Hoàn thành nhà tái định cư trong vòng 30 ngày, bàn giao trước Quốc khánh 2/9. Tiến độ phải đi đôi với chất lượng công trình để người dân có nơi ở ổn định, an toàn lâu dài.
Đó là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Lai Châu về công tác khắc phục hậu quả mưa lũ trưa 21/7, sau khi kiểm tra công tác khắc phục hậu quả mưa lũ, thăm hỏi, động viên người dân bị ảnh hưởng bởi lũ quét tại xã Mường Than, tỉnh Lai Châu.
Báo cáo với Phó Thủ tướng, Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu Hà Quang Trung cho biết, trận lũ quét xảy ra rạng sáng 17/7 tại xã Mường Than đã gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về người và tài sản. Lũ quét làm 7 người thiệt mạng, 1 người mất tích và 8 người bị thương. Về tài sản, khoảng 200 hộ dân bị ảnh hưởng, trong đó 24 hộ bị mất hoàn toàn nhà ở, 20 hộ có nhà hư hỏng không thể khắc phục và 156 hộ nằm trong vùng lũ quét phải di dời đến nơi an toàn.
.jpeg)
Trong lĩnh vực sản xuất, khoảng 300 ha lúa, hoa màu và diện tích nuôi trồng thủy sản bị đất đá vùi lấp, cuốn trôi, gần như không thể phục hồi. Nhiều công trình hạ tầng thiết yếu bị hư hỏng nặng. Quốc lộ 32 có khoảng 800 m bị sạt lở, hư hỏng nghiêm trọng gây ách tắc giao thông; Quốc lộ 279 xuất hiện 3 điểm sạt lở; gần 1,83 km đường giao thông nội bản bị ảnh hưởng. Khoảng 2,5 km kênh thủy lợi bị hư hỏng. Trường Tiểu học Phúc Than và Trường Mầm non Phúc Than bị bùn đất vùi lấp, sập tường rào, hư hỏng nhiều hạng mục và trang thiết bị. Lũ cũng làm đổ 30 cột điện, nhiều tài sản, lương thực của người dân bị vùi lấp, hư hỏng. Tổng thiệt hại ước tính trên 250 tỷ đồng.
Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu Hà Quang Trung cho biết, ngay sau khi thiên tai xảy ra, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh đã trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu nạn, thăm hỏi, động viên người dân và khẩn trương triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả. Các đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Quân khu 2, Bộ đội Biên phòng cùng các cơ quan Trung ương đã kịp thời có mặt phối hợp với địa phương.
Tỉnh đã tập trung sơ cứu, điều trị người bị thương; tổ chức tìm kiếm người mất tích; hỗ trợ các gia đình có người thiệt mạng; bố trí lực lượng quân sự, công an túc trực, lập chốt tại các khu vực nguy hiểm để bảo đảm an toàn.
Trong hai ngày 17 và 18/7, địa phương đã huy động hơn 1.000 người gồm lực lượng quân đội, công an, kiểm lâm, dân quân, đoàn thanh niên và lực lượng tại chỗ tham gia tìm kiếm cứu nạn, di dời người và tài sản; huy động 11 máy xúc cùng 40 phương tiện phục vụ cứu hộ và khắc phục giao thông.
Địa phương đã tổ chức sơ tán khẩn cấp 1.686 người thuộc 389 hộ dân. Tỉnh đã kịp thời cấp phát lương thực, nước uống, nhu yếu phẩm cho các hộ bị ảnh hưởng; hỗ trợ ban đầu đối với gia đình có người tử vong; tập trung khôi phục hệ thống điện để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt và công tác chỉ huy ứng phó thiên tai.
Để bố trí nơi ở mới cho 24 hộ dân bị mất nhà do lũ quét, ngày 19/7, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp, giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh triển khai thực hiện. Đồng thời, tỉnh đang xây dựng phương án bố trí khu tái định cư tập trung cho khoảng 200 hộ dân tại khu vực an toàn, lâu dài. Trước mắt, tỉnh đã bố trí 16 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách địa phương để triển khai.
.jpeg)
Phát biểu kết luận cuộc làm việc, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ gửi lời chia buồn sâu sắc tới thân nhân các gia đình có người thiệt mạng, mất tích do mưa lũ; đồng thời chia sẻ với những mất mát, khó khăn, thiệt hại mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Lai Châu phải gánh chịu trong đợt thiên tai vừa qua.
Nhấn mạnh, đợt mưa lũ vừa qua đã gây thiệt hại nghiêm trọng tại nhiều tỉnh miền núi phía bắc, trong đó Lai Châu là một trong những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, với thiệt hại lớn về người và tài sản.
Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đánh giá cao sự chủ động của tỉnh trong công tác ứng phó, Phó Thủ tướng ghi nhận, cấp ủy, chính quyền địa phương đã triển khai kịp thời các biện pháp cứu hộ, cứu nạn, hạn chế tối đa thiệt hại; đồng thời khẩn trương tổ chức tìm kiếm người mất tích, chăm lo đời sống nhân dân và nhanh chóng triển khai phương án tái định cư cho các hộ dân bị mất nhà.
Phó Thủ tướng đặc biệt biểu dương tỉnh Lai Châu đã chủ động dành quỹ đất để xây dựng khu tái định cư cho người dân ngay sau thiên tai. Đây là quyết định kịp thời, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, bảo đảm người dân sớm có nơi ở ổn định.
