Chính trị

Những chiến sĩ bảo vệ biển, đảo Tổ Quốc vững niềm tin theo Đảng

Huệ Ngân - Văn Đường 20/01/2026 04:44

Hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, cán bộ, chiến sĩ Hải quân luôn vững niềm tin, chung khí thế và quyết tâm chính trị cao, ngày đêm canh giữ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

5q9a4476.jpg
Hướng về Đại hội XIV, quân và dân Trường Sa đang ra sức thi đua huấn luyện, lao động, sẵn sàng chiến đấu, quyết tâm giữ vững chủ quyền, xây dựng quần đảo "Mạnh về phòng thủ, tốt về lối sống, đẹp về cảnh quan môi trường, mẫu mực về đoàn kết quân dân"

Niềm tin chính trị được cụ thể hóa bằng tinh thần trách nhiệm cao trong thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Giữ biển, giữ đảo bằng niềm tin sắt son

Trường Sa - mảnh đất thiêng liêng luôn trong trái tim triệu người con đất Việt với niềm tự hào mãnh liệt về biểu tượng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ. Trường Sa hôm nay không chỉ là pháo đài tiền tiêu về quốc phòng - an ninh, mà còn là minh chứng sinh động cho đường lối đúng đắn, tầm nhìn chiến lược của Đảng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Dưới sự lãnh đạo trực tiếp, tuyệt đối về mọi mặt của Đảng, Trường Sa đã và đang đổi thay từng ngày. Cơ sở hạ tầng được quan tâm đầu tư, đời sống vật chất, tinh thần của quân và dân ngày càng nâng cao. Thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân được củng cố vững chắc.

Qua đó tiếp thêm niềm tin, động lực để cán bộ, chiến sĩ, nhân dân yên tâm bám đảo, bám biển, góp phần thiết thực vào giữ vững chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc và thực hiện thắng lợi chương trình phát triển kinh tế - xã hội trên các vùng biển, hải đảo của Đảng và Nhà nước.

Đại tá Phạm Văn Thọ - Chính ủy Lữ đoàn 146, Bộ Tư Lệnh Vùng 4 Hải quân chia sẻ, đối với cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 146, bảo vệ chủ quyền biển đảo là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, là mệnh lệnh từ trái tim. Hướng về Đại hội XIV của Đảng, toàn Lữ đoàn tiếp tục đẩy mạnh học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ trong mọi tình huống.

“Quân và dân Đặc khu Trường Sa hướng về Đại hội với nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa và lan tỏa, tập trung thực hiện thắng lợi nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện chiến đấu, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”, xây dựng tốt khối đoàn kết quân dân. 100% cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, ý chí quyết tâm cao, tinh thần trách nhiệm tốt, đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn, gian khổ, luôn trụ vững nơi đầu sóng, nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”, Đại tá Phạm Văn Thọ chia sẻ.

1. Quán triệt, phổ biến công tác huấn luyện trên Nhà giàn DK1.8
Quán triệt, phổ biến công tác huấn luyện trên Nhà giàn DK1/8

Không chỉ ở Đặc khu Trường Sa, trên những nhà giàn DK1 giữa trùng khơi trên thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc, cán bộ, chiến sĩ Vùng 2 Hải quân đang ngày đêm nêu cao ý chí quyết tâm, biến niềm tin chính trị thành hành động cụ thể, thiết thực, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Tại các nhà giàn DK1 những ngày này, các nội dung huấn luyện được triển khai đồng bộ, chặt chẽ, từ bố trí lực lượng bảo vệ nhà giàn, xử trí tình huống trên không, trên biển đến phòng chống cháy nổ, cứu hộ, cứu nạn và đặc biệt là các phương án xử trí khi có tàu nước ngoài xâm phạm vùng biển quản lý. Cùng với đó, công tác duy trì chế độ trực được tổ chức nghiêm túc. Các ca trực canh gác, trực radar, trực quan sát, trực thông tin luôn được bảo đảm thông suốt, không để sót, lọt mục tiêu. Cán bộ, chiến sĩ thường xuyên nêu cao tinh thần cảnh giác, xử trí linh hoạt, đúng đối sách, đúng pháp luật, kiên quyết không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Đại úy Nguyễn Thành Khiêm - Chỉ huy trưởng nhà giàn DK1/8 cho biết: “Đơn vị đã tổ chức quán triệt đến mọi CBCS, động viên tư tưởng, xây dựng ý chí quyết tâm chiến đấu cao, khắc phục khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ. Xây dựng kế hoạch SSCĐ bảo vệ an toàn nhà giàn, khu vực vùng biển quản lý. Tăng cường lực lượng, phương tiện trực, quan sát phát hiện mục tiêu từ xa, báo cáo chính xác về sở chỉ huy các cấp theo quy định. Tổ chức luyện tập các phương án chiến đấu, xử trí tốt các tình huống, không để bị bất ngờ, quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền vùng biển được giao”.

