Ninh Bình quyết tâm tăng cường hợp tác, thu hút đầu tư quốc tế, nhất là với các doanh nghiệp Hàn Quốc, hướng tới phát triển bền vững.
Siết chặt hợp tác
Thời gian quan, Ninh Bình liên tục đón những làn sóng đầu tư từ các doanh nghiệp Hàn Quốc, tạo đà phát triển ổn định, đảm bảo tăng trưởng kinh tế cho các doanh nghiệp, địa phương.
Ông Phạm Quang Ngọc - Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình cho biết, hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 212 dự án FDI Hàn Quốc còn hiệu lực với tổng số vốn đầu tư là 2,7 tỷ USD, trong đó, có 145 dự án trong khu công nghiệp. Các dự án tập trung vào các lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ lắp ráp ô tô, linh kiện điện tử…
Cũng theo ông Phạm Quang Ngọc, với những tiềm năng, lợi thế về hạ tầng các khu công nghiệp đồng bộ, hiện đại, hạ tầng giao thông kết nối với các tỉnh, cảng biển và sân bay, cùng với một loạt các dự án trọng điểm phục vụ sự phát triển kinh tế - xã hội đang triển khai sẽ giúp hỗ trợ các nhà đầu tư tốt hơn khi đến với tỉnh Ninh Bình.
Tại buổi làm việc giữa lãnh đạo tỉnh Ninh Bình và Hiệp hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ Hàn Quốc mới đây, lãnh đạo tỉnh Ninh Bình đã thể hiện rõ quyết tâm tăng cường thu hút đầu tư và mở rộng hợp tác quốc tế, đặc biệt với các doanh nghiệp Hàn Quốc, những nhà đầu tư giàu kinh nghiệm và thành công trên thị trường toàn cầu.
Chia sẻ về định hướng phát triển của tỉnh Ninh Bình trong thời gian tới, theo lãnh đạo tỉnh Ninh Bình, địa phương hiện đang xây dựng khu vực phía Bắc tỉnh thành trung tâm công nghiệp công nghệ cao, đổi mới sáng tạo và đào tạo nhân lực chất lượng cao. Về hạ tầng giao thông logistics và hạ tầng các khu công nghiệp, tỉnh cũng sẽ hoàn thiện để tạo nền tảng vững chắc cho hợp tác với các hiệp hội doanh nghiệp và nhà đầu tư Hàn Quốc.
Về phía Hiệp hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ Hàn Quốc, đại diện Hiệp hội này bày tỏ mong muốn hợp tác với Ninh Bình ở những lĩnh vực trọng điểm như hạ tầng giao thông, cảng biển. Đồng thời sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm về xây dựng “nhà máy thông minh” và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong sản xuất.
Theo ông Kim Ki Moon - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ Hàn Quốc, phía hiệp hội mong muốn những kinh nghiệm về nhà máy thông minh, trí tuệ nhân tạo của Hàn Quốc sẽ là tiền đề mở ra cơ hội hợp tác với Ninh Bình trong xây dựng nhiều dự án về giao thông, cảng biển…
Thực tế, việc thúc đẩy hợp tác với đoàn doanh nghiệp Hàn Quốc để phát triển các lĩnh vực được đưa ra tại buổi làm được đánh giá là hướng đi phù hợp mang tính chiến lược cho Ninh Bình, phù hợp với định hướng phát triển của địa phương là phát triển công nghiệp hiện đại, đổi mới sáng tạo và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.
Tạo ra sự bứt phá mạnh mẽ
Tỉnh Ninh Bình sau hợp nhất với không gian phát triển rộng lớn cùng lợi thế tự nhiên đa dạng đã mở ra dư địa hấp dẫn cho các nhà đầu tư, trong đó có các nhà đầu tư Hàn Quốc. Không chỉ dừng ở việc thu hút vốn đầu tư, Ninh Bình đang kiên trì thực hiện cải cách hành chính, hoàn thiện hạ tầng giao thông, logistics và hệ thống khu công nghiệp để tạo môi trường đầu tư thông thoáng, bền vững.
Theo quy hoạch, sau khi hợp nhất, tỉnh Ninh Bình có khoảng 53 KCN với tổng diện tích khoảng hơn 12.000 ha, trong đó có 20 KCN đã được xây dựng và đi vào hoạt động. Tỉnh Ninh Bình đang xây dựng Đề án “Nghiên cứu khả năng hình thành Cảng hàng không quốc tế tỉnh Ninh Bình” để trình Bộ Xây dựng xem xét, báo cáo Thủ tướng Chính phủ bổ sung vào Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Ngoài ra, địa phương này cũng đề xuất Bộ Xây dựng xem xét bổ sung Cảng biển Ninh Bình vào Quy hoạch cảng biển giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Sự đầu tư về hạ tầng đồng bộ đã góp phần mở đường kết nối nhanh chóng, hiệu quả giữa Ninh Bình với Hàn Quốc trong thời gian tới.
Theo ông Trương Quốc Huy - Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình, sự thành công của các nhà đầu tư cũng chính là thành công của Ninh Bình. Ninh Bình rất mong Hiệp hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ Hàn Quốc sẽ tiếp tục là cầu nối để thu hút thêm nhiều doanh nghiệp Hàn Quốc đến địa phương, tạo ra sự bứt phá mạnh mẽ trong thời gian tới.