Chính trị - Xã hội

Cao Bằng: Phát huy truyền thống báo chí cách mạng, vững bước trong kỷ nguyên số

Bảo Lam 21/06/2025 03:55

Báo chí tiếp tục làm tốt chức năng, nhiệm vụ là cơ quan ngôn luận, tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh, là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân.

Tỉnh ủy Cao Bằng vừa tổ chức lễ kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2025) và trao Giải báo chí Cao Bằng lần thứ III năm 2025; vinh danh các tác giả có tác phẩm đạt Giải báo chí quốc gia năm 2025; phát động Giải báo chí Cao Bằng lần thứ IV năm 2026.

chucmung1.jpg
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chúc mừng các cơ quan báo chí địa phương và Trung ương thường trú trên địa bàn tỉnh.

Tại buổi lễ, các đại biểu và người làm báo trong tỉnh ôn lại truyền thống 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam. Trải qua các giai đoạn lịch sử với muôn vàn khó khăn, thiếu thốn về điều kiện tác nghiệp, trang thiết bị còn thô sơ, lạc hậu, nhưng với ý thức trách nhiệm cao, lòng dũng cảm và tinh thần xông pha, những nhà báo, phóng viên báo chí Cao Bằng đã không ngừng nỗ lực, cống hiến.

Những tờ báo, chương trình phát thanh, truyền hình đầu tiên được sản xuất và phát sóng không chỉ phản ánh sinh động đời sống xã hội mà còn thực hiện xuất sắc sứ mệnh tuyên truyền cách mạng: phổ biến chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đưa đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ quê hương cách mạng Cao Bằng.

Trong giai đoạn hiện nay, báo chí Việt Nam bước vào kỷ nguyên số, với hàng trăm cơ quan báo in, phát thanh, truyền hình, báo điện tử, hàng vạn phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên đang miệt mài trên mặt trận tư tưởng - văn hóa - truyền thông.

Báo chí tiếp tục phát huy vai trò là lực lượng xung kích trong công tác tuyên truyền, góp phần đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng, tạo sự thống nhất về tư tưởng và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội; phản ánh trung thực hơi thở cuộc sống, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; đồng hành cùng sự nghiệp phát triển đất nước và hội nhập quốc tế, báo chí Việt Nam đang không ngừng đổi mới, sáng tạo, góp phần đưa dân tộc bước vào một kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc

Thực hiện chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, bảo đảm hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, ngày 29/5/2025, Tỉnh ủy đã ban hành Quyết định số 2316-QĐ/TU thành lập Báo Cao Bằng trên cơ sở hợp nhất Báo Cao Bằng (cũ) và Đài Phát thanh - Truyền hình Cao Bằng. Với chức năng là cơ quan ngôn luận của Đảng bộ tỉnh Cao Bằng, tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng.

Đội ngũ những người làm báo trong tỉnh đã trưởng thành về mọi mặt, vững vàng bản lĩnh chính trị, giàu tâm huyết với nghề, không ngại gian khó, sẵn sàng có mặt ở những điểm nóng, những nơi thiên tai, bão lũ... để phán ánh những hình ảnh chân thực của đời sống xã hội, truyền cảm hứng và lan tỏa các giá trị nhân văn. Các cơ quan báo chí của tỉnh ngày càng đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng nội dung, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ mới trong sản xuất tin bài, đáp ứng yêu cầu tuyên truyền trong tình hình mới.

ong quan minh cuong
Bí thư Tỉnh ủy Quản Minh Cường đánh giá cao tinh thần trách nhiệm và năng lực của những người làm báo trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Quản Minh Cường biểu dương, ghi nhận, chúc mừng những thành tích các cơ quan báo chí và người làm báo trong toàn tỉnh đạt được trong thời gian qua. Đánh giá cao tinh thần trách nhiệm và năng lực của những người làm báo trên địa bàn tỉnh.

Tỉnh uỷ cũng đề nghị các cơ quan báo chí và đội ngũ những người làm báo phải tiếp tục trau dồi về bản lĩnh chính trị, thật sự đổi mới về tư duy, cách nghĩ, cách làm để đáp ứng nhiệm vụ cách mạng đặt ra; không ngừng đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng cả về nội dung, hình thức các ấn phẩm; đội ngũ những người làm báo của tỉnh luôn bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chương trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, tâm huyết với nghề, sâu sát cơ sở, thực tiễn đời sống. Không ngừng tìm tòi, sáng tạo để có nhiều hơn nữa những tác phẩm báo chí có chất lượng cao, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp, tạo niềm tin, sự đồng thuận cao trong xã hội; nhanh chóng tiếp cận với công nghệ truyền thông mới, phương pháp làm báo hiện đại nhằm đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ công tác tuyên truyền trong tình hình mới.

