Tỉnh Ninh Thuận chỉ đạo làm rõ vấn đề Diễn đàn Doanh nghiệp phản ánh

THỤC UYÊN 18/03/2021 04:30

Sau khi Diễn đàn Doanh nghiệp có bài phản ánh “Doanh nghiệp lao đao vì quả bóng trách nhiệm", UBND tỉnh Ninh Thuận đã có văn bản chỉ đạo Sở Tài chính và Sở Xây dựng rà soát toàn bộ vụ việc.

Giá 7.000 thì bị bác bỏ...

Như Diễn đàn Doanh nghiệp đã thông tin về vụ việc khiếu kiện kéo dài giữa Công ty TNHH Đông Mỹ Hải (Công ty Cấp nước Đông Mỹ Hải) và Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận (NIWACO). Quyết định cuối cùng vẫn là UBND tỉnh Ninh Thuận, Sở Tài chính là cơ quan tham mưu, tuy nhiên vụ việc khiếu kiện về giá nước bán buôn giữa hai doanh nghiệp vẫn đi lòng vòng gần 3 năm nay vì chưa có “người đứng đầu”.

UBND tỉnh Ninh Thuận chỉ đạo rà soát toàn bộ vụ việc mà Diễn đàn Doanh nghiệp phản ánh

UBND tỉnh Ninh Thuận chỉ đạo rà soát toàn bộ vụ việc mà Diễn đàn Doanh nghiệp phản ánh

Cụ thể: tháng 6/2018, khi NIWACO cổ phần hóa và đơn phương tăng giá nước từ là 2.845 đồng/m3 lên 7.000 đồng/m3 khi chưa có quyết định cuối cùng của UBND tỉnh Ninh Thuận đã vi phạm hợp đồng và TAND cấp cao tại TP Hồ Chí Minh đã ra Quyết định giám đốc thẩm, tuyên giá nước 7.000đ mà NIWACO đơn phương áp đặt là không phù hợp, gây thiệt hại cho bị đơn (là Công ty Đông Mỹ Hải).

Trong lúc hai doanh nghiệp chưa thống nhất được giá mới thì Sở Tài chính Ninh Thuận đã hành Quyết định số 72/QĐ-STC ngày 01/10/2019: Giá bán buôn tạm thời 6.000 đồng/m3 (có VAT 6.300 đồng/m3). Tuy nhiên, theo ông Ngô Đình Thuận, Giám đốc Công ty Cấp nước Đông Mỹ Hải, với giá tạm tính 6.000 đồng/m3 (có VAT 6.300 đồng/m3) cũng đã thể hiện rõ sự bất công, áp đặt và đã xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp, gây khó khăn kéo dài, đẩy Công ty Cấp nước Đông Mỹ Hải rơi vào khủng hoảng, nguy cơ phá sản doanh nghiệp.

…mà 6.000 đồng cũng bất hợp lý

Theo ông Thuận phân tích, quy định mang tính nguyên tắc về tính toán giá bán buôn nước sạch: tại khoản 1, Điều 7, Thông tư liên tịch số 75/2012/TTLT-BTC-BXD-BNNVPTNT quy định mang tính nguyên tắc khi tính giá bán buôn nước sạch: “tự thoả thuận bảo đảm để đơn vị cấp nước bán buôn và đơn vị cấp nước bán lẻ bù đắp chi phí và có lãi hợp lý”; Công văn số 3403/STC-TCDN ngày 07/12/2012 của Sở Tài chính ban hành có nội dung: “giá cung cấp nước do hai bên thoả thuận nhưng phải đảm bảo nguyên tắc giá nước của Xí nghiệp cấp nước Đông Mỹ Hải bán cho Nhân dân không cao hơn giá bán của NIWACO và đảm bảo cho Xí nghiệp cấp nước Đông Mỹ Hải có lợi nhuận”.

Công ty Cấp nước Đông Mỹ Hải lao đao vì vụ việc khiếu kiện kéo dài

Công ty Cấp nước Đông Mỹ Hải lao đao vì vụ việc khiếu kiện kéo dài

Như vậy, với giá buôn tạm thời 6.000 đồng/m3 (có VAT 6.300 đồng/m3), nếu tính đủ có hao hụt cho phép 20%, giá bán buôn có VAT sẽ là: 6.000 + (20%*6.000) +(5%*6.000) = 7.500 đồng/m3 đã cao hơn giá bán lẻ tại Quyết định số 50/2017/QĐ-UBND ngày 30/06/2017 đã được UBND tỉnh phê duyệt. Vậy Công ty Cấp nước Đông Mỹ Hải hoàn toàn thua lỗ, không có kinh phí trang trải cho bộ máy doanh nghiệp hoạt động.