Nhấn mạnh nhiệm vụ trước mắt, Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh Lai Châu tiếp tục huy động tối đa lực lượng, phương tiện để tìm kiếm người còn mất tích; tập trung cứu chữa người bị thương; đồng thời chăm lo chu đáo hậu sự cho các gia đình có người thiệt mạng, kịp thời động viên, chia sẻ, giúp các gia đình sớm vượt qua mất mát.
Tỉnh phải ưu tiên bảo đảm đời sống cho người dân tại khu vực bị ảnh hưởng, không để người dân thiếu lương thực, thực phẩm, nước sinh hoạt hoặc phải sống trong điều kiện tạm bợ. Các lực lượng chức năng cần tiếp tục hỗ trợ nơi ở tạm, bảo đảm sinh hoạt tối thiểu, giữ gìn vệ sinh môi trường và phòng chống dịch bệnh sau lũ.
Đối với công tác tái thiết, Phó Thủ tướng giao Bộ Quốc phòng tiếp tục huy động lực lượng phối hợp với địa phương sửa chữa các ngôi nhà bị hư hỏng nặng, đồng thời khẩn trương xây dựng lại 24 căn nhà bị sập hoàn toàn bảo đảm chất lượng, hoàn thành trong vòng 30 ngày, phấn đấu bàn giao nhà cho người dân trước dịp Quốc khánh 2/9.
Phó Thủ tướng cũng đề nghị tỉnh Lai Châu phát động các tổ chức đoàn thể, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và cộng đồng cùng chung tay hỗ trợ, trang bị đầy đủ các vật dụng thiết yếu như giường, chăn, chiếu, bàn ghế, xoong nồi, đồ dùng sinh hoạt, tivi, tủ lạnh... để khi chuyển về nơi ở mới, người dân có thể ổn định cuộc sống ngay.
“Mục tiêu không chỉ là dựng lại những ngôi nhà mới mà còn phải giúp người dân sớm khôi phục điều kiện sinh hoạt bình thường, tạo nền tảng để ổn định cuộc sống, yên tâm lao động, sản xuất sau thiên tai”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.
.jpeg)
Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh Lai Châu khẩn trương xử lý các vấn đề về môi trường sau thiên tai, không để phát sinh dịch bệnh. Bộ Y tế được giao hướng dẫn ngành y tế địa phương triển khai đồng bộ các biện pháp vệ sinh môi trường, phòng chống dịch, cấp đủ thuốc và vật tư y tế cần thiết để bảo đảm sức khỏe cho người dân vùng bị ảnh hưởng.
Phó Thủ tướng giao Bộ Xây dựng phối hợp với địa phương khẩn trương khắc phục hệ thống hạ tầng giao thông bị hư hỏng, đặc biệt là Quốc lộ 32 và Quốc lộ 279, phấn đấu trong tuần cơ bản thông tuyến, bảo đảm giao thông phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn, vận chuyển hàng hóa và ổn định đời sống nhân dân. Trường hợp phát sinh khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền, Bộ cần kịp thời báo cáo Chính phủ để xem xét, xử lý.
Đối với các công trình hạ tầng xã hội, Phó Thủ tướng yêu cầu địa phương khẩn trương rà soát, khắc phục thiệt hại đối với trường học, cơ sở y tế và các công trình thiết yếu khác, bảo đảm học sinh có điều kiện học tập ổn định trước năm học mới, đồng thời khôi phục hoạt động của các trạm y tế để đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.
Về lâu dài, Phó Thủ tướng thống nhất chủ trương xây dựng khu tái định cư tập trung cho khoảng 200 hộ dân tại xã Mường Than. Theo Phó Thủ tướng, việc bố trí nơi ở mới phải gắn với điều kiện sản xuất, sinh kế, bảo đảm người dân ổn định cuộc sống lâu dài, không chỉ có chỗ ở an toàn mà còn có điều kiện phát triển kinh tế. Tinh thần là không để người dân tiếp tục sinh sống tại những khu vực không bảo đảm an toàn, tránh lặp lại những thiệt hại đau xót do thiên tai gây ra.
Trên cơ sở đó, Phó Thủ tướng giao UBND tỉnh Lai Châu khẩn trương hoàn thiện phương án di dời, tái định cư, báo cáo Chính phủ; đồng thời giao Bộ Tài chính nghiên cứu, tham mưu bố trí kinh phí để triển khai thực hiện. Đối với các công trình giao thông, thủy lợi và hạ tầng thiết yếu bị hư hỏng, tỉnh cần khẩn trương rà soát, thống kê đầy đủ mức độ thiệt hại, báo cáo Chính phủ và Bộ Tài chính để xem xét hỗ trợ kịp thời.
Nhấn mạnh yêu cầu nâng cao năng lực ứng phó thiên tai, Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh Lai Châu rút kinh nghiệm sâu sắc từ đợt mưa lũ vừa qua, rà soát toàn bộ các khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất; cập nhật, hoàn thiện các phương án phòng, chống thiên tai phù hợp với thực tiễn, xây dựng các kịch bản ứng phó cụ thể cho từng khu vực, từng cấp độ rủi ro.
Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tập trung nguồn lực triển khai các nhiệm vụ trước mắt và lâu dài với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, hiệu quả, bảo đảm mọi chính sách hỗ trợ đến đúng đối tượng, giúp người dân vùng thiên tai sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống và phát triển bền vững.
Tại buổi làm việc, thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đã trao 50 tỷ đồng hỗ trợ của Chính phủ cho tỉnh Lai Châu để khắc phục hậu quả mưa lũ.