Bí thư Tỉnh ủy Quản Minh Cường nhấn mạnh, báo chí tiếp tục làm tốt chức năng, nhiệm vụ là cơ quan ngôn luận, tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh; là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân. Làm tốt nhiệm vụ tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; cổ vũ mạnh mẽ phong trào thi đua yêu nước, phát huy và nêu gương các điển hình tiên tiến; tham gia có hiệu quả trong định hướng chính trị, đáp ứng nhu cầu thông tin phục vụ nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Kịp thời phản bác các luận điệu xuyên tạc, phản tuyên truyền, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng. Đồng thời, khẳng định báo chí là diễn đàn phản ánh tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân.

Đồng tời, đề nghị Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh uỷ tiếp tục thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ chỉ đạo, định hướng hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh. Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Hội Nhà báo tỉnh thực hiện nâng cao chất lượng công tác định hướng, theo dõi và tổ chức giao ban báo chí định kỳ; coi trọng việc phối hợp chỉ đạo, bồi dưỡng nâng cao nhận thức chính trị trong đội ngũ những người làm báo của tỉnh.

Hội Nhà báo tỉnh cần tiếp tục đổi mới phương thức, nội dung hoạt động, tạo sự gắn kết chặt chẽ giữa tổ chức Hội với các cơ quan báo chí của tỉnh, giữa tổ chức Hội với hội viên nhằm tập hợp và đoàn kết rộng rãi những người làm báo; tiếp tục chú trọng đến công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ những người làm báo có phẩm chất chính trị vững vàng, có trình độ, chuyên môn cao và đạo đức nghề nghiệp trong sáng.

giai A
Bí thư Tỉnh ủy Quản Minh Cường trao thưởng các nhóm tác giả đạt giải A.

Tại lễ tổng kết và trao Giải báo chí Cao Bằng lần thứ III năm 2025, Hội đồng Giải báo chí tỉnh đã trao giải cho 44 tác phẩm báo chí của 44 tác giả, nhóm tác giả, gồm: 2 giải A, 7 giải B, 15 giải C và 20 giải khuyến khích; trong đó, Báo Cao Bằng có 28 tác phẩm đạt giải, gồm: 2 giải A, 5 giải B, 11 giải C và 10 giải Khuyến khích.

Giải báo chí năm nay thu hút 102 tác phẩm dự thi ở 5 loại hình báo chí: báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình, ảnh báo chí. Nhiều tác phẩm bám sát thời sự, phản ánh toàn diện các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội; thể hiện sự đầu tư công phu, sáng tạo, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong đời sống xã hội.

quoc gia
Bí thư Tỉnh ủy Quản Minh Cường tặng Bằng khen các tác giả, nhóm tác giả đạt giải báo chí cấp quốc gia năm 2025.

Tiếp nối thành công, Hội đồng Giải báo chí tỉnh đã phát động Giải báo chí Cao Bằng lần thứ IV năm 2026. Các sở, ban, ngành, cơ quan báo chí được đề nghị tích cực thông tin, tuyên truyền về giải; khuyến khích phóng viên, cộng tác viên sáng tạo nhiều tác phẩm chất lượng, góp phần nâng cao hiệu quả tuyên truyền, phản ánh sâu sắc quá trình phát triển của tỉnh, đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới.

tuyenduong.jpg
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vũ Hồng Quang tặng Bằng khen các tập thể có thành tích trong công tác thông tin, tuyên truyền trên địa bàn tỉnh.

Nhân dịp này, Tỉnh ủy biểu dương, khen thưởng vinh danh tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm đạt Giải báo chí quốc gia và giải báo chí do các bộ, ngành Trung ương tổ chức trong năm 2024 - 2025, trong đó, tặng Bằng khen 2 tác giả, 9 nhóm tác giả, biểu dương 4 nhóm tác giả; trao Bằng khen của UBND tỉnh tặng 4 tập thể, 30 cá nhân có thành tích trong công tác thông tin, tuyên truyền trên địa bàn tỉnh; 9 cá nhân được Hội Nhà báo Việt Nam tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp báo chí Việt Nam”.

Bảo Lam