Cụ thể: với giá 6.000 đồng/m3 (chưa VAT): Năm 2018: ngoài nợ khống phát sinh 4,537 tỷ/năm, Công ty Cấp nước Đông Mỹ Hải lỗ 4,08 tỷ/năm, lỗ bình quân 11,176 triệu/ngày; Năm 2019: Nợ khống phát sinh 5,054 tỷ/năm, Công ty Cấp nước Đông Mỹ Hải lỗ 4,76 tỷ/năm, lỗ bình quân: 13,04 triệu/ngày.

"Ngoài ra, số liệu làm căn cứ và phương pháp tính toán hình thành giá bán buôn nước sạch tạm thời 6.000 đồng/m3 (có VAT 6.300 đồng/m3) của Sở Tài chính chỉ dựa vào số liệu từ một năm và một phía của NIWACO. Bên cạnh đó, Sở Tài chính chỉ dựa vào số liệu từ một năm và một phía của NIWACO để tính toán ra giá bán buôn tạm thời 6.000 đồng/m3 (chưa có VAT) là hoàn toàn không phù hợp", ông Thuận chia sẻ thêm.

Tiếp tục cầu cứu VCCI

Quá bức xúc với cách làm việc của NIWACO, đồng thời đi cầu cứu khắp nới nhưng bất thành, Công ty Cấp nước Đông Mỹ Hải đã có lần cầu cứu đến VCCI tại Khánh Hòa và VCCI tại Khánh Hòa cũng đã có đơn đề nghị lãnh đạo tỉnh Ninh Thuận chỉ đạo làm rõ vụ việc. Tuy nhiên, hơn 1 năm nay UBND tỉnh Ninh Thuận vẫn chưa có câu trả lời chính thức cũng như chưa bất kỳ phản hồi cho VCCI tại Khánh Hòa.

Để tiếp tục nuôi hy vọng lấy lại công bằng, mới đây Công ty Cấp nước Đông Mỹ Hải tiếp tục có “đơn thỉnh nguyện” để cầu cứu VCCI tại Khánh Hòa. Trong đơn, ông Ngô Đình Thuận cho biết: Sở Tài chính Ninh Thuận trước đây, với hai lãnh đạo đã về hưu luôn đưa ra những luận cứ không phù hợp, tìm cách tăng giá bán buôn nước sạch của NIWACO bán cho Công ty Cấp nước Đông Mỹ Hải, đẩy Công ty Cấp nước Đông Mỹ Hải rơi vào tình cảnh hết sức khó khăn, mất rất nhiều thời gian, công sức, giải quyết kéo dài và mong muốn VCCI quan tâm hỗ trợ giúp đỡ.  

Bởi, đến nay đã gần 3 năm xảy ra tranh chấp giá bán buôn nước sạch giữa NIWACO và Công ty Cấp nước Đông Mỹ Hải, Sở Tài chính vẫn luôn đưa ra luận cứ không phù hợp. Vì tính theo giá 7.000 đồng/m3 hay 6.000 đồng/m3 thì mỗi năm Công ty Đông Mỹ Hải đều lỗ. Trong khi đó, năm 2017, trong tờ trình phân phối lợi nhuận của Ban kiểm soát NIWACO ban hành ngày 21/05/2018 lãi sau thuế 20 tỷ đồng; Năm 2018, lãi sau thuế 36 tỷ đồng; Năm 2019, lãi sau thuế 47 tỷ đồng và năm 2020, lợi nhuận để lại sau khi lập các quỹ và chi trả cổ tức 25% là hơn 13 tỷ…

Bằng những phân tích, căn cứ pháp luật và các văn bản liên quan nhận thấy nhiều bất cập, Công ty Cấp nước Đông Mỹ Hải mong muốn VCCI quan tâm, giúp đỡ tác động Sở Tài chính tỉnh Ninh Thuận xem xét phản hồi khách quan, phù hợp với quy định pháp luật để giải quyết triệt để tranh chấp giá bán buôn nước sạch giữa Công ty Đông Mỹ Hải và NIWACO, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp, góp phần minh bạch hoá hoạt động kinh doanh tỉnh nhà.

Có thể bạn quan tâm

  • Du lịch Nha Trang (Khánh Hòa): Xây dựng ba kịch bản để đón du khách

    Du lịch Nha Trang (Khánh Hòa): Xây dựng ba kịch bản để đón du khách

    05:19, 16/03/2021

  • Khánh Hòa: Hồi kết cho dự án có

    Khánh Hòa: Hồi kết cho dự án có "đất ở không hình thành đơn vị ở"

    12:26, 10/03/2021

  • Khánh Hòa: Người dân bức xúc vì lùi thời hạn di dời nhà máy thuốc lá Khatoco

    Khánh Hòa: Người dân bức xúc vì lùi thời hạn di dời nhà máy thuốc lá Khatoco

    16:00, 05/03/2021

  • Khánh Hòa: Thị trường du lịch, nghỉ dưỡng “tê liệt” vì dịch COVID-19

    Khánh Hòa: Thị trường du lịch, nghỉ dưỡng “tê liệt” vì dịch COVID-19

    04:35, 02/03/2021

THỤC UYÊN