Cũng như nhiều cán bộ, chiến sĩ được nhận nhiệm vụ tại nhà giàn dịp này, Trung sĩ Nguyễn Phạm Nhất Khương - Chiến sĩ trẻ công tác trên nhà giàn DK1/10 chia sẻ: “Tự hào được rèn luyện, bồi dưỡng trong môi trường quân đội và công tác nơi tuyến đầu Tổ quốc, tôi luôn mong muốn được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Tôi khao khát được cống hiến, đóng góp sức lực của mình cho Đảng, cho Tổ quốc thân yêu. Tôi xin hứa không ngại gian khổ hy sinh, để góp phần gìn giữ vững chắc chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc”.

Vững niềm tin theo Đảng

Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng là sự kiện chính trị trọng đại của toàn dân tộc, là nguồn động lực to lớn đối với toàn thể cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ nơi tuyến đầu Tổ quốc. Từ nơi đầu sóng ấy, một niềm tin son sắt đang lan tỏa mạnh mẽ: Niềm tin vào Đảng, vào Đại hội XIV, vào tương lai Việt Nam hùng cường, thịnh vượng.

Đại tá Phạm Văn Thọ chia sẻ: “Cán bộ, chiến sĩ trên quần đảo Trường Sa luôn tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, tận trung với nước, tận hiếu với dân, kiên cường, dũng cảm, sẵn sàng chiến đấu cao bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Quân và dân Đặc khu Trường Sa tin tưởng và kỳ vọng lớn về kết quả thành công của Đại hội mở ra một kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc. Đối với mỗi cán bộ, chiến sĩ Trường Sa hôm nay, bất luận trong mọi điều kiện, hoàn cảnh dù có phải hy sinh cũng quyết tâm bảo vệ vững chắc từng tấc đất, sải biển thiêng liêng của Tổ quốc, xây dựng quần đảo Trường Sa “mạnh về phòng thủ, tốt về lối sống, đẹp về cảnh quan môi trường, mẫu mực về đoàn kết quân dân”, xây dựng Đặc khu Trường Sa trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa – xã hội trên biển của cả nước, là pháo đài vững chắc bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc”.

5. Trung sĩ Nguyễn Phạm Nhất Khương, chiến sĩ Nhà giàn DK1.10 tự hào về chặng đường vẻ vang của Đảng
Từ nhà giàn DK1 giữa trùng khơi, các cán bộ, chiến sĩ vững niềm tin hướng về Đại hội XIV của Đảng

Còn Đại úy Trần Văn Lực - Chính trị viên nhà giàn DK1/10 chia sẻ: “Cán bộ, chiến sĩ đơn vị rất háo hức, mong đợi, kỳ vọng lớn vào Đại hội XIV của Đảng. Chúng tôi tin tưởng rằng Đại hội sẽ có nhiều chủ trương, đường lối, quyết sách đúng đắn và lựa chọn được người xứng đáng trong BCH nhiệm kỳ tới để lãnh đạo Đảng, Nhân dân và đưa đất nước phát triển bứt phá, giàu mạnh trong kỷ nguyên mới. Chúng tôi không khỏi xúc động, tự hào về những thành tựu của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng, đó chính là động lực to lớn nhất giúp chúng tôi vững niềm tin vào Đảng, chắc tay súng bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo Tổ quốc. Cán bộ, chiến sĩ nhà giàn DK1/10 xin hứa tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động thi đua, với những việc làm, hành động cụ thể, thiết thực, hiệu quả, lập thành tích cao nhất chào mừng thành công Đại hội”.

Từng công tác trên nhiều nhà giàn DK1, Đại úy QNCN Lê Quang Trung, Khẩu đội trưởng, nhà giàn DK1/14, tâm sự: “Cảm nhận được sự phát triển mạnh mẽ của đất nước ngay cả giữa biển khơi. Bản thân tôi tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo, sự nghiệp đổi mới của Đảng, của toàn dân tộc ta. Kỳ vọng sau đại hội, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước ta sẽ tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, vì hoà bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội”.

(0) Bình luận
Nổi bật
Mới nhất
Những chiến sĩ bảo vệ biển, đảo Tổ Quốc vững niềm tin theo Đảng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO