Saudi Arabia sẽ giải phóng lượng tiền mặt khổng lồ đầu tư vào Hoa Kỳ với tham vọng tạo ra trung tâm tăng trưởng kinh tế “phi dầu mỏ” trong khu vực.
Trong bối cảnh Hoa Kỳ để lại nhiều hoài nghi cho đồng minh và đối tác khắp thế giới thì Tổng thống Donald Trump có chuyến thăm chính thức đến nền kinh tế giàu tiềm năng nhất ở Trung Đông, Saudi Arabia.
Đích thân ông Trump công bố danh sách hợp tác trị giá lên đến 600 tỷ USD với quốc gia giàu có bậc nhất Trung Đông. Về các lĩnh vực như khoa học công nghệ, năng lượng, khai khoáng và không gian, ước tính giúp tạo ra tới 2 triệu việc làm tại Hoa Kỳ.
Trong diễn đàn đầu tư song phương, Elon Musk đã thông báo rằng Saudi Arabia đã chấp thuận các vệ tinh Starlink do SpaceX sản xuất để sử dụng trong lĩnh vực hàng không và hàng hải trong khu vực.
CEO Ortberg của Boeing đã ký hợp đồng cung cấp máy bay lớn nhất từ trước tới nay với hãng hàng không Qatar Airways. CEO của Nvidia Jensen Huang đã thông báo rằng Nvidia sẽ bán hơn 18.000 chip Ai mới nhất của mình cho công ty Humain của Saudi Arabia.
Google, DataVolt, Oracle, Salesforce, AMD và Uber cam kết đầu tư 80 tỷ USD vào các công nghệ tiên tiến ở cả hai quốc gia. Trong lĩnh vực y tế, công ty Shamekh IV Solutions sẽ đầu tư 5,8 tỷ USD, bao gồm một nhà máy ở Michigan, để mở một cơ sở sản xuất dịch truyền tĩnh mạch công suất lớn.
Các công ty biểu tượng của Mỹ bao gồm Hill International, Jacobs, Parsons và AECOM đang xây dựng các dự án cơ sở hạ tầng quan trọng tại Trung Đông, như Sân bay quốc tế King Salman, Công viên King Salman, The Vault, Thành phố Qiddiya và nhiều dự án khác với tổng giá trị xuất khẩu dịch vụ của Hoa Kỳ là 2 tỷ USD.
Đặc biệt là thuận bán hàng quốc phòng lớn nhất trong lịch sử, gần 142 tỷ USD, cung cấp cho Saudi Arabia các thiết bị và dịch vụ chiến đấu hiện đại từ hơn một chục công ty quốc phòng của Hoa Kỳ.
Các quan hệ đối tác đầu tư bao gồm một số quỹ dành riêng cho từng lĩnh vực, tập trung mạnh vào việc triển khai tại Hoa Kỳ - chẳng hạn như Quỹ đầu tư năng lượng trị giá 5 tỷ USD, Quỹ công nghệ hàng không vũ trụ và quốc phòng New Era trị giá 5 tỷ USD và Quỹ thể thao toàn cầu Enfield Sports trị giá 4 tỷ USD - mỗi quỹ đều chuyển một lượng vốn đáng kể vào các ngành công nghiệp của Hoa Kỳ, thúc đẩy đổi mới và tạo ra việc làm chất lượng cao trên khắp Hoa Kỳ.
Saudi Arabia là một trong những đối tác thương mại lớn nhất của Hoa Kỳ tại Trung Đông. Đầu tư trực tiếp Hoa Kỳ đạt tổng cộng 9,5 tỷ USD vào năm 2023, tập trung vào các lĩnh vực giao thông vận tải, bất động sản và ô tô. Năm 2024, thương mại hàng hóa giữa Hoa Kỳ và Saudi Arabia đạt tổng cộng 25,9 tỷ USD.
Sau thời gian dài hục hặc vì dầu mỏ, các vấn đề địa chính trị, Washington và Ryadh đã trở lại với liên minh kinh tế khổng lồ, nằm trong chiến lược dài hạn - đa dạng hóa nền kinh tế, thoát khỏi phụ thuộc vào dầu mỏ của Saudi Arabia cũng như nhiều quốc gia Trung Đông.
Saudi Arabia hướng đến Hoa Kỳ để kiếm tìm các giải pháp chất lượng cho phát triển bền vững của chương trình “Cải cách Tầm nhìn 2030” - trong tương lai dầu mỏ không còn vị thế như xưa. Tham vọng của giới lãnh đạo quốc gia giàu nhất khu vực không chỉ giới hạn ở hợp tác kinh tế mà còn mở rộng sang “thiết lập hòa bình trong khu vực và thế giới”.
Ông Trump đã thành công rực rỡ khi đã kêu gọi hàng nghìn tỷ USD đầu tư vào Hoa Kỳ. Tại Ryadh, ông ngợi ca Thái tử Saudi Arabia “là một người đàn ông vĩ đại không ai sánh bằng” và là “người đại diện vĩ đại nhất của người dân”.