Phân tích - Bình luận

Hệ lụy khi ông Trump đánh thuế tài sản nước ngoài

Trương Khắc Trà 01/06/2025 04:08

Tổng thống Donald Trump đã khởi xướng đạo luật cho phép thu thuế đối với tài sản nước ngoài do Hoa Kỳ nắm giữ, có thể lên tới 20%.

Dự luật này dự kiến mang về Hoa Kỳ 115 tỷ USD trong vòng 5 năm
Dự luật này dự kiến mang về Hoa Kỳ 115 tỷ USD trong vòng 5 năm

Trong khi thuế quan đối ứng đang gây tranh cãi dữ dội tại Hoa Kỳ, Tổng thống Trump tiếp tục đề xuất Đạo luật “One Big Beautiful Bill Act” - đánh thuế đối với tài sản nước ngoài đang nắm giữ bởi Hoa Kỳ.

Đạo luật này được Hạ viện thông qua vào tuần trước, bao gồm những thay đổi toàn diện chế độ thuế đối với tài sản nước ngoài tại Hoa Kỳ. Dự luật này vẫn phải được Thượng viện chấp thuận trước khi được Tổng thống ký ban hành chính thức.

Theo dự luật thuế mới, Hoa Kỳ sẽ đánh thuế tài sản của các nhà đầu tư quốc tế ước tính khoảng 20%. Theo Văn phòng Ngân sách Quốc hội (CBO), nếu dự luật này cũng được Thượng viện thông qua, nó có thể mang lại 116 tỷ USD tiền thuế trong vòng mười năm.

George Saravelos, Giám đốc nghiên cứu toàn cầu tại Deutsche Bank cho rằng “Chúng tôi coi luật này sẽ tạo ra phạm vi lớn hơn cho chính quyền ông Trump, biến một cuộc chiến thương mại thành một cuộc chiến tranh vốn - tài sản - nếu họ muốn”.

Trước mắt, quy định này được cho là đáp trả đối với các quốc gia đánh thuế không cân xứng đến các công ty Hoa Kỳ. Ví dụ, Pháp áp dụng mức thuế 3% đối với doanh thu từ các nền tảng trực tuyến, chủ yếu nhắm vào các công ty công nghệ lớn như Google, Amazon, Facebook và Apple. Đức được cho là đang cân nhắc mức thuế tương tự 10%.

Emmanuel Cau, chuyên gia tại ngân hàng Barclays (Anh), cho rằng: “việc thông qua dự luật thuế có thể khiến tài sản bằng đô la Mỹ trở nên kém hấp dẫn hơn đối với các nhà đầu tư nước ngoài. Theo quan điểm của chúng tôi, đây là rủi ro đối với các công ty tạo ra doanh thu tại Hoa Kỳ”.

Các chuyên gia pháp lý thừa nhận, dự luật có thể tăng phạm vi áp dụng cho một số cá nhân, chính phủ và các tổ chức khác không phải của Hoa Kỳ. Điều này có nghĩa sẽ khiến các chính phủ và ngân hàng trung ương, những nhà đầu tư lớn vào trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ bị thiệt hại.

Xét về mảng tài sản trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ, hiện Trung Quốc, Nhật Bản và Đức cùng với một số quốc gia Tây Á đang nắm giữ số lượng lớn - lên đến hàng nghìn tỷ đô la Mỹ. Chính vì vậy, nếu dự luật được thông qua hoàn toàn có thể châm ngòi “cuộc chiến” dựa trên tài sản.

Nhiều quốc gia nắm giữ lượng lớn trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ
Nhiều quốc gia nắm giữ lượng lớn trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ

Với những gì đang diễn ra trong nhiệm kỳ thứ hai của ông Trump, các nhà quan sát đánh giá, Tổng thống đương nhiệm là trường hợp điển hình của chủ nghĩa thực dụng Mỹ hiện đại.

Ông Trump đang điều hành nền kinh tế lớn nhất thế giới giống như một nhà kinh doanh "khao khát lợi nhuận". Hầu hết chính sách đều dựa trên con số thu được, những tác động về mặt “địa chính trị” hầu như không được xét đến.

Với Mỹ hiện nay - các khái niệm về “đồng minh”, “đối tác” hoàn toàn thay đổi về nội hàm. Nó chẳng có ý nghĩa gì nếu như ông Trump cảm thấy không hài lòng về cán cân thương mại, thuế đối ứng, cũng như cái gọi là “bị đối xử không công bằng”.

Trương Khắc Trà