cũng đề cao trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong việc thực thi pháp luật một cách nghiêm minh, hiệu quả, đồng thời tăng cường cơ chế kiểm tra, giám sát.
Đặc biệt, Nghị quyết 66 được Thủ tướng Chính phủ cụ thể hóa qua Công điện 63 đã đưa ra khái niệm và phương thức "đối thoại công - tư" để giải quyết vướng mắc về pháp luật. "Đối thoại công - tư" được hiểu là mối quan hệ ngang hàng giữa chính phủ và các tổ chức, doanh nghiệp tư nhân. Đây là điểm mới quan trọng khuyến khích sự tham gia rộng rãi và thực chất của người dân, doanh nghiệp và các tổ chức xã hội vào quá trình xây dựng và thi hành pháp luật, tạo điều kiện để pháp luật thực sự phản ánh ý chí và nguyện vọng của nhân dân.
Tóm lại, việc đối thoại công - tư nhằm tạo ra một môi trường pháp lý cởi mở, minh bạch, và hiệu quả, đồng thời khuyến khích sự tham gia tích cực của các tổ chức, doanh nghiệp tư nhân vào quá trình xây dựng và thực thi pháp luật.
- Nghị quyết 66 đề cao việc phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, sự tham gia rộng rãi thực chất của người dân, tổ chức, doanh nghiệp cũng như các chủ thể khác trong công tác xây dựng và thi hành pháp luật. Ông nhìn nhận như thế nào về điều này?
Tôi hoàn toàn ủng hộ chủ trương này của Nghị quyết 66. Việc phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và sự tham gia của người dân, doanh nghiệp là vô cùng quan trọng để đảm bảo tính dân chủ, minh bạch và hiệu quả của công tác pháp luật. Sự tham gia của các chủ thể này sẽ giúp phát hiện và ngăn chặn những sai sót, bất cập trong quá trình xây dựng và thi hành pháp luật, đảm bảo pháp luật thực sự đi vào cuộc sống và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mọi người.
Từ kinh nghiệm thực tế của Công ty Cổ phần May Hai, chúng tôi nhận thấy rằng, nếu có cơ chế thực sự hiệu quả để doanh nghiệp được tham gia đóng góp ý kiến và phản biện các quy định pháp luật, đặc biệt là ở cấp địa phương, thì những vụ việc đáng tiếc như chúng tôi đang gặp phải có thể sẽ được ngăn chặn hoặc giải quyết một cách công bằng và đúng pháp luật hơn.
- Xin ông chia sẻ những khó khăn của doanh nghiệp thuộc lĩnh vực dệt may nói chung trong việc thực hiện các thủ tục liên quan đến văn bản quy phạm pháp luật hiện nay?
Hiện nay, doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp dệt may nói riêng vẫn còn gặp không ít khó khăn trong việc thực hiện các thủ tục liên quan đến văn bản quy phạm pháp luật.
Trong thời gian qua, đối với lĩnh vực dệt may, chúng tôi ghi nhận sự cải tiến đáng kể đối với thủ tục xuất nhập khẩu đã trở nên đơn giản và nhanh chóng hơn nhiều. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn đối mặt với những thách thức lớn khác như thủ tục hoàn thuế: Quy định về hoàn thuế hiện nay chưa thực sự rõ ràng và dứt khoát về thế nào là chứng từ hợp lệ và không hợp lệ. Điều này tạo tiền đề cho sự suy diễn khác nhau của nhân viên quản lý thuế, làm cho việc hoàn thuế luôn bị chậm từ 1 đến 3 tháng, thậm chí có những hồ sơ bị kéo dài hơn, gây ngưng trệ nguồn vốn của doanh nghiệp.
Đối với Công ty Cổ phần May Hai, chúng tôi là một doanh nghiệp cổ phần hóa do Nhà nước thành lập và bán cổ phần, nhưng Công ty chúng tôi đã phải hoạt động trong suốt 20 năm qua mà không có đủ giấy tờ đất đai hợp pháp để "an cư" và "lạc nghiệp".
- Với những doanh nghiệp ngành dệt may, Nghị quyết 66 được ban hành đã “cởi trói” cho doanh nghiệp như thế nào, thưa ông?
Mặc dù Nghị quyết 66 tập trung chủ yếu vào công tác xây dựng và thi hành pháp luật, nhưng tinh thần thượng tôn pháp luật, đảm bảo tính minh bạch, công bằng và hiệu quả của hệ thống pháp luật mà Nghị quyết đề ra sẽ tạo ra những tác động tích cực đến hoạt động của doanh nghiệp, trong đó có ngành dệt may. Khi hệ thống pháp luật được hoàn thiện và thực thi nghiêm minh, doanh nghiệp sẽ có một môi trường kinh doanh ổn định, an toàn và tiên đoán được. Điều này sẽ giúp giảm thiểu rủi ro pháp lý, tạo niềm tin cho doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư, phát triển sản xuất.
Chúng tôi hy vọng rằng, với sự triển khai hiệu quả của Nghị quyết 66, những vấn đề pháp lý tồn đọng mà doanh nghiệp đang gặp phải sẽ được giải quyết dứt điểm, tạo điều kiện để doanh nghiệp thực sự được "cởi trói" và phát triển bền vững.
Trân trọng cảm ơn ông!