Kinh tế thế giới

Nhật Bản sắp đạt thỏa thuận thương mại với Mỹ?

Nam Trần 26/05/2025 03:18

Trưởng đoàn đàm phán thương mại của Nhật Bản cho biết đang thúc đẩy các cuộc đàm phán thuế quan giữa Mỹ và Nhật Bản.

Trưởng đoàn đàm phán thương mại của Nhật Bản kỳ vọng có bước tiến lớn trong đàm phán thuế quan với Mỹ trong tháng 6 (Ảnh: Japan Times)

Bên lề hội nghị G7 tại Canada, ông Ryosei Akazawa cho biết đang nỗ lực thúc đẩy tiến trình đàm phán thuế quan với Mỹ, đặt mục tiêu đạt được bước tiến cụ thể trước cuộc gặp giữa Thủ tướng Shigeru Ishiba và Tổng thống Donald Trump vào tháng Sáu tới.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh ông Trump bất ngờ bày tỏ ủng hộ một quan hệ đối tác giữa Nippon Steel và United States Steel Corp. vốn bị đình trệ dưới chính quyền Joe Biden, làm dấy lên kỳ vọng rằng Washington có thể mềm mỏng hơn trong các yêu cầu thương mại với Tokyo.

“Chúng tôi hiểu rằng lãnh đạo hai nước đều mong đợi cuộc gặp này, và sẽ làm hết sức mình với tinh thần đó,” ông Akazawa nói với báo giới tại Washington hôm thứ Sáu, sau cuộc họp với Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick và Đại diện Thương mại Hoa Kỳ Jamieson Greer.

Đầu tư đổi lấy nhượng bộ?

Vào thứ Sáu vừa qua, Tổng thống Trump tuyên bố quan hệ đối tác với Nippon Steel sẽ tạo ra 70.000 việc làm và đóng góp 14 tỷ USD cho kinh tế Mỹ – một tín hiệu cho thấy Nhà Trắng cởi mở hơn với Nhật Bản. Nhật Bản hiện là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất vào Mỹ giai đoạn 2018–2023, theo dữ liệu từ Bộ Thương mại Mỹ.

Dù từ chối bình luận chi tiết về khả năng đây là một thương vụ mua lại toàn phần, ông Akazawa thừa nhận khoản đầu tư của Nippon Steel sẽ mang lại lợi ích cho nền kinh tế Mỹ.

Trong một tuyên bố riêng, Văn phòng Nội các Nhật Bản cho biết ông Akazawa đã “kiên quyết đề nghị Washington xem xét lại các mức thuế đối với hàng hóa Nhật”, đặc biệt trong bối cảnh mức thuế 25% hiện tại đối với ô tô, thép và nhôm – và mức 10% áp dụng toàn diện – dự kiến sẽ tăng lên 24% vào tháng 7 nếu hai bên không đạt được thỏa thuận.

Thỏa thuận giữa US Steel và Nippon Steel có thể là cú hích cho đàm phán Mỹ - Nhật (Ảnh: CNN)

Đàm phán kỹ thuật, áp lực chính trị

Các cuộc đàm phán hiện nay tập trung vào ba trụ cột: mở rộng thương mại song phương, giảm rào cản phi thuế quan, và hợp tác trong lĩnh vực an ninh kinh tế. Theo Akazawa, vòng trao đổi lần này “thẳng thắn và sâu sắc hơn trước”.

Với ngành ô tô chiếm khoảng 1/3 kim ngạch xuất khẩu của Nhật sang Mỹ và đóng góp hơn 8% lực lượng lao động trong nước, Tokyo đặc biệt nhạy cảm với các đe dọa thuế từ Mỹ. Các hãng xe như Toyota đã cảnh báo sẽ chịu thiệt hại hàng tỷ USD nếu mức thuế 24% có hiệu lực.

Trong khi đó, Thủ tướng Nhật Bản Ishiba đang đối mặt với áp lực chính trị nội bộ, khi tỷ lệ ủng hộ của ông rơi xuống mức thấp kỷ lục trước thềm cuộc bầu cử Thượng viện mùa hè này.

Một thỏa thuận thương mại tích cực với Mỹ có thể tạo đòn bẩy chính trị cho ông Ishiba, nhưng bất kỳ nhượng bộ nào liên quan đến nông nghiệp – lĩnh vực nhạy cảm trong nước – mà không gỡ được thuế ô tô, có thể phản tác dụng.

Đây là vòng đàm phán cấp cao lần thứ ba của ông Akazawa với phía Mỹ. Ông dự kiến sẽ quay lại Washington để gặp Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent vào ngày 30/5 – chỉ vài ngày trước hội nghị G7.

Dù vậy, ông Akazawa nhấn mạnh việc không nên nóng vội trong đàm phán, bất chấp áp lực chính trị và lịch trình ngoại giao cận kề.

(0) Bình luận
Nổi bật
Mới nhất
Nhật Bản sắp đạt thỏa thuận thương mại với Mỹ?
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO