Khởi nghiệp

Khởi nghiệp thành công từ “biến rác thành tiền”

Minh Huệ 03/07/2025 09:02

Ý tưởng bắt nguồn từ mô hình “Biến rác thành tiền”, và cũng vì thấy môi trường sống tràn ngập rác thải nhựa, chị Trần Thị Hương – Hạ Long đã quyết tâm khởi nghiệp từ ý tưởng này.

Khởi nghiệp từ rác

Xuất phát từ mô hình và cũng vì thấy môi trường sống tràn ngập rác thải nhựa, chị Trần Thị Hương - Quảng Ninh đã khởi nghiệp từ mô hình “Biến rác thành tiền”. Chị Hương cho biết: “Tôi thường xuyên tham gia các hoạt động dọn vệ sinh môi trường, thu gom rác thải do Hội LHPN Quảng Ninh tổ chức. Tôi bắt gặp những hình ảnh không đẹp ở môi trường sống xung quanh chúng ta, đó là vỏ chai nhựa quá nhiều. Những phế liệu bỏ đi đang ngày càng đe dọa, gây ô nhiễm nghiêm trọng tới môi trường, nên tôi nảy ra ý định thu gom, phân loại những phế liệu đó để tái chế lại".

4.jpg
HTX Green Life Hạ Long đang trở thành điểm sáng trong phong trào khởi nghiệp xanh, hướng tới phát triển bền vững và bảo vệ môi trường.

Từ đó tôi thu gom, chế biến những phế liệu đã bỏ đi như vỏ chai nhựa, pano, áp phích, lốp xe cũ…, rồi làm thành các sản phẩm hữu ích. Nhờ đó, tôi đã có thêm thu nhập, và góp phần không nhỏ vào việc bảo vệ môi trường, chống rác thải nhựa.

Được biết, sau khi khởi nghiệp từ mô hình quy mô nhỏ. Đến năm 2019 chị Hương đã thành lập HTX Green Life Hạ Long. Từ đây, chị Hương đã thu mua nhiều tấm biển banner quảng cáo cũ, rồi chế biến trở thành những chiếc túi xinh xắn. Cùng với đó, tận dụng vải bò từ quần áo cũ, chị Hương mày mò, nghiên cứu để cho ra đời những sản phẩm tái chế ấn tượng.

Theo chị Hương, mỗi tháng HTX Green Life Hạ Long thu gom và tái chế 1 tấn banner quảng cáo cũ và gần 500 kg vải thừa. Từ những nguyên liệu tưởng chừng như bỏ đi, chị Hương và 8 thành viên trong HTX đã làm ra gần 10.000 sản phẩm/tháng như túi tote, túi xách, balo, phụ kiện...Thông qua những hoạt động của mình, chị Hương đã lan tỏa mạnh mẽ thông điệp về “sống xanh” bảo vệ môi trường, tái chế rác thải trở thành những món đồ hữu ích cho cuộc sống hàng ngày.

Theo chị Trần Thị Hương - Giám đốc HTX Green Life Hạ Long chia sẻ: Doanh nghiệp được ra đời từ trăn trở trước vấn nạn ô nhiễm rác thải, nhất là rác thải nhựa tại một thành phố du lịch biển sầm uất như Hạ Long, mô hình không chỉ góp phần làm sạch môi trường mà còn tạo sinh kế ổn định cho nhiều phụ nữ địa phương.

Với phương châm “Rác hôm nay là tài nguyên của ngày mai”, Green Life tập trung thu gom, tái chế các loại rác thải nhựa khó phân hủy như banner, lốp xe cũ, vỏ chai nhựa… Thành quả sau hơn 5 năm hoạt động là con số ấn tượng: Gần 1 triệu sản phẩm gia dụng tái chế được ra đời từ hơn 15 tấn banner, hàng nghìn chai lọ và hàng trăm lốp xe đã qua sử dụng.

Đại diện Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Quảng Ninh chia sẻ: Từ túi đựng đồ, balo, giỏ hoa, bộ bàn ghế đến cả những bộ áo dài độc đáo được may từ các mảnh vải thừa hoặc phế liệu nhựa. Mỗi sản phẩm ở đây đều có một câu chuyện riêng, chứa đựng thông điệp bảo vệ môi trường và khuyến khích lối sống xanh.

Một điểm đáng chú ý, nguyên liệu đầu vào phần lớn do chính các thành viên HTX trực tiếp thu gom khắp TP Hạ Long, hoặc được liên kết với các công ty môi trường mang tới tận nơi. Việc này không chỉ giảm áp lực rác thải cho đô thị mà còn tạo công ăn việc làm ổn định cho nhiều phụ nữ, giúp họ có thêm thu nhập 8-10 triệu/ tháng và ý nghĩa hơn trong công việc.

