Phân tích - Bình luận

Ông Trump mạnh tay “trấn áp” các hãng dược

Trương Khắc Trà 04/08/2025 04:09

Tổng thống Donald Trump vừa mạnh tay can thiệp vào thị trường thuốc chữa bệnh tại Hoa Kỳ. Liệu các “Big Medica” có hy sinh lợi nhuận của mình?

Pfizer là hãng dược phẩm lớn nhất tại Hoa Kỳ
Pfizer là hãng dược phẩm lớn nhất tại Hoa Kỳ

Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã gửi thông báo cho 17 công ty dược phẩm lớn, nêu rõ các bước họ phải thực hiện để giảm giá thuốc kê đơn tại Hoa Kỳ xuống mức ngang bằng với các quốc gia khác trước ngày 29/9/2025.

Các công ty dược rơi vào tầm ngắm là: AbbVie, Amgen, AstraZeneca, Boehringer Ingelheim, Bristol-Myers Squibb, Eli Lilly, EMD Serono, Genentech, công ty con của Roche, Gilead, GSK, Johnson & Johnson, Merck, Novartis, Novo Nordisk, Pfizer, Regeneron và Sanofi.

Các thông báo nói trên của ông Trump đều có một nội dung tương tự nhau, rằng: nếu các hãng dược bất tuân lệnh chính phủ, thì chính quyền Tổng thống sẽ sử dụng mọi giải pháp để bảo vệ các gia đình Mỹ khỏi thiệt hại bởi sự lạm dụng định giá thuốc.

Các công ty đã được thông báo rằng họ phải cung cấp giá ưu đãi cho tất cả bệnh nhân được hưởng bảo hiểm y tế theo Medicaid - chương trình y tế của Hoa Kỳ dành cho bệnh nhân có thu nhập thấp. Sau khi các thông báo nói trên của ông Trump được tiết lộ, cổ phiếu ngành dược đã lao dốc vào thứ 6 tuần trước.

Nhà Trắng còn yêu cầu các công ty dược không cung cấp thuốc cho các thị trường phát triển khác với giá rẻ hơn giá tại Hoa Kỳ, và nên bán thuốc trực tiếp cho bệnh nhân Hoa Kỳ, thay vì qua các doanh nghiệp trung gian, được gọi là các nhà quản lý lợi ích dược phẩm (PBM).

Ông Trump từ lâu đã chỉ trích các công ty dược phẩm vì cho rằng, định giá thuốc không công bằng,. Trong chiến dịch tranh cử nhiệm kỳ 2, ông từng tuyên bố có kế hoạch giảm giá thuốc tại Hoa Kỳ xuống 80%.

Vào tháng 5, Tổng thống Trump đã ký một sắc lệnh hành pháp nhằm giảm chi phí thuốc bằng cách neo giá một số loại thuốc tại Hoa Kỳ với mức giá thấp hơn đáng kể ở nước ngoài theo chính sách MFN.

Hoa Kỳ luôn là quốc gia phải trả giá cao nhất thế giới cho nhiều loại thuốc kê đơn, một phần là do hệ thống hoàn trả phức tạp và phân mảnh của Hoa Kỳ, cũng như việc thiếu kiểm soát giá cả trên toàn quốc.

Cuộc trấn áp giá thuốc lần này được đưa ra trong bối cảnh ngành dược phẩm cũng đối mặt với mức thuế quan nhập khẩu có thể lên tới 200%. Giám đốc điều hành AstraZeneca, Pascal Soriot, cho biết rằng, công ty đã thảo luận chặt chẽ với chính quyền về chính sách MFN và công bố kế hoạch đầu tư thêm 50 tỷ USD vào Hoa Kỳ.

CEO của những công ty dược khổng lồ Novartis và Novo Nordisk bày tỏ sự đồng tình với chính sách MFN, đồng thời cam kết các khoản đầu tư lớn vào Hoa Kỳ để có thể phục vụ chiến lược chuyển sản xuất, việc làm về Hoa Kỳ của ông Trump.

Seiji Wakao, Trưởng nhóm phân tích của JPMorgan cho rằng: “Mặc dù thông báo mới nhất của chính quyền Trump có vẻ gay gắt, nhưng chúng tôi nghĩ rằng vấn đề này có thể đang được thảo luận ở một mức độ nào đó giữa các công ty và chính quyền, và chúng tôi tin rằng sẽ không có thay đổi nào có tác động tiêu cực đáng kể đến các công ty dược phẩm trong ngắn hạn”.

(0) Bình luận
Nổi bật
Mới nhất
Ông Trump mạnh tay “trấn áp” các hãng dược
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO