Hải Phòng: Điểm chạm mới trong hành trình ngoại giao văn hóa Việt – Séc
Kỷ niệm 75 năm quan hệ Việt–Séc, đêm nhạc BSOP tại Hải Phòng mở đầu mô hình ngoại giao văn hóa, kinh tế, kết nối cảm xúc nghệ thuật với chiến lược xúc tiến đầu tư song hành.

Âm nhạc là chất xúc tác mềm cho phát triển quan hệ song phương Việt Nam – Séc
Đêm nhạc kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Cộng hòa Séc sẽ được tổ chức long trọng trong hai ngày 21 và 22/6 tại Nhà hát Thành phố Hải Phòng. Chương trình do Dàn nhạc Giao hưởng Bohemian Symphony Orchestra Prague (BSOP) biểu diễn, đánh dấu bước phát triển sâu sắc trong mối quan hệ hợp tác văn hóa giữa hai quốc gia.
Cộng hòa Séc là một quốc gia nằm ở Trung Âu, có lịch sử lâu đời và nền văn hóa phong phú, được biết đến như cái nôi của nhiều dòng nghệ thuật cổ điển và hiện đại. Thủ đô Praha với kiến trúc cổ kính, nhà hát tráng lệ và truyền thống âm nhạc lâu đời được mệnh danh là “trái tim châu Âu”. Cộng hòa Séc là thành viên của Liên minh châu Âu (EU), có nền kinh tế phát triển ổn định, đặc biệt nổi bật trong các lĩnh vực công nghiệp chế tạo, năng lượng, công nghệ cao và sáng tạo văn hóa. Với truyền thống ngoại giao cởi mở, Cộng hòa Séc luôn đề cao các giá trị nhân văn, giáo dục và hợp tác quốc tế. Việt Nam và Cộng hòa Séc đã thiết lập quan hệ ngoại giao từ năm 1950 và đến nay vẫn duy trì mối quan hệ hữu nghị, hợp tác sâu rộng trên nhiều lĩnh vực, trong đó văn hóa, nghệ thuật và giáo dục đang ngày càng đóng vai trò quan trọng.
Đại sứ Cộng hòa Séc tại Việt Nam, ông Hynek Kmoníček, chia sẻ:“Chúng tôi rất trân trọng mối quan hệ lịch sử tốt đẹp giữa hai quốc gia, và âm nhạc là cách tuyệt vời để kể lại câu chuyện ấy, không cần ngôn ngữ, chỉ cần cảm xúc”.

Việt Nam và Cộng hòa Séc thiết lập quan hệ ngoại giao từ năm 1950 và đến nay vẫn duy trì mối hợp tác sâu rộng, trong đó văn hóa nghệ thuật đang ngày càng trở thành trụ cột quan trọng. Đặc biệt, trong bối cảnh toàn cầu hóa, ngoại giao mềm thông qua nghệ thuật, giáo dục, sáng tạo đang nổi lên như một phương thức kết nối bền vững.
Hải Phòng, nơi âm nhạc gặp gỡ kinh tế
Bên cạnh đó Hải Phòng là điểm giao thoa mới trong hành trình kết nối văn hóa và kinh tế. Không chỉ diễn ra tại Nhà hát Lớn Hà Nội, chương trình hòa nhạc đặc biệt lần này còn có kế hoạch tổ chức tại thành phố cảng Hải Phòng, một trung tâm kinh tế, công nghiệp và logistics quan trọng của miền Bắc Việt Nam. Việc lựa chọn Hải Phòng không chỉ mang ý nghĩa mở rộng vùng tiếp cận văn hóa nghệ thuật chất lượng cao, mà còn thể hiện tầm nhìn chiến lược trong việc kết nối văn hóa với phát triển kinh tế địa phương và giao thương quốc tế. Hải Phòng với vị trí cửa ngõ ra biển, hệ thống cảng biển hiện đại và tốc độ phát triển công nghiệp vượt bậc là điểm đến hấp dẫn cho các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có các doanh nghiệp đến từ Cộng hòa Séc.
Việc tổ chức một sự kiện văn hóa mang tính quốc tế tại đây không chỉ tạo không gian giao lưu cho công chúng mà còn mở ra cơ hội kết nối giữa các doanh nghiệp sáng tạo, công nghệ, giáo dục nghệ thuật và thương mại dịch vụ. Đặc biệt, với sự tham dự của các đại biểu chính quyền thành phố, đại diện ngoại giao, giới doanh nghiệp và các nhà lãnh đạo ngành văn hóa giáo dục, sự kiện tại Hải Phòng sẽ trở thành nền tảng để xây dựng các hội thảo xúc tiến đầu tư song phương, mở rộng mô hình “ngoại giao văn hóa gắn liền ngoại giao kinh tế” từ trung ương ra địa phương. Không chỉ là sân khấu trình diễn nghệ thuật, Hải Phòng với tính cách cởi mở, hiện đại và năng động đang trở thành một “sân chơi mới” cho các hoạt động kết nối quốc tế, nơi âm nhạc làm cầu nối cho cảm xúc, và cũng là chất xúc tác cho những cái bắt tay chiến lược về kinh tế thương mại.
Ông Phan Kiên Cường - Đại diện ban tổ chức sự kiện, cho biết: “Chúng tôi muốn đưa nghệ thuật chất lượng cao đến gần hơn với đông đảo công chúng địa phương, đồng thời kết nối văn hóa với không gian phát triển kinh tế đầu tư. Người dân Hải Phòng theo quan sát của chúng tôi rất “sành”, không chỉ văn hóa mà bất kỳ lĩnh vực đẳng cấp nào khi đến với Hải Phòng thì đều là vùng đất hứa. Việc tổ chức đêm nhạc quốc tế tại Hải Phòng vì thế không chỉ đơn thuần là một buổi biểu diễn, mà là nền tảng mở ra các hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối doanh nghiệp hai nước trong lĩnh vực công nghiệp sáng tạo, công nghệ âm thanh, giáo dục nghệ thuật và logistics văn hóa”.
Kết nối từ trái tim đến thị trường
Trong thế giới toàn cầu hóa hôm nay, ngoại giao không chỉ gói gọn trong những cuộc hội đàm hay ký kết chính trị, mà còn lan tỏa qua những cung bậc cảm xúc của nghệ thuật. Âm nhạc, với ngôn ngữ không biên giới, đã và đang trở thành một nhịp cầu văn hóa đặc biệt, đưa con người từ nhiều nền văn hóa khác nhau xích lại gần nhau hơn. Một minh chứng sống động cho điều đó chính là sự hợp tác âm nhạc giữa Việt Nam và Cộng hòa Séc trong sự kiện đặc biệt sắp tới tại Nhà hát Thành phố Hải Phòng, đêm nhạc “The Best of Pop – Rock – Movie Music” do Dàn nhạc Giao hưởng Bohemian Symphony Orchestra Prague trình diễn.