Trở thành điểm đến lý tưởng

Không những đã tái chế thành công rác thải nhựa đã qua sử dụng, mà chị Trần Thị Hương đã cùng HTX Green Life Hạ Long đang trở thành điểm sáng trong phong trào khởi nghiệp xanh, hướng tới phát triển bền vững và bảo vệ môi trường.

5(1).jpg
Chị TRần Thị Hương thu gom vải thừa từ những cửa hàng may để kết hợp may thành túi vải để làm tăng thêm tính thẩm mỹ cho sản phẩm

Anh Trần Việt Hà – Hướng dẫn viên Hạ Long xanh cho biết, từ tháng 5/2022, Green Life Hạ Long không chỉ là nơi sản xuất mà còn trở thành điểm đến trải nghiệm thú vị dành cho du khách, đặc biệt là khách quốc tế. Đến đây, du khách được tận mắt chứng kiến hành trình biến rác thải thành sản phẩm hữu ích, tự tay làm những món đồ tái chế và lắng nghe câu chuyện về lối sống xanh.

Nhiều đoàn khách đã không khỏi bất ngờ khi thấy những tấm banner cũ sau các sự kiện teambuilding, lễ hội... lại có thể biến hóa thành túi xách thời trang hay balo cá tính.

Chị Trần Thị Hương, Giám đốc HTX Green Life, cho biết: “Chúng tôi muốn thông qua hoạt động này truyền tải thông điệp: Sống xanh không hề xa vời, mà bắt đầu từ những thay đổi nhỏ trong thói quen tiêu dùng hằng ngày”.

Green Life Hạ Long đang tích cực hưởng ứng chiến dịch toàn cầu “Chống ô nhiễm nhựa - Beat Plastic Pollution”, chủ đề của Ngày Môi trường thế giới 5/6/2025 do Liên Hợp Quốc phát động. Đây là năm thứ hai trong ba năm, chủ đề này tiếp tục được lựa chọn, thể hiện tính cấp bách và ưu tiên hàng đầu trong cuộc chiến chống ô nhiễm nhựa.

3.jpg
Du khách quốc tế đến trải nghiệm tại Green Life Hạ Long (Ảnh Báo Quảng Ninh)

Theo Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc (UNEP), mỗi năm thế giới thải ra khoảng 430 triệu tấn nhựa, trong đó phần lớn là nhựa dùng một lần. Riêng tại Việt Nam, mỗi năm phát sinh tới 1,8 triệu tấn rác thải nhựa, nhưng chỉ 27% được tái chế. Phần còn lại chủ yếu bị chôn lấp hoặc đốt bỏ, gây tác động nghiêm trọng đến môi trường và sức khỏe cộng đồng.

Những con số báo động ấy càng thôi thúc các mô hình như Green Life Hạ Long phát triển mạnh mẽ hơn, lan tỏa sâu rộng hơn. Với thông điệp “Hành động hôm nay, sống xanh mai sau - Giảm nhựa, giữ biển, giữ tương lai”, HTX đang từng bước khẳng định vai trò tiên phong trong thúc đẩy kinh tế tuần hoàn, phát triển xanh và bền vững.

Chị Nguyễn Thị Tin, thành viên HTX, chia sẻ: Xuất phát từ việc làm tốt để bảo vệ môi trường, tôi tham gia vào hoạt động may tái chế. Hiện các thành viên đều có thêm thu nhập ổn định.

Theo chị Tin, tinh thần khởi nghiệp của chị Hương không những đã tạo ra công ăn việc làm cho hàng chục lao động, mà hiện giờ còn mở cửa đón khách đến tham quan, trải nghiệm. Nhiều du khách cảm thấy rất thích thú.

Với ý nghĩa “sống xanh” đang ngày càng lan tỏa, Chị Trần Thị Hương và HTX Green Life Hạ Long sẽ có thêm nhiều động lực để ngày càng phát triển, có thêm niềm tin, nhiều người bạn mới để đồng hành cùng cộng đồng bảo vệ môi trường, làm cho Hạ Long ngày càng đẹp hơn, xanh hơn.

Câu chuyện của Green Life Hạ Long không chỉ đơn thuần là hành trình xử lý rác thải, mà còn là mô hình khởi nghiệp xanh đáng học hỏi. Bảo vệ môi trường không còn là trách nhiệm của riêng ai, mà là cơ hội để mỗi cá nhân, mỗi cộng đồng cùng chung tay tạo dựng tương lai bền vững.

Minh Huệ