Rất nhiều tín hiệu tiêu cực đã xuất hiện trong nền kinh tế Hoa Kỳ, khiến nhiều doanh nghiệp "phản pháo" chính sách thuế quan của ông Trump.
Những khảo sát gần đây chỉ ra rằng, nếu hoạt động sản xuất chuyển ra khỏi Trung Quốc vì thuế quan thì Hoa Kỳ cũng không phải là quốc gia có thể hưởng lợi, dù chính quyền Trump đã lên kế hoạch chào đón một đợt bùng nổ chuyển dịch sản xuất về nước.
Kênh tin tức kinh doanh có ảnh hưởng tại Hoa Kỳ, CNBC đã đăng tải số liệu như sau: 57% người được hỏi cho biết chi phí là lý do hàng đầu khiến họ không đưa hoạt động sản xuất trở lại, 21% cho biết lý do quan trọng nhất là thách thức trong việc tìm kiếm lao động có tay nghề.
Phần lớn ông chủ doanh nghiệp cho rằng, chi phí xây dựng chuỗi cung ứng trong nước sẽ ít nhất gấp đôi chi phí hiện tại. Thay vì chuyển chuỗi cung ứng trở lại Hoa Kỳ, 61% số người được hỏi cho biết, sẽ hiệu quả hơn về mặt chi phí nếu chuyển chuỗi cung ứng đến các quốc gia có mức thuế quan thấp hơn.
Tổng cộng có 380 doanh nghiệp được khảo sát, và kết quả này cũng được gửi đến Phòng Thương mại Hoa Kỳ, Hiệp hội các nhà sản xuất quốc gia, Liên đoàn bán lẻ quốc gia, Hiệp hội giày dép và may mặc Hoa Kỳ, các nhà phân phối và bán lẻ giày dép Hoa Kỳ, Hội đồng các chuyên gia quản lý chuỗi cung ứng, OL USA, SEKO Logistics và ITS Logistics.
Đây là những tổ chức đại diện cho tiếng nói các lĩnh vực sản xuất, ngành hàng và hiệp hội, thường có ảnh hưởng rất lớn đến chính sách kinh tế của nội các Hoa Kỳ. Liệu ông Trump sẽ tiếp tục có những điều chỉnh thuế quan?
Steve Lamar, Giám đốc điều hành của Hiệp hội may mặc và giày dép Hoa Kỳ lên tiếng “các chuỗi cung ứng hỗ trợ hàng triệu việc làm, cung cấp năng lượng cho các nhà sản xuất và tạo ra vô vàn lựa chọn giá cả phải chăng cho người tiêu dùng Hoa Kỳ - hiện đang trải qua những dấu hiệu ban đầu về thiệt hại do các mức thuế quan tàn phá này”.
Nhiều doanh nghiệp nhỏ cảm thấy tiếc nuối khi phải rời bỏ nơi sản xuất tốt nhất là Trung Quốc. Bruce Kaminstei, người sáng lập công ty sản phẩm vệ sinh Casabella là một trong số đó. Ông cho biết “ý tưởng kinh doanh của chúng tôi không được hỗ trợ tại Hoa Kỳ, buộc phải ra nước ngoài vì thiếu cơ sở sản xuất. Các nhà máy ở Trung Quốc chào đón doanh nghiệp của chúng tôi và giúp chúng tôi đưa sản phẩm ra thị trường”.
Nhiều cuộc khảo sát lấy thông tin từ các CEO cho thấy họ bắt đầu nghĩ đến suy thoái kinh tế. Trong đó, CEO của BlackRock, Larry Fink, cho biết: "Dựa trên các cuộc trò chuyện với các CEO trên khắp nền kinh tế, Hoa Kỳ hiện đang rất gần hoặc đã ở trong suy thoái kinh tế".
Nhưng, Giám đốc Hội đồng Kinh tế Quốc gia, Kevin Hassett, cho biết hôm thứ Hai rằng, hơn 10 quốc gia đã đưa ra các đề nghị thỏa thuận thương mại “tuyệt vời” cho Hoa Kỳ và ông đảm bảo 100% sẽ không có cuộc suy thoái kinh tế nào xảy ra.
Nhà Trắng đã hứa sẽ cắt giảm thuế cho các công ty đưa hoạt động sản xuất trở lại nước Mỹ, nhưng cuộc khảo sát cho thấy thuế suất thấp - chỉ là yếu tố cuối cùng tác động đến việc ra quyết định về địa điểm sản xuất của các công ty.
Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) cũng đã điều tra xã hội học về lao động và việc làm, cho thấy “nỗi lo sợ về việc sa thải đang gia tăng”. Hiện tại, phản ứng phổ biến nhất đối với thuế quan của ông Trump là hủy đơn hàng và rủi ro cắt giảm chi tiêu của người tiêu dùng.