Khi âm nhạc là tiếng nói chung được biết đến là một trong những dàn nhạc nổi tiếng tại châu Âu, Bohemian Symphony Orchestra Prague (BSOP) không chỉ mang đến những bản giao hưởng đỉnh cao, mà còn thể hiện tinh thần sẵn sàng kết nối và chia sẻ với khán giả toàn cầu. Lần trở lại Việt Nam lần này, dàn nhạc sẽ trình diễn cùng nữ ca sĩ Klára Jelínková dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Martin Šanda, một gương mặt uy tín trong giới âm nhạc cổ điển quốc tế. Đêm nhạc không chỉ là buổi biểu diễn nghệ thuật đơn thuần, mà còn là biểu tượng của mối quan hệ hữu nghị và hợp tác văn hóa giữa hai quốc gia.
Chương trình biểu diễn bao gồm những bản nhạc phim và ca khúc pop-rock kinh điển từng làm say lòng hàng triệu khán giả trên khắp thế giới. Từ “Once Upon a Time in the West” của Ennio Morricone đến “I Don’t Wanna Miss a Thing” của Aerosmith, từ bản tình ca “My Heart Will Go On” trong Titanic đến ca khúc hoạt hình bất hủ “Let It Go”, mỗi bản nhạc được chọn đều mang tính biểu tượng toàn cầu và gợi nhắc những kỷ niệm sâu sắc của nhiều thế hệ khán giả.
Theo thông tin từ ban tổ chức, bên lề sự kiện sẽ có các buổi gặp gỡ giữa doanh nghiệp Việt Nam và các tập đoàn văn hóa, truyền thông, công nghệ sáng tạo từ Cộng hòa Séc. Những ngành như thiết kế sân khấu, sản xuất nội dung, bản quyền âm nhạc hay đào tạo nghệ thuật đang trở thành cầu nối tiềm năng.
“Chúng tôi gọi đây là ‘ngoại giao cảm xúc’. Khi con người đồng cảm về giá trị văn hóa, họ dễ dàng tin tưởng để bước vào hợp tác kinh tế bền vững”, ông Jiří Hlinka - Giám đốc Trung tâm Hợp tác Văn hóa Séc - Việt, nhấn mạnh.
Trong thời đại mà thị trường sáng tạo trở thành mũi nhọn của nhiều quốc gia phát triển, âm nhạc với vai trò là ngành công nghiệp sáng tạo trọng điểm có thể đóng vai trò dẫn dắt. Từ một buổi hòa nhạc, có thể mở ra cơ hội cho hàng loạt lĩnh vực liên quan: đào tạo âm nhạc, sản xuất chương trình, kỹ thuật trình diễn, kỹ thuật âm thanh và tổ chức sự kiện quốc tế.
Sự kiện “The Best of Pop – Rock – Movie Music” tại Hải Phòng không chỉ là một đêm nghệ thuật mà còn là chất xúc tác cho những cái bắt tay chiến lược giữa Việt Nam và Cộng hòa Séc. Nó đặt nền móng cho mô hình ngoại giao văn hóa, kinh tế gắn kết, thúc đẩy đối thoại không chỉ bằng lời nói, mà bằng âm thanh, cảm xúc và sự sẻ chia.